Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã nêu rõ: việc thực hiện tốt, có hiệu quả công tác dân vận, LLVT tỉnh đã trực tiếp tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ở địa phương.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã nêu rõ: việc thực hiện tốt, có hiệu quả công tác dân vận, LLVT tỉnh đã trực tiếp tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ở địa phương.

(HBĐT) - Ngày 25/12 đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc, kiểm tra việc thực hiện công tác Dân vận của LLVT tỉnh năm 2015.

 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã nêu rõ trong năm 2015 việc triển khai thực hiện công tác dân vận của LLVT tỉnh tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện. Các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch công tác dân vận - tuyên truyền đặc biệt năm 2015. Trong đó, LLVT tỉnh đã đóng vai trò quan trọng, nòng cốt trong nhiều hoạt động như triển khai xây dựng 2 “nhà đồng đội”; phối hợp với Bệnh viện Quân y 5 - Cục Hậu cần (Quân khu 3) tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí cho gần 600 lượt người ở 2 xã Đồng Nghê, Hiền Lương (Đà Bắc); phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khám bệnh nhân đạo cho 343 người dân thuộc gia đình chính sách nghèo của 3 xã Tú Sơn, Vĩnh Tiến, Đông Bắc (Kim Bôi); phát động tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo” năm 2015 với tổng số tiền vận động, quyên góp ủng hộ được trên 87 triệu đồng; LLVT tỉnh cũng đã đóng vai trò nòng cốt trong việc tham gia khắc phục hậu quả, giảm nhẹ thiệt hại bởi thiên tai, cứu hộ - cứu nạn, xoá đói giảm nghèo; thường xuyên duy trì nghiêm chế độ, nền nếp chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng quân nhân trong các cơ quan, đơn vị bảo đảm dân chủ về quân sự và chuyên môn, dân chủ về chính trị, dân chủ về kinh tế và đời sống; duy trì tốt chế độ sinh hoạt ngày Đảng, ngày văn hoá chính trị tinh thần trong các cơ quan, đơn vị cơ sở của LLVT tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự và làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo; nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thành phố với các tổ chức chính trị xã hội; gắn việc thực hiện nhiệm vụ công tác QP - QSĐP, phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT với thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “đơn vị dân vận tốt”. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình “Dân vận khéo” như mô hình lập “Hòm tiết kiệm” quyên góp ủng hộ người nghèo; chương trình “Đồng hành cùng các em đến trường”; tạo nguồn cán bộ ở cơ sở và phát triển đảng viên trong thanh niên nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự; đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng NTM; duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả, có nền nếp của 20 tổ công tác dân vận ở 4 phòng - Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS 11 huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc.

 

Kết luận buổi làm việc, đoàn công tác đã đánh giá cao việc tổ chức triển khai thực hiện công tác Dân vận của LLVT tỉnh trong năm 2015. Việc thực hiện tốt, có hiệu quả công tác dân vận, LLVT tỉnh đã trực tiếp tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ở địa phương; kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh. Góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định ANCT - TTATXH phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh.

                                                                                     

 

                                                                 

                                                                           Mạnh Hùng 

 

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục