Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Bình Thuận rạng sáng ngày 22-5. Ảnh: ĐÌNH CHÂU

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Bình Thuận rạng sáng ngày 22-5. Ảnh: ĐÌNH CHÂU

Khoảng 4 giờ sáng ngày 22-5, tại Km 1730 + 300 quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng giữa ba xe ô-tô, trong đó có hai xe khách và một xe tải làm 12 người bị chết và 35 người bị thương.

 

Theo thông tin ban đầu, do trời mưa, đường trơn trượt, xe khách giường nằm BKS 38N-5577 chạy hướng TP Hồ Chí Minh - Hà Nội đã đâm trực diện vào xe khách giường nằm BKS 51B-112.24 chạy hướng ngược lại. Cú va chạm đã khiến hai xe khách bốc cháy dữ dội. Ngay lúc đó, xe tải BKS 86C-053.88 chạy tới không kịp dừng, cũng đâm vào hai xe khách đang bốc cháy, rất may lái xe tải kịp thoát ra ngoài. Hàng chục hành khách trên hai xe khách đã đập cửa kính để ra khỏi xe, nhưng nhiều người vẫn bị kẹt bên trong. Lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nhưng không thể tiếp cận ba xe gặp nạn do lửa cháy dữ dội. Khoảng 5 giờ sáng, khi xe phòng cháy chữa cháy được điều tới, lửa mới được dập tắt, nhưng hai xe khách đã bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt; xe tải bị cháy phần đầu. Thống kê ban đầu, vụ tai nạn nghiêm trọng này làm 12 người chết tại chỗ, không nhận dạng được do bị cháy; 40 người bị thương được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Hàm Thuận Nam và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Bình Thuận cùng các ban, ngành liên quan trong tỉnh đã tới hiện trường chỉ đạo ứng cứu nạn nhân vụ tai nạn, tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông không gây ùn tắc. Các đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới các bệnh viện thăm hỏi, động viên những người bị thương; đồng thời chỉ đạo ngành y tế, cùng các bệnh viện tập trung lực lượng y bác sĩ, thuốc men để cứu chữa các nạn nhân. Trước mắt, tỉnh Bình Thuận sẽ hỗ trợ mỗi người bị thương một triệu đồng, gia đình có người bị chết ba triệu đồng. Các cơ quan chức năng tỉnh đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT này.

* Ngày 22-5, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đã có công điện gửi các bộ: Công an, Giao thông vận tải (GTVT), Y tế và UBND tỉnh Bình Thuận, yêu cầu thực hiện các biện pháp nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng sớm cùng ngày tại Bình Thuận. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương, biểu dương lãnh đạo Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh Bình Thuận đã khẩn trương có mặt kịp thời để bước đầu xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn, chỉ đạo đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân gây ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này, nhất là trách nhiệm liên đới của chủ phương tiện và chủ DN vận tải; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trên các tuyến quốc lộ, tập trung vào các hành vi chạy quá tốc độ quy định, đi sai làn đường, chở quá số người quy định,... Đồng thời, phân công đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, lãnh đạo Bộ GTVT xuống hiện trường trực tiếp phối hợp các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị tập trung lực lượng y bác sĩ, thuốc men, thiết bị y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương; tạo điều kiện thuận lợi để gia đình tiếp cận nạn nhân tử vong để làm các thủ tục và tang lễ theo truyền thống; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình nạn nhân; tiếp tục xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, sớm giải tỏa để thông xe nhanh nhất. Cần nâng cao cảnh giác, theo dõi sát tình hình, không để đối tượng nào lợi dụng vụ việc để kích động, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp, báo cáo tình hình về Ủy ban ATGT quốc gia.

* Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam (VR) Trần Kỳ Hình cho biết, sáng 22-5 đã báo cáo Bộ trưởng GTVT về tình trạng kỹ thuật của hai xe khách và xe tải trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận. Theo dữ liệu kiểm định, chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật của cả ba phương tiện vẫn còn hiệu lực. Cục trưởng VR yêu cầu Phòng Kiểm định xe cơ giới của Cục và Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận - 8601S phối hợp chặt chẽ cơ quan chức năng tại địa phương trong việc xác định, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

 

                                                               Theo báo Nhân Dân

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục