Ông Trần Đình Mạnh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) Đắk Nông, nguyên Bí thư, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức - có biểu hiện vun vén cho gia đình, bổ nhiệm con, bổ nhiệm em ruột khi chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục.


Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Nông nơi ông Mạnh công tác.

Bê bối hàng loạt 

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã quyết định kỷ luật cách chức tất cả chức vụ trong Đảng từ năm 2008 đến năm 2020 đối với ông Trần Đình Mạnh, liên quan đến các bê bối của ông này trong quá trình công tác.

Đáng nói, khi còn giữ Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức nhiệm kỳ 2008 – 2013, nhiệm kỳ 2013 – 2015, ông Mạnh để nhiều cán bộ cấp phó, cấp dưới vi phạm về quản lý đất đai. Ông Mạnh còn để cho cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ cho vợ ông nhận chuyển nhượng từ người khác, sau đó được cấp 4 GCNQSDĐ với diện tích 15,7 ha, thực tế đây là đất gia đình ông Mạnh được nhà nước cho thuê.

Lợi dụng chức vụ, ông này còn tự ý quyết định đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn đi ngang qua đất chỉ có 3 hộ dân canh tác, trong đó có đất của gia đình ông.

"Vun vén" cho người nhà 

Theo tìm hiểu, bà Trần Trương Mạnh Hoài (SN 1986) tốt nghiệp khoa Ngữ văn ĐH Khoa học xã hội và nhân văn loại khá năm 2009. Năm 2011, bà Hoài được bổ nhiệm Phó phòng GDĐT Tuy Đức. Bốn năm sau đó, bà Hoài được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng GDĐT huyện. Đến năm 2016, Huyện ủy Tuy Đức "bất ngờ" điều động bà qua làm Bí thư Huyện đoàn Tuy Đức.

Bản thân bà Hoài là con gái ruột ông Trần Đình Mạnh, thời gian bà Hoài còn công tác tại Phòng GDĐT Tuy Đức, ông Mạnh là Chủ tịch, sau đó giữ chức Bí thư Huyện ủy Tuy Đức. Việc lên chức của bà này khiến dư luận thời gian đó hoài nghi chuyện bổ nhiệm người nhà có phần "ưu ái" của lãnh đạo Huyện ủy Tuy Đức. 

Những hoài nghi này không phải không có cơ sở bởi trước khi nhận bằng đại học 3 tháng (tháng 10.2009), bà Hoài được ký hợp đồng tại Phòng Nội vụ huyện Tuy Đức. Sau đó một thời gian, bà được cho đi học thạc sĩ. Tháng 10.2010, bà Hoài được nhận vào làm việc chính thức tại Phòng Nội vụ.

Đang học thạc sĩ ở TP.HCM, chưa một ngày đứng lớp nhưng chỉ một năm kể từ ngày nhận công tác chính thức, tháng 7.2011 bà Hoài được UBND huyện Tuy Đức ra quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó phòng GDĐT huyện.

Tháng 4.2012, bà Hoài nhận bằng thạc sĩ ngành Văn học nước ngoài ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, về lại huyện Tuy Đức. Tới tháng 3.2015, bà Hoài được bổ nhiệm làm quyền Trưởng phòng và chỉ 4 tháng sau được trao quyết định chính thức chức Trưởng Phòng GDĐT huyện.

Tháng 9.2016, khi là huyện ủy viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Đức có quyết định điều động bà Hoài qua làm Bí thư Huyện đoàn.

Mất uy tín cá nhân!

Theo tìm hiểu, ông Mạnh đã bị kỷ luật cách chức tất cả chức vụ trong Đảng do hàng loạt bê bối khi giữ chức vụ tại huyện Tuy Đức tuy nhiên, hiện ông này vẫn đi làm bình thường tại Sở KHCN.

Ông Phạm Ngọc Danh - Giám đốc Sở KHCN tỉnh Đắk Nông cho biết, bản thân ông Mạnh đã bị xử lý về mặt Đảng. Về mặt chính quyền, ông Danh được UBND tỉnh bổ nhiệm nên thời điểm này ông vẫn đi làm bình thường.

"Những sai phạm về mặt Đảng và bị xử lý quả thật ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của ông Mạnh” – ông Danh nói. 

Trao đổi với Báo Lao Động về trường hợp bổ nhiệm, thăng tiến nhanh bất thường của bà Trần Trương Mạnh Hoài, ông K’Bốt - Bí thư Huyện ủy Tuy Đức – thông tin, cách đây 2 năm, Ban thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra, xử lý về trường hợp của bà Hoài – em ruột ông Mạnh. Về nội dung kiểm tra, ông K’Bốt cho biết sẽ cung cấp kết quả kiểm tra, xử lý cho PV trong một buổi làm việc đầu tuần tới.

"Những sai phạm của ông Trần Đình Mạnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã có kết luận rõ ràng. Riêng Ban thường vụ Huyện ủy Tuy Đức, chúng tôi đã có chấn chỉnh, kiểm tra theo hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy” -  ông K Bốt nói.

 

                                TheoLaodong

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục