Đồng chí Bí thư tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị, đảm bảo nguồn nước phuc vụ sản xuất tại xã Nam Thượng.

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị, đảm bảo nguồn nước phuc vụ sản xuất tại xã Nam Thượng.

(HBĐT) - Ngày 19/1, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã kiểm tra tình hình phát triển KT-XH; tiến độ triển khai các dự án đầu tư; công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tại huyện Kim Bôi. Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo các Sở: KH-ĐT; TN-MT; NN-PTNT.

Năm 2009, sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện đạt 363.390 triệu đồng, giá trị tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản đạt 127.994 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người 7,6 triệu đồng, thu ngân sách Nhà nước đạt 18.082 triệu đồng. Tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền tiếp tục được xây dựng ngày càng vững mạnh. Toàn huyện có 49 đơn vị tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Huyện hiện có tổng số 6.801/24.160 hộ nghèo chiếm 28,1%, số hộ cận nghèo chiếm 23,18%. Trong năm, huyện có 230 làng, bản, cơ quan, trường  học đạt văn hoá; 17.425 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chế độ chính sách cho các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, trẻ em mồ côi, hộ nghèo, cấp phát thuốc khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Đến nay, huyện đã chuẩn bị 1.497 suất quà tết tặng các hộ nghèo, các gia đình chính sách trên địa bàn huyện với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

 

Về tình hình thu hút đầu tư, tính đến hết tháng 12/2009, toàn huyện đã có 21 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn hơn 581 tỷ đồng. Hiện có 8 dự án đầu tư đã đi vào sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương; 7 dự án đang triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng; 6 dự án đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thủ tục.

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã nêu những kiến nghị, đề xuất giải pháp và giải trình những khó khăn của địa phương trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách, những vướng mắc trong thu hút đầu tư trên địa bàn huyện...

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Việt Cường chỉ đạo: Năm 2009, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nhưng Kim Bôi vẫn tiếp tục có những bước phát triển đáng khích lệ. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề đáng quan tâm, như tình hình tuyên truyền đạo trái phép ở xã Thượng Tiến; việc thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện  vẫn còn chậm, vướng mắc trong khâu đền bù, giải phóng mặt bằng... Để giải quyết dứt điểm các vấn đề này, huyện Kim Bôi cần phải tiếp tục nắm bắt những diễn biến, kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn nhằm đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đối với các dự án còn tồn tại khó khăn, vướng mắc, huyện cần phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ, đôn đốc các nhà đầu tư nhanh chóng triển khai dự án. Trong sản xuất nông nghiệp, ngoài việc chăm lo về giống, việc chống hạn, huyện cần phải xử lý các vấn đề nội tại phát sinh trên địa bàn huyện một cách kịp thời.

 

Năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Kim Bôi cần phải chủ động xây dựng các kế hoạch, chủ động phối hợp tổ chức tốt kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tiếp tục theo dõi các vấn đề giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản như giao thông nông thôn, kiên cố hoá trường, lớp học... để có những đánh giá, tổng kết sát thực; Xây dựng kế hoạch chuẩn bị tốt để tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Phân công kiểm tra, nắm tình hình đời sống nhân dân và thực hiện tốt các chính sách cho người nghèo, các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần. Ngoài ra, lực lượng quân sự, công an cần phải tập trung làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Năm 2010 huyện tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa việc thu hút học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp, đại học về công tác tại địa phương.

 

Trước đó, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đi khảo sát tình hình, tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư, kiểm tra công tác chuẩn bị nguồn nước tưới  phục vụ sản xuất vụ đông xuân năm 2010 trên địa bàn huyện.

 

                                                                                        Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục