Tiếp bước truyền thống cách mạng, hàng năm, tỉnh ta luôn hoàn thành công tác tuyển chọn thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh động viên tân binh huyện Lạc Sơn lên đường nhập ngũ đợt I/2014. Ảnh: M..H

Tiếp bước truyền thống cách mạng, hàng năm, tỉnh ta luôn hoàn thành công tác tuyển chọn thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh động viên tân binh huyện Lạc Sơn lên đường nhập ngũ đợt I/2014. Ảnh: M..H

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một lòng, một dạ chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

 

Chiến thắng Điện Biên Phủ mang tầm vóc thời đại, góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Chiến thắng Điện Biên phủ giáng một đòn chí mạng vào nền móng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đánh sập thành luỹ của chủ nghĩa thực dân cũ ở vị trí xung yếu nhất, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới, báo hiệu sự thất bại chiến lược toàn cầu phản cách mạng và chủ nghĩa thực dân mới do đế quốc Mỹ cầm đầu. Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, của phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

 

Hòa Bình là cửa ngõ Tây Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược lên vùng Tây Bắc. Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân các dân tộc trong tỉnh có tinh thần yêu nước nồng nàn, kiên cường cách mạng, một lòng sắt son theo Đảng, tích cực đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống Pháp, góp phần tích cực vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu. Tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tham gia sửa chữa đoạn đường từ Hòa Bình lên Mộc Châu (Sơn La). LLVT, thanh niên xung phong và hơn 3.000 dân công của tỉnh đã tham gia tu sửa, tôn cao, mở rộng trên 70 km đường, kịp thời phục vụ bộ đội, dân công và các đoàn xe thồ, xe ôtô ra mặt trận. Tổng kết chiến dịch Điện Biên Phủ, toàn tỉnh đã huy động 381.292 lượt dân công, 905 xe đạp thồ, vận chuyển 4.900 tấn hàng hóa, huy động 170.000 ngày công, xay giã 545 tấn thóc, gạo cho bộ đội. Cùng với sức người, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã cung cấp cho mặt trận 39.517 kg thịt trâu, bò, 1.840  m3 gỗ, hàng vạn cây tre, bương... Từ những đóng góp đó đã góp phần quan trọng vào chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 để đưa đất nước bước vào giai đoạn lịch sử mới.

 

Tiếp nối chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân các dân tộc trong tỉnh viết tiếp bản anh hùng ca chói lọi trong thời đại Hồ Chí Minh, lập chiến công hiển hách Điện Biên Phủ trên không năm 1972; chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên CNXH; giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới gần 30 năm qua, đưa vị thế đất nước lên một tầm cao mới, thế và lực mới, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế.

 

Trong những năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT tỉnh ta đã phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, truyền thống quê hương kiên cường cách mạng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận dụng sáng tạo và phù hợp vào điều kiện cụ thể của tỉnh và đã đạt được những thành tựu mới lớn lao và đáng tự hào trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, QP-AN. Năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,2%. Trong đó, ngành nông - lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 4,06%; công nghiệp, xây dựng tăng 14,4%; dịch vụ tăng 10,2%. Đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 18,35%. Thu nhập bình quân 20,5 triệu đồng/người. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, giữ vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế và đời sống nông thôn. Các tiềm năng đất đai, lao động đem lại cơ hội làm giàu cho nông dân. Giá trị sản xuất công nghiệp vượt mức kế hoạch, đạt trên 6.627,3 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 106 triệu USD, tăng 47% so với năm trước và đạt 106% kế hoạch năm, về trước chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV 2 năm. Nhiều công trình, dự án đưa vào khai thác đã phát huy hiệu quả cao; kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc. Hoạt động tài chính, ngân hàng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn. Tổng dư nợ lần đầu tiên đạt mức trên 10.000 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước vượt kế hoạch, cán đích trên 2.205 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội, bảo đảm an sinh xã hội đạt được những thành quả đáng tự hào. Văn hóa, thể thao tiếp tục được quan tâm, gắn với thực hiện các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và chương trình xây dựng NTM. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đồng bộ và mang lại hiệu quả cao. Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm thường xuyên và có nhiều chuyển biến. Chất lượng giáo dục có bước tiến bộ rõ rệt. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể được quan tâm. Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị không ngừng được nâng cao, ANCT - TTATXH được bảo đảm. Chính trị - xã hội tiếp tục ổn định, QP-AN được giữ vững. Nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

 

Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; một Đảng Mác - Lê nin chân chính; tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh - danh nhân văn hóa thế giới, Anh hùng giải phóng dân tộc, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, tự hào về dân tộc anh hùng, về các LLVT nhân dân, về quân đội nhân dân Việt Nam bách chiến, bách thắng. Các thế hệ đi trước không cam chịu làm nô lệ đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm, sáng tạo đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược và hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc. Các thế hệ ngày nay quyết tâm phát huy tinh thần Điện Biên Phủ dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới, lập nên những kỳ tích mới trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Kỷ niệm 60 chiến thắng Điện Biên Phủ, Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân các dân tộc tỉnh ta ra sức thi đua, phấn đấu tiếp tục xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận QP-AN vững chắc, nâng cao tiềm lực quốc phòng, nâng cao chất lượng các khu vực phòng thủ tỉnh; kết hợp chặt chẽ QP-AN với kinh tế đối ngoại, tạo thế trận QP-AN, bảo vệ Tổ quốc, phát triển KT-XH, XĐ-GN, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng QĐND, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân ta ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2014, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

 

 

 

 

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục