Hình ảnh các cầu thủ mang "quần đùi, áo số” đã quá quen thuộc tại các giải thi đấu bóng đá. Ở lễ hội Khai hạ xóm Khặng Vát, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, cổ động viên, du khách và nhân dân chứng kiến hình ảnh độc đáo khi Ban tổ chức giải đưa ra quy định: chị em tham gia thi đấu phải mặc trang phục váy Mường.
Giải bóng đá nữ đặc biệt này ngập tràn những âm thanh sôi động, đầy ắp tiếng cười. Mặc dù gặp chút bất tiện trong quá trình di chuyển, chạy theo trái bóng lăn nhưng từ đầu đến cuối trận có không ít tình huống hài hước, hấp dẫn, nhiều pha tranh bóng quyết liệt không kém gì cầu thủ chuyên nghiệp.
Được một số xóm, xã ở vùng Mường Vang - Lạc Sơn đưa vào các lễ hội truyền thống, hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc này không quan trọng chất lượng chuyên môn mà điều được đề cao là giá trị tinh thần, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc.
Các cầu thủ phải mặc trang phục dân tộc Mường theo điều lệ giải.
Việc mặc trang phục dân tộc khiến chị em khá khó khăn trong những pha tranh bóng như thế này.
Tuy nhiên, tinh thần thi đấu mới quan trọng.
Pha tâng bóng của nữ cầu thủ.
Những pha kiến thiết bóng không kém phần chuyên nghiệp.
Đôi khi vì quá phấn khích, khán giả cũng vào sân dẫn bóng cùng chị em.
Trang phục dân tộc nổi bật trên sân cỏ .
Pha tranh bóng có "đường nét" của nữ trung vệ ở khu vực trung tuyến.
Một số tình huống vui nhộn của các nữ cầu thủ đã làm không khí giao lưu thêm hào hứng:
Cầu thủ giơ chân cao sút nhưng bóng đã chệch khỏi khung thành.
Thủ thành ngã nhào nhưng rất may bóng không vào lưới.
Do chút bất tiện nên có lúc chị em bị ngã.
Ở một trận cầu khác, giải bóng đá mang nét thể thao, văn hóa độc đáo thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Pha ăn mừng chiến thắng của các cổ động viên xóm Bợ, xã Yên Phú (Lạc Sơn) sau chiến thắng của đội nhà.
Bùi Minh
Màn pháo hoa đêm giao thừa chào đón Xuân Ất Tỵ 2025 bắt đầu từ 22 - 22h15' tại khu vực cầu Hoà Bình. Những chùm pháo tỏa sáng muôn màu mang đến niềm tin và hy vọng về một năm mới an lành, may mắn. Nhân dân thành phố Hòa Bình đã đổ về khu vực hai bên bờ sông Đà, hướng về cầu Hòa Bình để chiêm ngưỡng những chùm pháo hoa rực rỡ và cùng chúc nhau một năm mới ý nghĩa, hạnh phúc.
Từ một thôn hẻo lánh, xóm Mừng (xã Hợp Phong, Cao Phong) từng bước trở thành điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn, điểm check- in không thể bỏ lỡ, thu hút du khách trong và ngoài tỉnh với những ngọn đồi tràn ngập hoa.
Từ sáng 26/1 (tức 27 tháng Chạp), trên địa bàn thành phố Hòa Bình có mưa, nền nhiệt giảm mạnh do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc. Thời tiết bất lợi nhưng không làm giảm không khí phấn khởi, nhộn nhịp trước thềm xuân mới. Khắp các tuyến đường cờ hoa rực rỡ, pano khẩu hiệu đón chào năm mới. Mọi nhà tất bật cùng nhau dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Khu vực Quảng trường Hòa Bình tấp nập người dân mua đào, quất, hoa để chuẩn bị đón Têt ấm áp, hạnh phúc bên gia đình và người thân.
Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tổ chức Công đoàn tỉnh Hoà Bình đã phân bổ trên 2.000 suất quà, trị giá trên 2 tỷ đồng để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn. Các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cũng đã chung tay mang Tết đủ đầy hơn đến với mọi nhà, đặc biệt là những người lao động hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những món quà ý nghĩa, thiết thực là nguồn động viên khích lệ đoàn viên, người lao động nỗ lực nhiều hơn, thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Nhóm ảnh của phóng viên Báo Hòa Bình phản ánh không khí xuân đã tràn ngập các nhà máy, xí nghiệp... tại tỉnh Hoà Bình.