(HBĐT) - Xã Địch Giáo (Tân Lạc) có tổng diện tích tự nhiên hơn 1.200 ha, trong đó, đất nông nghiệp chiếm 90% tổng diện tích, đất phi nông nghiệp chiếm 5,47%, đất ở nông thôn chiếm 2,57%. Xã chia thành 14 xóm với dân số 3.900 người. Là xã vùng thấp của huyện, thuận lợi giao lưu hàng hóa và tiếp cận với các điều kiện để phát triển, Địch Giáo đã tranh thủ hiệu quả sự hỗ trợ, giúp đỡ để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vừng gắn với xây dựng NTM.

 

Kết cấu hạ tầng của xã Địch Giáo (Tân Lạc) được đầu tư đáp ứng nhu cầu giao thương và sản xuất của người dân.

 

Địch Giáo là xã điểm xây dựng NTM của huyện Tân Lạc được tập trung các nguồn lực đầu tư, hạ tầng cải thiện mạnh mẽ. Đến nay, hệ thống giao thông của xã cơ bản cứng hóa tới tận đồng ruộng, thôn xóm. Trạm y tế và 3 trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia. Người dân sử dụng điện, nước sinh hoạt hợp vệ sinh, bản sắc văn hóa được lưu giữ… Người dân được tiếp cận với các dịch vụ công ích cải thiện chất lượng cuộc sống. Từ sự hỗ trợ của Nhà nước và cố gắng từ nội lực, đến năm 2015, xã Địch Giáo đã đạt chuẩn NTM.

 

Đồng chí Bùi Văn Đình, Chủ tịch UBND xã Địch Giáo cho biết: Nhận thức, trình độ thâm canh, sản xuất của người dân trên địa bàn đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng bước đầu thành công. Trước đây, xã thực hiện mô hình trồng mướp đắng, bí đỏ lấy hạt. Gần đây, xã liên kết với Công ty TNHH Pacific trồng dưa chuột Nhật, mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nông dân. Công ty cung cấp giống, hỗ trợ KH-KT và thu mua sản phẩm, tính ra, nếu thực hiện đúng quy trình đem lại hiệu quả cao hơn nhiều lần trồng lúa. Từ 5 ha trồng ban đầu vào năm 2015, đến tháng 10 này đã phát triển được 10 ha ở các xóm Sung 2, Lạ, Khạ. Đồng ruộng của Địch Giáo khá bằng phẳng, hệ thống thủy lợi, kênh mương được đầu tư cứng hóa, phục vụ hơn 80% nhu cầu tưới tiêu. Nhờ đó, xã có điều kiện sản xuất, trình độ thâm canh của người dân được nâng lên. Diện tích lúa của xã có 170 ha/vụ. Từ lâu, xã đã bảo đảm lương thực cùng với các cây màu khác. Xã duy trì 40 ha mía. Hiện giá bán từ 4.000 - 6.000 đồng/cây mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân. Cả xã có trên 500 ha rừng đã được phủ kín.

 

Chăn nuôi cũng từng bước phát triển. Xã nhận được nguồn hỗ trợ từ chương trình xây dựng NTM và các nguồn vốn khác đã phát triển hình thức chăn nuôi trâu, bò nhốt, giống bò lai Sind. Được hỗ trợ từ năm 2012, đến nay, với 55 con bò đã sinh sản mở ra cơ hội cải thiện đời sống nhân dân. Chăn nuôi lợn cũng bắt đầu chuyển đổi. Nhiều hộ chăn nuôi lợn nái cung cấp giống cho bà con trong vùng đem lại hiệu quả rõ rệt. Cùng với đó, lĩnh vực dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp phát triển khá mạnh, nhất là xóm Bả cung cấp hàng hóa thiết yếu cho nhân dân.

 

Nhờ đó, cuộc sống người dân trên địa bàn xã được cải thiện mạnh mẽ. Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn 13% theo tiêu chí mới. Thu nhập bình quân năm nay dự tính đạt 24 triệu đồng/người. Xã Địch Giáo đang huy động các nguồn lực, tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Xã định hướng cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

 

                                                                            Hương Lan

 

 

Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục