(HBĐT) - 16 năm qua (2000 - 2016), đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã tích cực tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” cũng như các chương trình an sinh xã hội. Tất cả đều hướng về người nghèo với tinh thần trách nhiệm sâu sắc và đầy ắp nghĩa tình.

 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban vận động từ huyện đến các xã, thị trấn đã có nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo để tổ chức tuyên truyền, vận động trong nhân dân. Hàng năm, giao chỉ tiêu cho các tổ chức thành viên, các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn. Bên cạnh đó việc tổ chức thực hiện CVĐ ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được lồng ghép với các nội dung thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” và các chương trình hành động có mục tiêu. Các tổ chức thành viên của mặt trận đã đưa nội dung CVĐ vào chương trình hoạt động cụ thể của đơn vị mình như: Hội Phụ nữ với chương trình giúp nhau phát triển kinh tế, “nuôi lợn nhựa tiết kiệm” giúp đỡ phụ nữ nghèo. Hội Nông dân với phong trào nông dân SX-KD giỏi, tín chấp cho nông dân mua phân bón trả chậm, xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân nghèo. Đoàn thanh niên với phong trào 5 xung kích phát triển KT-XH, bảo vệ Tổ quốc vì cuộc sống cộng đồng. LĐLĐ với phong trào xây dựng quỹ giúp đỡ công nhân viên chức lao động nghèo, Hội Cựu chiến binh với chương trình giúp đỡ nhau phát triển kinh tế XĐ-GN... Ngoài hình thức kêu gọi ủng hộ bằng tiền, Ban vận động các  cấp trong huyện đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, nhân dân, anh em dòng họ ủng hộ bằng vật tư, cây, con giống, ngày công và xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại địa phương.

 

Nhờ đó, từ năm 2001 - 2015, Ban vận động quỹ Vì người nghèo các cấp huyện Lạc Thủy đã thu được trên 4 tỷ đồng. Từ đó hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 533 ngôi       nhà đại đoàn kết, mua 60 con trâu, bò sinh sản giao cho các hộ để  phát triển kinh tế. Nhìn chung, các hộ được hỗ trợ vốn đã sử dụng  đúng mục đích, nhiều hộ phát huy được hiệu quả nguồn vốn nên đã thoát cảnh nghèo, vươn lên trong cuộc sống, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong huyện hiện còn   trên 10%, được UBT.ư MTTQ Việt Nam cấp bằng công nhận đơn vị xoá xong nhà tạm cho thị trấn Chi Nê, thị trấn Thanh Hà và các xã: Lạc Long, Đồng Tâm, Phú Lão, Khoan Dụ.

 

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà ở, trao tặng trâu, bò để phát triển kinh tế gia đình, hệ thống mặt trận từ huyện đến cơ sở huyện Lạc Thủy còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền huy động nguồn lực chăm lo, giúp đỡ người nghèo, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng bảo đảm trang trọng, chu đáo. Phối hợp với chính quyền, Hội Người cao tuổi tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho các cụ nhằm động viên, phát huy vai trò người cao tuổi thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc tổ chức tiếp nhận, giải ngân kinh phí hỗ trợ cho người nghèo theo đúng quy chế, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, tạo niềm tin với nhân dân.

 

Qua gần 16 năm thực hiện CVĐ “Ngày vì người nghèo” ở huyện Lạc Thủy càng khẳng định rõ hơn đây là CVĐ lớn, mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, khơi dậy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta. CVĐ đã mang lại hiệu quả thiết thực, đảm bảo an sinh xã hội góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện công cuộc XĐ-GN, giữ gìn ổn định ANTT - TTATXH.

 

                                                           Hà Chung (Đài Lạc Thủy)

Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục