(HBĐT) - Là trung tâm chính trị, hành chính, KT-XH của tỉnh, dân cư đông, có nhiều chương trình, dự án mà khi triển khai có liên quan đến quyền lợi của người dân, vì vậy tình hình khiếu nại - tố cáo (KN-TC) trên địa bàn TP Hòa Bình hết sức phức tạp. Dù đã có nhiều cố gắng nhưng hiện tại, TP Hòa Bình chưa tìm được “mối gỡ” cho một số vụ việc KN -TC phức tạp, kéo dài.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch UBND TP Hòa Bình cho biết: Trong 4 năm qua, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố đã tiếp 1.478 lượt công dân đến KN -TC, kiến nghị. Trong đó, UBND thành phố tiếp 853 lượt người, các phường, xã tiếp 625 lượt người. Tiếp nhận 1.626 đơn, thư các loại, trong đó có 108 đơn khiếu nại, 75 đơn tố cáo và 1.443 đơn kiến nghị. Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền TP Hòa Bình luôn coi công tác tiếp công dân và giải quyết KN -TC là trọng tâm, thường xuyên và gắn công tác này với cải cách hành chính, phòng - chống tham nhũng, lãng phí. Trong 4 năm đã tổ chức 45 cuộc gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để giải quyết các vụ, việc. Qua đối thoại trực tiếp có 2 công dân đã tự nguyện rút đơn khiếu nại. Chủ tịch UBND thành phố đã giải quyết 97,9% đơn khiếu nại và 100% đơn tố cáo thuộc thẩm quyền. Thông qua việc xác minh, giải quyết KN -TC đã thu hồi cho Nhà nước hơn 34 triệu   đồng, trả lại cho công dân hơn 368 triệu đồng, thu hồi, hủy bỏ 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xử lý hành chính 5 cá nhân.

 

Trên địa bàn thành phố tồn đọng 5 vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm là: vụ việc tranh chấp đất đai giữa bà Lê Thị Mai và ông Nguyễn Văn Dư tại tổ 15, phường Tân Hòa;  khiếu nại của bà Lường Thị San, tổ 3, phường Hữu Nghị; KN-TC của xã viên HTX rau Nghĩa Phương; khiếu nại của bà Hà Thị Oanh, tổ 23, phường Tân Thịnh; khiếu nại về đất đai của ông Phạm Văn Ty, bà Nguyễn Thị Tâm, phường Phương Lâm. Trong 5 vụ, việc này có vụ, việc đã được các cấp, ngành hữu quan: thành phố, tỉnh, thậm chí T.ư xem xét giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật nhưng công dân vẫn không đồng ý và tiếp tục gửi đơn khiếu nại, không hợp tác thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực. Một số vụ, việc chưa có sự thống nhất giải quyết giữa cơ quan hành chính và cơ quan tố tụng.

 

Nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết KN -TC, trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ: Sẽ tiếp tục rà soát các vụ, việc KN -TC tồn đọng, phức tạp, kéo dài, từ đó có biện pháp thích hợp để giải quyết dứt điểm. Những vụ, việc đã có kết luận cuối cùng sẽ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và kiên quyết xử lý các đối tượng lợi dụng KN -TC làm ảnh hưởng đến ANTT của địa phương. Các cấp, ngành cần tăng cường công tác phối hợp để nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết đơn, thư KN -TC. Tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân  tại cơ sở để giải quyết dứt điểm các      vụ việc. Một mặt, tăng cường thanh, kiểm tra, chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm  của thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước trong giải quyết KN -TC. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KN -TC, nhất là ở cấp cơ sở (xã, phường).

 

Từ thực tiễn giải quyết KN -TC trong thời gian qua, UBND TP Hòa Bình đã có kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.  Đó sẽ là nền tảng để TP Hòa Bình thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết KN - TC, giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn.

                       

 

                                                                            Lam Nguyệt

 

 

Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục