(HBĐT) - Sau bài Ghi ở xóm nghèo “nhiều không” phản ánh về những khó khăn chồng chất của bà con xóm Pheo, xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) đăng trên Báo Hòa Bình số 4723, ngày 13/9, bà con nơi đây đã nhận được nhiều sự sẻ chia. Một trong số đó là sự kêu gọi quyên góp suốt 3 tháng của các bạn trẻ trong câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Hòa Bình.

 

Những ngày cuối năm, ở xóm nghèo này sương giăng kín lối, những con đường sương đọng trắng trên những vạt cỏ may. Chỉ với những đôi dép tổ ong vá víu, các em nhỏ cuốc bộ đến trường trong cái lạnh buốt ở vùng cao. Thế nên, ngay khi chuyến xe chở theo áo ấm và nhiều món quà khác về đến xóm, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của bà con xóm Pheo.  

Chuyến xe chỉ có ở vùng cao

 

5 giờ sáng, cùng các bạn trẻ trong CLB Thiện nguyện Hòa Bình, chúng tôi xuất phát từ TP Hòa Bình ngược lên Pheo. Sở dĩ, chúng tôi gọi họ là các bạn trẻ vì lứa tuổi các thành viên dao động từ 15 - 30 tuổi. Cả đoàn đi có khoảng 30 người, xe hơi chật chội vì phải chở quần áo và nhiều vật dụng khác. Hơn 1 tiếng đồng hồ, xe về đến UBND xã Văn Nghĩa. Để lên được Pheo, CLB đã chủ động thuê một chiếc xe tải hạng nhẹ của người dân địa phương. Chuyển đồ sang xe tải và lấy thêm vài chục tải quần áo đã chuyển vào từ mấy hôm trước, cả thùng xe chất đầy người và chăn ấm, quần áo, sách vở. Hành trình gian khó ngược lên Pheo bằng xe tải bắt đầu lăn bánh.

 

Những ngày này, đường về Pheo khô ráo và chằng chịt vết lốp xe. Con đường dốc đứng, chiếc xe chòng chành, chậm rãi vượt qua từng thử thách. Thế nhưng, có lẽ đã quen với những chuyến đi như vậy nên trên xe vang tiếng cười từ những câu chuyện dí dỏm mà mọi người kể cho nhau nghe.

 

Các thành viên CLB Thiện nguyện Hòa Bình hướng dẫn bà con xóm Pheo, xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) cách sử dụng đèn năng lượng mặt trời.

 

Sau gần 1 tiếng đồng hồ, chiếc xe tải đến nhà văn hóa xóm Pheo. Hơn 3 tháng trước, nhà văn hóa xóm Pheo mới hoàn thiện phần khung, nay đã được khánh thành khang trang. Một niềm vui rất lớn nữa mà bà con khoe là Pheo đang được thi công đường dây điện. Sắp tới tuyến đường giao thông về Pheo cũng được khởi công với vốn đầu tư vài chục tỷ đồng. Đó là chuyện của ngày mai, còn hôm nay, sau bao ngày mong ngóng, đoàn thiện nguyện đã về với xóm trong sự háo hức chờ đợi của bà con.

 

Ấm áp sự sẻ chia

 

Theo chị Đỗ Dung, Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Hòa Bình cho biết: Trong 3 tháng gần đây, CLB đã kêu gọi các tấm lòng hảo tâm quyên góp được khoảng 1 tấn quần áo, chăn màn; 70 đôi giày, dép. Từ số tiền mặt có được, CLB đã mua 90 đèn thắp sáng bằng năng lượng mặt trời tặng tất cả các hộ dân trong xóm; trên 100 suất quà gồm tất, mũ, cặp sách mới, bộ tranh học mầm non cho các em học sinh; tặng chăn mới cho 5 hộ khó khăn nhất.

 

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, kinh tế eo hẹp nên khi nhận được thông tin CLB Thiện nguyện Hòa Bình về tặng quà, bà Bùi Thị Nhịnh, 62 tuổi rất vui nên đến nhà văn hóa từ khá sớm. Bà Nhịnh chia sẻ: “Mùa đông trên này lạnh lắm, có quần áo các cô chú hỗ trợ thì các cháu khi đi học không bị lạnh nữa”. Đó cũng là niềm vui mà bà Bùi Thị Nhiểm, Bùi Thị Nơ chia sẻ khi đưa cháu đến nhận vở và quần áo ấm.

 

Trong buổi tặng quà, mỗi thành viên một nhiệm vụ, người cắt tóc cho các em nhỏ, người tổ chức trò chơi, biểu diễn các tiết mục văn nghệ, người hướng dẫn bà con cách sử dụng đèn năng lượng mặt trời. Đáp lại tình cảm đó, bà con ở Pheo mời cả đoàn giao lưu qua tiết mục múa sạp truyền thống.

 

Trong chuyến về Pheo, chúng tôi trò chuyện với các thành viên của đoàn, có những người ở xã Tân Thành (Lương Sơn) đã phải thức dậy từ lúc 3 giờ sáng để chạy xe máy lên TP Hòa Bình kịp đi với đoàn. Có những em học sinh nhà ở thành phố, cuộc sống đủ đầy hơn đã tích cực tham gia kêu gọi quyên góp, phân loại quần áo từ 3 tháng qua. Và nhiều hơn thế nữa. “Em biết về Pheo qua những hình ảnh, câu chuyện mà mọi người chia sẻ. Khi trực tiếp về đây mới thấy sự gian khó thực sự ngoài tưởng tượng nên những suất quà mà CLB tặng hôm nay thực sự rất cần thiết với Pheo” - Nguyễn Huyền My, lớp 11, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ chia sẻ.

 

Hơn 12 giờ, buổi giao lưu, tặng quà kết thúc, chiếc xe tải hạ sơn trong những cái vẫy tay của bà con xóm Pheo. “Dù ở nơi nghèo khó, nhưng người dân xóm Pheo luôn biết vươn lên trong cuộc sống và sống rất tình cảm. Chuyến đi đã giúp CLB hiểu thêm về bản sắc văn hóa, đời sống và có thêm động lực để một ngày gần đây sớm trở lại Pheo”, chị Đỗ Dung, chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Hòa Bình cho biết.

 

                                                                    Viết Đào

 

Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục