(HBĐT) - Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hào hùng của dân tộc, hàng trăm con em xã Mông Hoá (Kỳ Sơn) đã lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu chống quân xâm lược.


Nhiều gia đình có 2 - 4 người con cùng nhập ngũ. Có gia đình 5 người con đi bộ đội. Sau các cuộc chiến, 56 người con đã hy sinh. Nhiều người trở về bỏ lại một phần xương máu tại các chiến trường, mang trong mình vết thương chiến tranh. Quan tâm chăm lo gia đình chính sách là việc làm xã Mông Hoá luôn chú trọng thực hiện trong suốt những năm qua, thể hiện lòng tri ân sự hy sinh, đóng góp của những người có công với đất nước. Không trông chờ, ỷ lại, các đối tượng chính sách trên địa bàn luôn vươn lên, cùng con cháu phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định hơn.


Thương binh Nguyễn Đức Nhuần, xóm Bãi Nai 1, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) chăm sóc vườn bưởi Diễn của gia đình.

Cùng cán bộ LĐ-TB&XH xã, chúng tôi đến thăm gia đình thương binh Nguyễn Đức Nhuần tại xóm Bãi Nai 1. Theo con đường bê tông đưa chúng tôi đến ngôi nhà nhỏ ẩn dưới bóng mát của các loại cây trái. Vui vẻ chuyện trò bên bàn nước, ông Nguyễn Đức Nhuần cho biết: Tôi nhập ngũ tháng 8/1971 khi mới ngoài 16 tuổi tại Tiểu đoàn 647, Sư 320B Hoà Bình. Sau hơn 3 tháng huấn luyện tôi đi B, là lực lượng bổ sung cho Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3, B3 Tây Nguyên. Tham gia các trận đánh nhiều lần bị thương nhưng lần bị thương nặng nhất là trận đánh giải toả thị xã Kon Tum ngày 5/6/1972, bị mất 60% sức khoẻ. Tôi được đưa đi điều trị và chuyển dần ra Bắc, về an dưỡng tại Đoàn 541 ở Hoà Bình. éến tháng 5/1973, tôi chuyển công tác sang ngành ngân hàng của tỉnh và huyện Kỳ Sơn, đến năm 2013 nghỉ hưu. Tận dụng diện tích đất vườn của gia đình, tôi đầu tư trồng cây ăn quả như thanh long, bưởi, cam…, nuôi gà thả vườn, vừa phục vụ cho sinh hoạt gia đình, vừa bán ra thị trường có thêm nguồn thu nhập cải thiện cuộc sống. Cả xóm có trên 20 gia đình chính sách cũng đều có cuộc sống ổn định, vào các ngày lễ, tết hàng năm đều được chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã thăm hỏi, tặng quà. Dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ, chúng tôi được xã, xóm tổ chức gặp mặt tạo phấn khởi, động viên các gia đình chính sách.

Trên địa bàn xã Mông Hóa hiện có 127 đối tượng chính sách, người có công, trong đó có 1 mẹ Việt Nam anh hùng, 21 thương binh, 10 bệnh binh, 19 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, 12 thân nhân liệt sỹ, 45 trường hợp thờ cúng liệt sỹ… Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn - đáp nghĩa, bằng trách nhiệm và tình cảm đối với những người có công, Đảng ủy, chính quyền xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đền ơn - đáp nghĩa, chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Giang, cán bộ LĐ-TB&XH xã cho biết: Chế độ, chính sách cho người có công luôn được xã thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các phong trào, hoạt động tình nghĩa, ủng hộ quỹ đền ơn - đáp nghĩa được các ban, ngành, đoàn thể nhiệt tình tham gia. Từ nguồn quỹ được trích hỗ trợ cải tạo, nâng cấp nhà ở, thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho đối tượng chính sách. Trong năm qua, xã phối hợp với trường Sỹ quan Lục quân 1, trạm y tế xã khám, cấp thuốc miễn phí cho 100 đối tượng chính sách, nhà trường tặng 3 suất quà trị giá 1,5 triệu đồng. Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, xã tặng 106 suất quà của Chủ tịch nước, 124 suất quà của tỉnh, huyện cho các đối tượng người có công. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ xã duy trì ngày công tình nghĩa giúp các gia đình chính trong lao động sản xuất như làm cỏ vườn, gặt lúa…

Đáng ghi nhận là bản thân các gia đình chính sách luôn nêu cao tinh thần vươn lên, không trông chờ, ỷ lại hay đòi hỏi chế độ ưu đãi. Nhiều hộ phát triển kinh tế khá từ chăn nuôi gia súc, trồng cây ăn quả như hộ ông Nguyễn Văn Tún, thương binh ở xóm Dụ 5; hộ ông Phạm Văn Đô ở xóm Bãi Nai 1… Mong muốn của nhiều hộ chính sách là được tạo điều kiện vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp để có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hiện trên địa bàn xã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc đối tượng chính sách. Không còn hộ gia đình chính sách nào phải ở nhà tạm. Mức sống của các hộ chính sách ngang bằng, nhiều hộ cao hơn mức sống trung bình của người dân trong xã.

 


                                                                                                 Thu Hà


Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục