(HBĐT) - Cùng lãnh đạo UBND thị trấn Cao Phong, chúng tôi đến thăm gia đình ông Khương Văn Chung ở khu 1. ông Chung là bệnh binh hạng 2, một trong những điển hình trong phong trào thi đua CCB gương mẫu. Tiếp chúng tôi, ông Chung chia sẻ: Sinh năm 1933, đến năm 1967, khi đang làm ở Nông trường Cao Phong, tôi nhập ngũ.


Lãnh đạo thị trấn Cao Phong Cao Phong) thăm vườn cam của gia đình ông Khương Văn Chung ở khu 1.

 Sau thời gian huấn luyện 2 tháng, rồi đi B. Đến tháng 12/1970, bị thương ở chân và phải điều trị ở viện, sau đó, tôi về công tác ở huyện Văn Lâm (Hưng Yên) và được bổ nhiệm làm chính trị viên đại đội. Tháng 10/1975, tôi chuyển về công tác tại huyện Cao Phong và năm 1976 được nghỉ hưu theo chế độ.

Về địa phương, phát huy phẩm chất "bộ đội Cụ Hồ”, ông vẫn tích cực tham gia hoạt động xã hội. Nhiều năm liền, ông được bà con tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ khu 1. ở gia đình, ông luôn động viên con, cháu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế. Hiện nay, gia đình ông có 5.000 m2 đất vườn, nhận khoán thêm 2,7 ha đầu tư trồng cam, mía. Thu nhập bình quân hàng năm đạt khoảng 2 tỷ đồng…

Đồng chí Đinh Trọng Toàn, Chủ tịch UBND thị trấn Cao Phong cho biết: Phong trào thi đua yêu nước từ nhiều năm nay thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia thực hiện với những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo động lực để thị trấn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KT-VH-XH, nhiều lĩnh vực có sự chuyển biến mạnh mẽ. Thị trấn đã khai thác tốt tiềm năng đất đai, lao động phát triển triển kinh tế, được đánh giá là thị trấn "vàng” nhiều nơi khác mơ ước. Đến nay, tổng diện tích trồng trọt của thị trấn đạt 988 ha, bao gồm 158 ha mía và 810 ha cây cam, quýt, bưởi… Cùng với phát triển dịch vụ, chăn nuôi đem lại tổng thu nhập gần 260 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm, hộ nghèo chỉ còn 2,5%. Riêng năm 2016, thị trấn có 256 hộ có thu nhập từ 500 triệu đồng trở lên, trong đó 196 hộ có thu nhập từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng; 45 hộ thu nhập từ 1- 3 tỷ đồng, 15 hộ thu nhập từ 3 tỷ đồng trở lên. Nhiều hộ là điển hình thi đua của tỉnh và toàn quốc như: ông Nguyễn Văn Tiến, khu 3; Nguyễn Thế Bình, Trần Văn Tuyên, Nguyễn Quốc Toản, khu 4; Đặng Thị Thu, khu 2; Tạ Đình Đào, Khu 5…

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục chuyển biến mạnh mẽ. 4/4 trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng 2 mặt giáo dục được cải thiện, tỷ lệ giáo viên và học sinh giỏi năm sau cao hơn năm trước. Thị trấn làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư phát triển rộng khắp. Các lĩnh vực an sinh xã hội được chăm lo. ANCT, TTATXH được bảo đảm. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền được nâng cao đáp ứng yêu cầu phát triển.

Năm 2016, Đảng bộ thị trấn Cao Phong được công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch - vững mạnh; chính quyền xếp thứ nhì trong phong trào thi đua khối xã, phường, thị trấn; cán bộ và nhân dân thị trấn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. Nhiều tổ chức, đoàn thể được các cấp khen thưởng. Hiện nay, thị trấn Cao Phong đang đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện mục tiêu năm 2017 với một số chỉ tiêu cụ thể như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng, xóa hết nhà tạm, hộ nghèo còn 2%...

 

                                                                            Hương Lan

Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục