(HBĐT) - Năm nhuận nên Tết Mậu Tuất 2018 đến muộn. Ngày muộn nhưng không khí Tết đã đến thật sớm trên mỗi con đường, góc phố và các KDC thành phố Hòa Bình.


Náo nức lòng người

ở thời điểm cách đây 2 tháng, quãng thời gian bận rộn của cán bộ, công chức và cả người dân lao động tự do, khi nhắc đến Tết cổ truyền ai cũng lắc đầu ngao ngán. Lại Tết! giá như Tết chỉ diễn ra một ngày (như Tết Tây) hay 2 năm đón Tết một lần… cho đỡ mệt. Thế nhưng, khi những tờ lịch cuối cùng của năm cũ bóc xuống, không khí Tết đã được thổi bùng. ăn Tết, chơi Tết đã trở thành chủ đề chính trong các cuộc chuyện trò. Mới là 23 tháng 1 (tức ngày 8 tháng chạp), các hộ gia đình thuộc KDC số 4, phường Phương Lâm - TP Hòa Bình đã tổ chức tiệc tất niên. Việc chuẩn bị phông bạt, cỗ bàn, dàn karaoke màn hình rộng… do nhóm thanh niên đứng ra tổ chức. Vừa ăn uống, hát hò, vừa xem bóng đá (trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Quarta) được truyền hình trực tiếp từ sân vận động Thường Châu - Trung Quốc. Việt Nam thắng, giành vé vào vòng chung kết, cảm xúc vỡ òa trong không gian chật hẹp. Không phân biệt tuổi tác, địa vị, mọi người cùng hò reo ăn mừng chiến thắng. Cũng từ đây kế hoạch ăn Tết, chơi Tết (tập thể) đã được vạch ra. Vài hộ chung nhau con lợn tạ hay cùng luộc nồi bánh chưng, lớp thanh niên hẹn nhau chọn ngày cuối tuần đi Mộc Châu (Sơn La) để chọn hoa chơi Tết… tạo không khí vui vẻ, đầm ấm.


Cán bộ, giáo viên Trung tâm Kỹ thuật - Hướng nghiệp tổng hợp tỉnh trổ tài gói bánh chưng vui xuân, đón Tết.

Thực sự với phong trào tổ chức liên hoan xóm, KDC trong những năm gần đây, Tết đã đến sớm hơn và vui hơn với mọi tầng lớp nhân dân cư trú ở nơi phố thị - TP Hòa Bình.

Cơ quan, trường học cũng tổ chức Tết

"Tết an vui”, "Tết sum vầy”… đó là giá trị cốt lõi mà mọi người dân đất Việt luôn hướng đến. Hẳn vậy nên những năm gần đây, một số cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn TP Hòa Bình đã lác đác tổ chức "Tết”- tất nhiên là vào những ngày nghỉ.

Cuối năm 2017, hai Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Trung tâm Hướng nghiệp - Kỹ thuật tổng hợp (trực thuộc Sở GD&ĐT) sáp nhập thành một cơ quan. Để tạo không khí thân tình, vui vẻ, Ban giám đốc, đại diện Công đoàn và tổ chức đoàn thể thống nhất tổ chức ăn Tết tập thể. Ngày chủ nhật, toàn thể CB,VC, NLĐ của cơ quan cùng họp mặt, tay dao, tay thớt, xoong, nồi, gạo, đậu, lá dong… mổ lợn, gói bánh chưng đón Tết. Chương trình vui Tết diễn ra tới đêm khuya, khi bếp lửa đã tàn. Những cặp bánh chưng xanh được chia đều chuyển về mỗi nhà thắp hương tiễn "ông Công, ông Táo”, còn niềm vui ở lại.

Nhiều trường học trên địa bàn TP Hòa Bình cũng tổ chức vui xuân, đón Tết. Đúng vào ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, cô trò trường THCS Lý Tự Trọng - TP Hòa Bình tưng bừng tổ chức hội xuân (hoạt động ngoại khóa đặc biệt). Từ 7h sáng, cô và trò đã có mặt đông đủ để thi gói bánh chưng giữa các lớp. Khi nồi bánh chưng được đặt lên bếp, cô, trò trở về sân trường làm lễ mít tinh chào mừng ngày thành lập Đảng. Tiếp đó là màn trình diễn trò chơi dân gian: kéo co, đi cà kheo với sự hào hứng, say mê tham gia của nhóm học sinh. Thoát khỏi tivi, điện thoại và các trò chơi thời công nghệ, các cô cậu học trò trường THCS Lý Tự Trọng hòa mình trong lễ hội mừng Đảng, mừng xuân đầy ý nghĩa.

Cũng vào ngày nghỉ cuối tuần, mấy anh chị có tên trong Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường THPT Công Nghiệp tất bật lo việc chuẩn bị nguyên liệu cho các con đem đến gói bánh chưng, trưng bày mâm cỗ Tết ở trường, ở lớp. Thêm phần bận rộn, nhưng thực sự niềm vui dâng tràn ở các bậc làm cha mẹ khi thấy những đứa con yêu của mình được tham gia vào hoạt động ngoại khóa đầy ý nghĩa - giữ lại nét đẹp văn hóa trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Được biết, hầu hết các trường học trên địa bàn TP Hòa Bình đều tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết cho học sinh. Nhờ những hoạt động này đã kéo Tết đến sớm hơn ở nơi phố thị.


Lam Nguyệt

Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục