Sau vụ cháy nghiêm trọng tại chung cư Carina Plaza, hàng loạt cư dân các chung cư cao cấp tại Hà Nội như Hei Tower, Dolphin Plaza, New Horizon City... xuống đường "kêu cứu".


Chuông báo cháy "ngủ quên"

Gần một tuần sau vụ cháy tại Carina Plaza (TPHCM) vào 23.3, người dân một số chung cư cao cấp của Hà Nội lo lắng, sợ hãi, đồng loạt đổ xuống đường "kêu cứu".

Từ ngày 28.3, hàng chục hộ gia đình đang sinh sống tại chung cư cao cấpHei Tower(số 1 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã tập trung trước tòa nhà để phản đối, "kêu cứu" vềnhững bất cập có nguy cơ gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy như:Cửa thoát hiểm bị chặn; tủ báo cháy trung tâm đặt ở chế độ không hoạt động, nhiều đầu báo cháy tại hầu hết các tầng không sáng đèn... Phần mái của tòa nhà - một trong những vị trí thoát hiểm quan trọng - được sử dụng làm quán cafe.


Người dân chung cư Hei Tower. 

Sáng ngày 30.3, cư dân ở 3 tòa nhà chung cư Văn Phú Victoria (quận Hà Đông) bất ngờ phát hiện rất nhiều chuông báo cháy tại đây "ngủ quên", không hoạt động."Tức nước vỡ bờ",chiều muộn cùng ngày, hàng trăm cư dân đã xuống đường, trưng nhiều băng rôn, khẩu hiệu mang nội dung cầu cứu các cơ quan chức năng và phản đối Ban quản trị (BQT) toà nhà.

Các chung cư khác như Dolphin Plaza (Mỹ Đình),New Horizon City (Lĩnh Nam)... đều đồng loạt yêu cầu chủ đầu tư, cơ quan chức năng vào cuộc khi nguy cơ cháy nổ rình rập mà hệ thống phòng cháy chữa cháy gặp nhiều vấn đề.

Tại Dolphin, hệ thống thang thoát hiểm không đạt quy chuẩn chiều cao, dễ gây va chạm khi người dân vội vàng, hoảng loạn thoát chạy; thậm chí thang thoát hiểm còn bị chặn bởi một vách ngăn bằng kính sử dụng khóa điện.

Còn tạiNew Horizon City, tối 1.4, một vụ cháy đã xảy ra. Nhưng "chuyện lạ" làđám cháy được dập tắt bằng xô và nước của cư dân thay vì bình cứu hỏa bởi tất cả 14 bình trong phòng bảo vệ đã dùng hết... từ khi diễn tập.

Đã lên tiếng nhiều lần nhưng không có hồi đáp

Tìm đến các chung cư đang "kêu cứu", nhiều cư dân cho biết, đây không phải lần đầu họ lên tiếng về những bất cập trong PCCC với ban quản lý, chủ đầu tư hay cơ quan chức năng, nhưng kết quả thì không cải thiện được là bao.

Tháng 1.2017,New Horizon City từng bị phạt 80 triệu đồng vìtòa nhà HH1 chưa được nghiệm thu về PCCC nhưng chủ đầu tư đã cho cư dân vào ở. Sau 4 tháng, cư dân tại đây vẫn sống chung với mối lo "bà hỏa" ghé thăm mà không có đường giải thoát.

Tại Hei Tower, để phục vụ quán cafe trên mái nhà, Trill Group đã sử dụng thang máy chở hàng để chở khách. Tháng 8 vừa qua, một vụ tai nạn xảy ra khiến 2 khách mắc kẹt, trong đó 1 người gãy xương đùi. Cư dân liên tục đưa ý kiến mà chủ đầu tư vẫn phớt lờ.

"Không phải chỉ đến khi thảm họa Carina xảy ra, cư dân chúng tôi mới nhận ra mối hiểm họa quanh mình, nhưng lên tiếng nhiều lần mà không ai hồi đáp..." - anh Nguyễn Minh Tùng (chung cư Hei Tower, 1 Ngụy Như Kon Tum) cho biết.


Cư dân chung cư New Horizon City từng nhiều lần "kêu cứu”. 

Nhiều cư dân đang rơi vào tình trạng "kêu cứu" trong vô vọng vì tiếng nói của họ bị chủ đầu tư phớt lờ hoặc giải quyết "cho có", không dứt điểm, thiếu hiệu quả. Nếu tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra thì nguy cơ về những "thảm họa Carina" có thể sẽ ập đến.

Chính quyền địa phương, cơ quan chức năng lẽ nào làm ngơ trước những lời kêu cứu của người dân?


                                                                              Theo báo Lao Động


Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục