Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn khẩn chỉ đạo xác minh, xử lý vụ đôi nam nữ bị đánh ghen dã man ở huyện Cái Nước.

Liên quan đến vụ đánh ghen dã man xảy ra ở huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau), Chủ tịch UBND tỉnh này vừa chỉ đạo xác minh, xử lý thông tin…

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau phát đi công văn khẩn, truyền đạt ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh về việc "xác minh, xử lý thông tin dư luận xã hội” vụ đánh ghen.

Hình ảnh đôi nam nữ không mặc quần áo bị trói tay chân lại. Ảnh: Cắt từ clip

Công văn nêu rõ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao cho Chủ tịch UBND huyện Cái Nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xác minh nội dung thông tin dư luận xã hội nêu trên, tiến hành xử lý theo qui định của pháp luật hiện hành, báo cáo kết quả trước ngày 31/5.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nam nữ "trần như nhộng” bị 1 nhóm người trói tay chân lại.

Người nữ bị trói nằm dưới nền nhà, người đàn ông ngồi trên giường. "Vì chồng, vì con nên tao nhịn mày chứ cái thứ như mày tao giết từ lâu. Nhục nhã chưa”, một người phụ nữ nghiến răng nói.

Vụ việc đánh ghen dã man nói trên xảy ra tại xã Đông Hưng (huyện Cái Nước, Cà Mau).

Theo báo cáo của UBND xã Đông Hưng, khoảng 1h ngày 13/5, bà N.T.D (34 tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau) cùng một nhóm gồm 7 người kéo tới nhà ông T.V.T (ngụ xã Đông Hưng, huyện Cái Nước) để đánh ghen.

Tại đây, chị D. mở cửa xông vào phòng ngủ thì phát hiện chồng mình là anh N.V.Th và chị T.H.P (con gái ông T.) đang ở bên trong, cả hai không mặc quần áo.

Chị D. xông vào nắm đầu lôi P. ra khỏi phòng đánh và cắt tóc. Còn những người khác kéo anh Th. ra phòng khách. Sau đó, nhóm người này yêu cầu đôi nam nữ mặc quần áo vào.

 

 

Anh Th. sau đó bỏ trốn về. Nhận được tin báo, Công an xã Đông Hưng đến hiện trường lập biên bản vụ việc. Theo báo cáo, UBND xã Đông Hưng đã chỉ đạo Công an xã này làm trung gian, mời các bên liên quan lên để họ thoả thuận, cam kết không tái phạm.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND huyện Cái Nước cho rằng, dù họ có thỏa thuận nhưng sẽ xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo nguồn tin cho biết, anh Th. là Thượng uý công an đang công tác tại phân trại K3 - Trại giam Cái Tàu (thuộc Tổng Cục 8, Bộ Công an, trụ sở tại xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau).

Còn chị P. là cán bộ của 1 ấp ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh. Nhà của chị P. và anh Th. cách nhau chỉ vài trăm mét. Mới đây, chị P. nói với chồng là về nhà cha mẹ ruột xã Đông Hưng (Cái Nước) trông coi nhà cửa giúp.

Còn Thượng uý Th. nói với vợ đi đám qua đêm rồi đến nhà của cha mẹ của chị P. để hai người gặp nhau để "tâm sự” và bị bắt quả tang. Nguồn tin cho biết, lãnh đạo đơn vị của Thượng uý Th. đã tiến hành họp kiểm điểm, đồng thời đề nghị tước quân tịch đối với anh này.

Hiện hồ sơ đang chuyển về Bộ Công an để đưa ra quyết định cuối cùng.

 

                    TheoVietnamnet

Các tin khác


Trao tặng trên 50 nghìn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào tình nghĩa do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vận động quyên góp và trao tặng 2.163 suất quà, 3.530 bộ quần áo, trên 50 nghìn quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục