(HBĐT) - Một ngày nắng tháng 7, trên khu vườn của gia đình thương binh Đinh Quốc Tự, xóm Bẵn, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) rộn rã tiếng cười nói, tiếng cuốc, xẻng, không khí lao động rộn ràng. Bóng những chiếc áo xanh tình nguyện, thấp thoáng trong màu xanh của vườn cây trái. Chị Nguyễn Thị Minh Giang, cán bộ LĐ-TB&XH xã cho biết: Kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7, Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội Phụ nữ xã tổ chức ngày công lao động giúp gia đình chính sách.


ĐV-TN xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) tổ chức làm cỏ vườn giúp đỡ gia đình chính sách trên địa bàn.

 

Ngay sau khi làm xong việc ở đây, các ĐV-TN tiếp tục đến Tượng đài chiến thắng của quân, dân Hòa Bình và Trung đoàn 66 ở cầu Mè để làm cỏ, dọn dẹp vệ sinh khu Tượng đài.

Những năm qua, hoạt động giúp đỡ gia đình chính sách đã trở thành việc làm thường xuyên của các ngành, đoàn thể xã và là một trong các hoạt động đền ơn - đáp nghĩa được xã quan tâm tổ chức thực hiện. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc, hàng trăm con em trong xã đã lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu chống quân xâm lược. Sau các cuộc chiến, 56 liệt sỹ đã hy sinh, nhiều người trở về bỏ lại một phần xương máu tại các chiến trường, mang trong mình vết thương chiến tranh. Trên địa bàn xã hiện có 123 đối tượng chính sách, người có công, trong đó có 31 thương, bệnh binh, 15 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, có 7 thân nhân liệt sỹ, 50 trường hợp thờ cúng liệt sỹ, 20 trường hợp hưởng chế độ tử tuất thương, bệnh binh.

Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn - đáp nghĩa, bằng trách nhiệm và tình cảm đối với những người có công, Đảng ủy, chính quyền xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đền ơn - đáp nghĩa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Các hoạt động được tập trung cao điểm vào tháng 7 - tháng hành động vì người có công với cách mạng hàng năm. Công tác thông tin, tuyên truyền được bộ phận văn hóa - thông tin đảm nhiệm, đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở về truyền thống cách mạng, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, công chức, các đoàn thể, thôn, xóm và nhân dân hướng tới ngày thương binh, liệt sỹ, nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân tiêu biểu làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ. Các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà, huy động ngày công lao động giúp đỡ gia đình chính sách, người có công. MTTQ xã phát động xây dựng, ủng hộ quỹ Đền ơn - đáp nghĩa. Từ nguồn quỹ được trích hỗ trợ cải tạo, nâng cấp nhà ở, thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho đối tượng chính sách. Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất vừa qua, xã đã tổ chức trao 105 suất quà của Chủ tịch nước, 124 suất quà của huyện cho các đối tượng người có công.

Việc thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng người có công của xã luôn được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Ngày 27/7, xã tổ chức mít tinh với sự tham dự của tất cả các đối tượng chính sách trên địa bàn, là dịp ôn lại truyền thống cách mạng có ý nghĩa sâu sắc, đồng thời động viên mỗi gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Các gia đình chính sách trên địa bàn cũng luôn nêu cao tinh thần vươn lên, nỗ lực vượt khó khăn xây dựng kinh tế gia đình ổn định. Đến nay, xã không còn hộ chính sách nghèo, cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt gần 30 triệu đồng/năm.

 

Hà Thu

Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục