(HBĐT) - Sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng, 2 cây cầu treo dân sinh tại xóm Ót, xóm Be Trên, xã Chí Đạo (Lạc Sơn) trước kia xuống cấp trầm trọng nay đã được đầu tư sửa chữa, đem đến niềm vui cho người dân nơi đây. Giờ đây, việc đi lại của bà con 2 xóm đã trở nên thuận lợi, hàng hóa vận chuyển dễ dàng, trẻ em được đến trường an toàn.


Sau nhiều năm mòn mỏi, chờ đợi, cây cầu treo xóm Ót, xã Chí Đạo (Lạc Sơn) được duy tu, sửa chữa đem đến niềm vui cho nhân dân nơi đây. 

Bao năm nay, việc đi lại của bà con 2 xóm Ót và xóm Be Trên vẫn luôn rình rập nhiều nguy hiểm. Đưa vào sử dụng từ năm 2011, chỉ sau 2 năm, những tấm ván gỗ trên mặt cả 2 chiếc cầu đã mục nát và hư hỏng hoàn toàn. Những tấm gỗ chắp vá trên mặt cầu là do bà con tạm thời gia cố. Người dân các xã lân cận như Chí Thiện, Phúc Tuy để đến được đường 436 đều phải qua những cây cầu này, lượng phương tiện qua lại hàng ngày rất đông, do đó chỉ một thời gian ngắn là lại hư hỏng. Nhiều đoạn gỗ mục nát tạo ra những khoảng trống lên đến 40cm, là mối hiểm họa đối với bà con khi lưu thông qua cầu, nhất là đối với những đứa trẻ hàng ngày phải đi qua cầu để đến trường. Theo người dân 2 bên cầu, đã có nhiều trường hợp bị ngã, rơi từ cầu xuống. Tuy chưa có thiệt hại về người, nhưng việc sửa chữa lại cây cầu là vô cùng cấp thiết, đảm bảo yên tâm đi lại cho bà con.

Được sự chỉ đạo của UBND huyện, 2 cây cầu đã được tu sửa lại vào tháng 4/2019 với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng. Toàn bộ phần gỗ mục nát của mặt cầu được thay thế bằng những tấm thép chắc chắn và có tuổi thọ cao. Việc sửa chữa 2 cây cầu đảm bảo lưu thông an toàn cho các phương tiện và người đi bộ, đáp ứng sự mong mỏi từng ngày, từng giờ của người dân nơi đây. Không chỉ trong xóm, mà người dân các vùng lân cận khi đi qua cũng thấy yên tâm hơn. 

Ông Bùi Văn Trưởng, Trưởng xóm Ót cho biết: "Trước kia, được Nhà nước quan tâm, đầu tư cho người dân xóm tôi cây cầu treo để tiện việc qua lại, nhưng sau một thời gian thì đã xuống cấp, trơn trượt, đi lại rất khó khăn. Giờ đây, cây cầu được sửa chữa, tu bổ lại khiến người dân trong xóm ai nấy đều vui mừng, việc đi lại, giao thương hàng hóa được thuận tiện, trẻ em đi học cũng an toàn hơn, nhất là vào mùa mưa bão hiện nay".

Bà Quách Thị Hồi, người dân xóm Ót chia sẻ: "Trước khi tu sửa cây cầu, mỗi lần đi qua, tôi đều thấy sợ bởi cầu trơn trượt, nhiều phần hư hỏng tạo ra khoảng trống lớn, nếu không cẩn thận thì có thể ngã xuống sông. Cũng may nhờ Đảng và Nhà nước kịp thời quan tâm, sửa chữa lại mặt cầu khiến cho tôi đi lại yên tâm hơn, chở hàng hóa cũng thuận tiện".

Là tỉnh miền núi, địa hình phức tạp, nhiều sông suối chia cắt, vào mùa nước lũ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, do đó, các cây cầu đang đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển, đáp ứng nhu cầu dân sinh, góp phần cải thiện giao thông nông thôn. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn. 

Ông Quách Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Chí Đạo cho biết: "Xã Chí Đạo là xã vùng sâu, xa của huyện Lạc Sơn, giao thông đi lại rất khó khăn. Đặc biệt, trên địa bàn xã có 2 cây cầu được xây dựng từ năm 2011, qua quá trình sử dụng đã xuống cấp rất trầm trọng, gây khó khăn cho bà con trong việc đi lại và lưu thông hàng hóa. Trước thực trạng đó, UBND xã đã có văn bản đề xuất với UBND huyện tu sửa cây cầu, phục vụ bà con đi lại. Đến nay, mặt cầu đã được thay thế bằng vật liệu kim loại chắc chắn, bà con 2 xóm Ót, Be Trên và các xóm lân cận đều rất phấn khởi, lưu thông hàng hóa được thuận tiện hơn, góp phần cho sự phát triển KT-XH của địa phương, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn".

                                                             Hoàng Anh

Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục