(HBĐT) - Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã thực hiện hiệu quả chương trình giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) theo sự phân công của UBND tỉnh. Từ đó tạo nên sự gắn kết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận xóa đói, giảm nghèo.


Đại tá Bùi Văn Hùng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp đỡ 4 xã ĐBKK của huyện Đà Bắc là Mường Chiềng, Mường Tuổng, Suối Nánh, Đồng Nghê giai đoạn 2014-2017. Trong đó đã tổ chức huấn luyện, diễn tập, hành quân dã ngoại kết hợp công tác dân vận, huy động hàng nghìn ngày công làm, tu sửa đường giao thông, kênh mương nội đồng, hỗ trợ các xã xây dựng đài tưởng niệm liệt sỹ, các công trình phúc lợi, tặng quà, đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn; giúp đỡ các gia đình chính sách, tổ chức đào tạo, dạy nghề cho con em đồng bào dân tộc, xóa đói, giảm nghèo. Đặc biệt, đã huy động lực lượng hỗ trợ giúp đỡ người dân các xã khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ 4 xã ĐBKK của huyện Đà Bắc, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục nhận sự phân công giúp đỡ các xã ĐBKK của huyện Mai Châu là Ba Khan, Cun Pheo, Hang Kia, Nà Mèo.


Bộ CHQS tỉnh phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Tập đoàn Vingroup khám tặng quà nhân dân xã Ba Khan (Mai Châu).

Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: quyên góp ủng hộ, tổ chức thăm, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách, tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tu sửa nghĩa trang liệt sỹ, xây dựng tường rào trường học, sân khấu nổi, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, hộ nghèo và nhân dân; tổ chức hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận giúp nhân dân các xã, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2018, 2019 đã tổ chức thăm, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách xã Ba Khan, Hang Kia 50 suất gạo và 700 bộ quần áo, trị giá trên 30 triệu đồng; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup, Phòng khám Đa khoa Tâm Đức tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 520 đối tượng tại xã Ba Khan, Nà Mèo, trị giá trên 47 triệu đồng. Nhân dịp ngày Thương binh - liệt sỹ 27/7, Phòng Chính trị, Trung đoàn 814 và các nhà hảo tâm hỗ trợ tu sửa công trình Nghĩa trang liệt sỹ xã Ba Khan, trị giá 40 triệu đồng; xây tường rào chi trường mầm non xóm Khan Thượng, tương đương 15 triệu đồng, LLVT và nhân dân xã đóng góp 150 ngày công, trị giá trên 18 triệu đồng; tặng 15 suất quà cho thân nhân các gia đình thương binh, liệt sỹ, trị giá mỗi suất quà 500 nghìn đồng; tổng kinh phí hỗ trợ trên 82 triệu đồng. Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên huyện Mai Châu xây dựng 1 sân khấu nổi và tặng quà xóm Khan Thượng, xã Ba Khan trị giá trên 17 triệu đồng...

Năm 2019, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu 3 hỗ trợ kinh phí khoan 2 giếng nước phục vụ đời sống nhân dân 2 xóm của xã Hang Kia với số tiền gần 200 triệu đồng. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực đối với đồng bào ở các xóm Hang Kia, Pà Khôm, Thung Mài và các xóm lân cận của xã Hang Kia luôn thiếu nước sinh hoạt, sản xuất. Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tổng cục Chính trị hỗ trợ xây dựng phòng học bán trú tại xã Ba Khan với số tiền 1,7 tỷ đồng. Cùng với triển khai giúp đỡ các xã ĐBKK, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 14/1/2010 của BTV Tỉnh ủy về củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN xã Hang Kia, Pà Cò. Xã Hang Kia, Pà Cò đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuối, phổ cập giáo dục THCS; xã Pà Cò đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Công tác chăm sóc sức khỏe người dân được tăng cường. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông được quan tâm. Việc làm của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã và đang tô thắm tình cảm quân dân ngày càng gắn bó, đồng thời mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện rõ phẩm chất cao quý bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.


Lê Chung


Các tin khác


Trao tặng trên 50 nghìn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào tình nghĩa do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vận động quyên góp và trao tặng 2.163 suất quà, 3.530 bộ quần áo, trên 50 nghìn quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục