(HBĐT) - Hơn 3 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Tân Lạc. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình, cá nhân tiêu biểu làm theo Bác có sức thuyết phục cao và lan tỏa trong xã hội.


Thực hiện Chỉ thị số 05, trên địa bàn huyện Tân Lạc hình thành các đội tình nguyện sẻ chia cùng cộng đồng. Ảnh: CLB Nhân ái huyện trao quà hỗ trợ cho bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn điều trị tại Trung tâm Y tế huyện.

Tham dự lễ sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của huyện Tân Lạc, hẳn không ai không nhớ đến bà Đỗ Thị Nhung, đảng viên, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu 6, thị trấn Mường Khến (nay là thị trấn Mãn Đức). Năm 2016, bà vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen đã có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011- 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng XHCN và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó đến nay, bà tiếp tục đi đầu trong thực hiện những việc làm theo gương Bác. Với cương vị chi hội trưởng chi hội phụ nữ, bà đã tích cực vận động chị em cùng gia đình chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nhờ đó, nhiều năm liền trên địa bàn không phát sinh tai tệ nạn xã hội. Là địa bàn dân cư đông đúc, sinh sống dọc quốc lộ 6, ngoài cán bộ hưu trí, đa phần các hộ dân làm nghề buôn bán, kinh doanh, song 100% số hộ đã ký kết và thực hiện nghiêm việc bảo vệ hành lang giao thông, chấm dứt tình trạng hàng quán, biển bảng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường vốn đã tồn tại nhiều năm. Đặc biệt, dưới sự khởi xướng của bà Đỗ Thị Nhung, 100% tuyến đường liên khu, nội khu 6 đã được trồng hoa, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Từ việc làm này của chi hội phụ nữ khu 6, phong trào xây dựng con đường hoa không đồng đã lan tỏa, đến nay, 100% cơ sở Hội Phụ nữ của huyện đã triển khai xây dựng, góp phần vào việc xây dựng NTM, đô thị văn minh trên địa bàn.

Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05, Hội CCB xã Đông Lai đã triển khai mô hình phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ” đến đông đảo cán bộ, hội viên, động viên CCB trên địa bàn thi đua phát triển kinh tế, gương mẫu trong xây dựng NTM. Sau 3 năm, cán bộ, hội viên đã đóng góp hơn 200 ngày công, hiến 7.000 m2đất làm đường giao thông nông thôn. Đồng thời quyên góp ủng trên 40 triệu đồng làm nhà văn hóa; 2,5 triệu đồng và 70 công làm nhà Nghĩa tình đồng đội; 5 triệu đồng và 50 công giúp đỡ gia đình chính sách; tặng 10 cặp sách trị giá 1,5 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó; tặng 3 triệu đồng cho thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự… Với những việc làm đầy ý nghĩa, Hội CCB xã Đông Lai vinh dự là 1 trong 46 tập thể điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 của huyện Tân Lạc.

Đồng chí Bùi Thị Thương, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình, cá nhân tiêu biểu, trong đó có 46 tập thể, 54 cá nhân xuất sắc đã được Huyện ủy tặng giấy khen nhằm kịp thời động viên, khích lệ cũng như góp phần lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng. Để có được kết quả này, trong những năm qua, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, BTV Huyện ủy Tân Lạc đã ban hành đầy đủ văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai chỉ thị và chuyên đề hàng năm đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương… Thời gian tới, huyện tập trung tuyên truyền, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa những việc học tập và làm theo gương Bác, hình thành thói quen tốt, việc làm tốt, có ý nghĩa, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Hải Yến

Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục