(HBĐT) - Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ sáng 16/3, người dân TP Hòa Bình đã thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng tập trung đông người như siêu thị, bến xe, chợ, trên các phương tiện giao thông công cộng... nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.


Nhân viên siêu thị VinMart (TP Hòa Bình) hướng dẫn khách hàng đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn khi vào siêu thị.

Tại Bến xe khách trung tâm, loa phát thanh hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 vang lên khắp khu vực bến xe. Kể từ đầu mùa dịch, lãnh đạo bến đã tuyên truyền về cách phòng, chống dịch đến hành khách, người dân thông qua loa phát thanh được phát liên tục. Sáng 16/3, Bến xe khách trung tâm đã tổ chức phát miễn phí 250 khẩu trang y tế cho hành khách và người dân. Tại nhà chờ xe, nhân viên của bến thường trực tại bàn để nhắc nhở người dân rửa tay bằng nước sát khuẩn và hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách. Tất cả hành khách trên các chuyến xe đều được lái, phụ xe nhắc nhở phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh. Trong khu vực bến xe, tại nhà chờ, phòng ký lệnh, mọi nơi đều được dán khuyến cáo, đề nghị hành khách và lái, phụ xe đeo khẩu trang; công khai số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế. Anh Nguyễn Chí Thảo, hành khách tại bến xe cho biết: "Từ khi xuất hiện dịch bệnh, bến xe khách trung tâm đã sử dụng loa phát thanh để tuyên truyền cách phòng dịch. Mọi người đều đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn bến xe đã trang bị sẵn. Tôi và các hành khách đã chấp hành nghiêm chỉ đạo, quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19”.

Tại siêu thị Vinmart (Vincom Plaza Hòa Bình), ngay tại cửa vào luôn có nhân viên thường trực đứng nhắc nhở khách hàng phải rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang trước khi vào siêu thị. Khách hàng nếu không chấp hành quy định, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sẽ không được vào. Theo quan sát, 100% khách hàng và nhân viên của siêu thị đều đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Anh Võ Minh Quang, xóm 9 (xã Sủ Ngòi) chia sẻ: "Để phòng, chống dịch Covid-19, tôi thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Khi đến những nơi công cộng như siêu thị Vinmart, tôi cảm thấy yên tâm với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mà siêu thị triển khai thực hiện”.

Từ lâu, chợ Nghĩa Phương (phường Phương Lâm) và chợ Tân Hòa (phường Tân Hòa) là những khu chợ nhộn nhịp vào mỗi buổi sáng. Theo ghi nhận, sáng 16/3, còn một số người mua bán tại 2 khu chợ này vẫn khá chủ quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trong khi hầu hết khách hàng tới mua đều đeo khẩu trang thì ngay tại khu bán thực phẩm tươi sống như thịt lợn, cá, gia cầm... là những nơi tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh, vẫn còn người bán hàng chưa đeo khẩu trang và sử dụng găng tay để đảm bảo an toàn.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và ở nước ta, để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho bản thân, gia đình, cộng đồng, mỗi cá nhân cần phải nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế. Đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tập trung đông người là việc làm cần thiết để giảm thiểu các nguồn lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.

Linh Nhật


Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục