(HBĐT) - Những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, ban, ngành, hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm, chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ em, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng năm.


Trong những năm qua, trẻ em trên địa bàn tỉnh được chăm sóc phát triển toàn diện. Ảnh: Trẻ em vui chơi tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh (TP Hòa Bình).

 Đồng chí Nguyễn Thị Linh Ngọc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: "Năm 2019, nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của các cấp, ngành, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em đã đạt được những kết quả nổi bật. Công tác tuyên truyền về đảm bảo quyền trẻ em đi vào chiều sâu, phương pháp tuyên truyền ngày càng phong phú, nhằm hướng tới mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là đến các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ; Diễn đàn trẻ em được tổ chức ở các cấp, góp phần tạo cơ hội cho trẻ em được nói lên nguyện vọng, mong muốn của mình tới các cấp lãnh đạo; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được rà soát, quan tâm hỗ trợ kịp thời; số vụ trẻ em bị xâm hại, tai nạn thương tích đã giảm so với năm trước”.

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH, năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 224.122 trẻ em, chiếm 26,24% tổng dân số của tỉnh. Trong đó, 2.327 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 48.283 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Để mọi trẻ em đều được thụ hưởng sự bảo vệ, chăm sóc, phát triển bình đẳng, các cấp chính quyền, cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội đã, đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp, chính sách vì cuộc sống, tương lai tốt đẹp cho trẻ.

Trong năm qua, Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng truyền thông, kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em... cho cán bộ các sở, ngành, Hội LHPN, cán bộ làm công tác trẻ em cấp huyện; 23 lớp tập huấn công tác thúc đẩy quyền tham gia của trẻ vào các vấn đề của trẻ em, với gần 2.200 lượt trẻ em, giáo viên tham gia; 13 lớp tập huấn chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội, dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em cho trên 1.300 lượt người; truyền thông phổ biến, giáo dục kiến thức về bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em cho gần 2.200 lượt trẻ em, thầy, cô giáo tại các huyện, thành phố; in, cấp phát hơn 36.000 tờ rơi về phòng tránh đuối nước cho các huyện, thành phố...

Bên cạnh đó, các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tổ chức lễ phát động, vui chơi, giải trí, văn nghệ, thể thao, cắm trại, thu hút trên 47.000 trẻ em tại các địa phương tham gia; trên 2.800 lượt trẻ em được tặng quà, cấp học bổng, phẫu thuật miễn giảm phí; tổ chức trên 200 điểm vui Tết Trung thu, thu hút trên 157.000 lượt trẻ em tham dự, tặng quà cho trên 58.000 trẻ... Các địa phương đều xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức hoạt động vui chơi giải trí, văn nghệ, hội thi vẽ, nghi thức đội, tìm hiểu Luật Trẻ em, quyền trẻ em, Luật Giao thông đường bộ cho trẻ em... 100% xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động vui chơi, văn nghệ, thể dục - thể thao, sinh hoạt hè tại cơ sở. Qua đó, thu hút đông đảo trẻ em tham gia, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trong dịp hè cho trẻ, hướng các em đến cuộc sống tích cực, đẩy lùi tai - tệ nạn xã hội. Vào dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề "Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6... các địa phương, cấp, ngành, tổ chức xã hội, đoàn thể, nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như vui chơi, thăm hỏi, trao tặng trên 8.000 suất quà cho trẻ.

Sở LĐ-TB&XH đã tăng cường hỗ trợ các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, triển khai hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp. Năm 2019, toàn tỉnh có 27 Diễn đàn trẻ em các cấp được tổ chức, với sự tham gia của gần 4.700 lượt trẻ. Phối hợp với 2 tổ chức quốc tế tại Việt Nam (Tầm nhìn thế giới và ChildFund Việt Nam) tổ chức thành công Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh với chủ đề: "Trẻ em với các vấn đề về trẻ em”, đã tạo điều kiện cho các em được chia sẻ quan điểm, nguyện vọng, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với bản thân và quê hương, đất nước. Từ đó tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi tri thức để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Ngoài ra, các hoạt động ngoại khoá về kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ trẻ em, an toàn giao thông, an toàn trong môi trường nước, phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng tránh tai nạn thương tích... được triển khai thực hiện thường xuyên.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết thêm: "Chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 là "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”. UBND tỉnh đã chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể của từng ngành thành viên Ban chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em tỉnh, UBND các huyện, thành phố. Hy vọng rằng, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em tiếp tục được quan tâm hơn nữa để trẻ em được sống, học tập, vui chơi trong điều kiện thực sự an toàn và phát triển toàn diện”.

 

Linh Nhật

Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục