(HBĐT) - Với tổng số 858 hội viên, sinh hoạt tại 8 chi hội, từ phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”, Hội Người cao tuổi (NCT) thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo hội viên tham gia, mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

 


Cán bộ y tế Trạm Y tế thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi.

Từ năm 2015 đến nay, Hội NCT thị trấn đã tiếp nhận và tổ chức tặng quà mừng thọ cho 419 NCT từ 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng chế độ quy định của Nhà nước, với tổng  kinh phí 105 triệu đồng. Bên cạnh đó, 100% NCT ở thị trấn được hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định hiện hành. Trong đó, 585 NCT được cấp thẻ BHYT, 9 hộ NCT được hỗ trợ thoát nghèo, 8 hộ NCT nghèo được hỗ trợ xóa nhà tạm. 

Việc xã hội hóa trong chăm sóc NCT được đẩy mạnh, với các nội dung chủ yếu như: chăm sóc NCT nâng cao sức khỏe, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thông tin, sống vui, sống khỏe, sống có ích. Các tổ Hội chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành lập Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Đến nay, số dư của quỹ Hội NCT thị trấn là 25 triệu đồng, quỹ các chi hội 257 triệu đồng, bình quân đạt 300 nghìn đồng/hội viên. Công tác quản lý quỹ được thực hiện có nền nếp, công khai, dân chủ theo Điều lệ quy định, góp phần thực hiện tốt các hoạt động chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi, tặng quà hội viên khi ốm đau, tai nạn, rủi ro, phúng viếng hội viên qua đời... 

Bên cạnh đó, vai trò NCT thị trấn luôn được phát huy trong tham gia xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa và các hoạt động văn hóa - xã hội trên địa bàn. Hàng năm, 100% gia đình hội viên NCT đăng ký tham gia thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và danh hiệu "ông bà mẫu mực”, hàng chục hội viên được tín nhiệm là người có uy tín ở khu dân cư. Từ đó, NCT giữ vị trí nòng cốt trong phong trào xây dựng 10 câu lạc bộ văn hóa, TD-TT, 1 câu lạc bộ thái cực trường sinh đạo. Qua đó, thu hút trên 400 hội viên và đông đảo Nhân dân tham gia, góp phần tích cực trong việc giữ gìn bản sắc, truyền thống văn hóa.

Phát huy vai trò NCT trong công tác giáo dục thế hệ trẻ, 40 hội viên NCT thị trấn đã tham gia các Ban Khuyến học ở khu phố. Hàng năm, vận động mỗi hội viên đóng góp 2.000 đồng ủng hộ Quỹ khuyến học, đã tặng hàng trăm quyển sách, vở, bút cho học sinh học giỏi, học sinh thuộc diện khó khăn. Vai trò NCT thị trấn còn được phát huy trong tham gia lao động sản xuất, góp phấn thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH. Hiện, thị trấn có trên 170 NCT trực tiếp lao động sản xuất trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ; 3 hội viên là chủ trang trại, giám đốc doanh nghiệp có số vốn hàng chục tỷ đồng, như các ông: Hoàng Công Đoài, Công ty Xây dựng Nam Ninh; Hoàng Duy Phương, Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng Nam Sơn; Lương Bá Đích, chủ trang trại 5 ha cây ăn quả có múi. Bên cạnh đó, trên địa bàn thị trấn hiện có 17 NCT trực tiếp tham gia làm Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận, trưởng, phó các đoàn thể và hàng chục NCT tham gia tổ thanh tra Nhân dân, tổ giám sát cộng đồng. 

Chủ tịch Hội NCT thị trấn Hàng Trạm Nguyễn Viết Bản đánh giá: Đây là lớp NCT có nhận thức chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, uy tín cao trong cộng đồng dân cư. Bằng uy tín, kinh nghiệm và lòng hăng say, nhiệt tình, NCT đã có đóng góp quan trọng vào các nội dung chương trình công tác của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở. Qua đó, khẳng định được vai trò NCT trong công cuộc phát triển KT-XH, giữ vững ANCT - TTATXH của địa phương. 

Với kết quả và thành tích đã đạt được, hàng năm, Hội NCT thị trấn đều được xếp ở tốp đầu trong phong trào thi đua của Hội NCT huyện. Từ năm 2015 đến nay, liên tục được T.Ư Hội NCT Việt Nam, UBND huyện và thị trấn tặng bằng khen, giấy khen.


 Bùi Đức

Các tin khác


Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn PCCC huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong vừa tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.

Khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước Trường TH&THCS xã Chiềng Châu

Sáng 22/4, tại Trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu đã diễn ra lễ khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. Tới dự và cắt băng khánh thành có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Quỹ Thiện tâm; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Mai Châu.

Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi trao tặng xã Vĩnh Đồng 50 thùng đựng rác 

Hưởng ứng các hoạt động "Vì tương lai xanh năm 2024”, Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi vừa phối hợp UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) tổ chức trao tặng công trình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại xã.

Ban Tiếp công dân tỉnh: Tiếp nhận 76 đơn thư các loại

Từ ngày 14/3 - 12/4, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 76 đơn thư (trong đó: khiếu nại 11 đơn; tố cáo 8 đơn; kiến nghị, phản ánh 57 đơn); nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai 58 đơn, lĩnh vực khác 18 đơn. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý hoạt động đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Họp Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh năm 2024

Ngày 17/4, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác dân số và phát triển tỉnh đã chủ trì cuộc họp của BCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục