(HBĐT) - Với tổng số trên 16.800 hội viên, chiếm 98,7% người cao tuổi (NCT) trong huyện, những năm qua, hội viên và NCT trên địa bàn huyện Lạc Sơn luôn phát huy vai trò "Tuổi cao - Gương sáng”, mẫu mực trong cuộc sống, giáo dục con cháu và gia đình chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế và các hoạt động xã hội khác.



Hội viên người cao tuổi xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) tích cực giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trên địa bàn.

Hàng năm, Ban đại diện Hội NCT huyện và các cấp Hội cơ sở luôn chủ động xây dựng, thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chế độ đối với NCT. 

Đến nay, toàn huyện có 1.452 NCT được hưởng lương hưu; 2.366 NCT từ 60 - 80 tuổi và từ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội; 13.600 NCT được cấp thẻ BHYT, 2.940 NCT được khám và lập hồ sơ quản lý sức khỏe. Vào dịp đầu xuân Canh Tý 2020, Hội NCT các xã, thị trấn đã tham mưu, phối hợp UBND cùng cấp tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ cho 1.578 NCT, tổng kinh phí trên 600 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng 500 suất quà của Hội NCT T.Ư, Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT tỉnh, huyện và các xã, thị trấn, với tổng kinh phí trên 92 triệu đồng cho NCT hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dịp Ngày Quốc tế NCT (1/10/2020), từ nguồn Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT huyện và các xã, thị trấn, 404 NCT hoàn cảnh khó khăn được tặng quà trị giá trên 70 triệu đồng.

Nhằm phát huy vai trò NCT trong các lĩnh vực đời sống xã hội, các cơ sở Hội đã xây dựng, duy trì nề nếp hoạt động 364 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, TDTT, với 4.055 người tham gia. Hưởng ứng phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng”, tham gia phát triển KT-XH, góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, trên địa huyện hiện có 8.043 hội viên NCT tham gia phát triển kinh tế, chiếm 50% hội viên NCT toàn huyện. Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên NCT luôn đi đầu trong việc thực hiện nếp sống văn minh, góp phần xây dựng làng xóm, khu dân cư văn hóa. Đầu năm 2020, 100% gia đình hội viên đăng ký phấn đấu đạt gia đình văn hóa, góp phần tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ngoài ra, toàn huyện có 5.305 NCT tham gia công tác khuyến học, khuyến tài. Quỹ khuyến học, khuyến tài được duy trì thường xuyên tại Hội NCT các xã, thị trấn, kịp thời khen thưởng, động viên con cháu học giỏi, thi đỗ các trường đại học, cao đẳng, giúp đỡ các cháu hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Nổi bật, 2 xã Thượng Cốc, Tân Lập có 3 dòng họ vận động Quỹ Khuyến học, khuyến tài lên đến 60 triệu đồng/dòng họ.

Phát huy những kinh nghiệm và uy tín của lớp NCT, Hội NCT các xã, thị trấn tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp trong xã hội sống mẫu mực về đạo đức, lối sống, tích cực đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực và tệ nạn xã hội. Hiện, toàn huyện có 2.357 NCT tham gia công tác xã hội. Trong đó, 703 người tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể; 604 người tham gia công tác hòa giải; 960 người tham gia tổ an ninh nhân dân, tổ dân phòng, tổ tự quản; 6.850 người tham gia chương trình xây dựng NTM và bảo vệ môi trường. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh và giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết các mâu thuẫn nảy sinh có hiệu quả, không có khiếu kiện đông người, giữ vững ANTT ở cơ sở.

       Những kết quả đạt được là cơ sở vững chắc để Hội NCT huyện Lạc Sơn tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát triển hội viên, làm nòng cốt trong phong trào "Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT” trên địa bàn.

Bùi Đức

Các tin khác


Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn PCCC huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong vừa tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.

Khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước Trường TH&THCS xã Chiềng Châu

Sáng 22/4, tại Trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu đã diễn ra lễ khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. Tới dự và cắt băng khánh thành có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Quỹ Thiện tâm; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Mai Châu.

Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi trao tặng xã Vĩnh Đồng 50 thùng đựng rác 

Hưởng ứng các hoạt động "Vì tương lai xanh năm 2024”, Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi vừa phối hợp UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) tổ chức trao tặng công trình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại xã.

Ban Tiếp công dân tỉnh: Tiếp nhận 76 đơn thư các loại

Từ ngày 14/3 - 12/4, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 76 đơn thư (trong đó: khiếu nại 11 đơn; tố cáo 8 đơn; kiến nghị, phản ánh 57 đơn); nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai 58 đơn, lĩnh vực khác 18 đơn. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý hoạt động đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Họp Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh năm 2024

Ngày 17/4, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác dân số và phát triển tỉnh đã chủ trì cuộc họp của BCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục