Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hồi 22 giờ ngày 22-10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ vĩ bắc; 115,6 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên là khoảng 250 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão.


Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cứu trợ lương thực, nước uống cho người dân vùng lũ. Ảnh: HƯƠNG GIANG

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km. Ðến 22 giờ hôm nay (23-10), vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ vĩ bắc; 113,7 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 14. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Ðông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,0 đến 20,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 110,5 đến 118,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc Biển Ðông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14; sóng biển cao 6-8 m; biển động dữ dội.

★ Chiều 22-10, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, triển khai ứng phó bão số 8. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường ghi nhận và đánh giá cao tính chủ động của các cấp chính quyền, người dân Quảng Bình trong công tác ứng phó thiên tai, mưa lũ. Bộ trưởng đề nghị tỉnh cần tập trung lực lượng, huy động phương tiện để kịp thời cứu trợ, không để dân thiếu ăn, thiếu nước uống; tổ chức tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ bảo đảm hợp lý để vừa đến tay người dân nhưng vẫn an toàn cho người đi cứu trợ; nhanh chóng xây dựng kế hoạch khắc phục, giúp dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Trước đó, sáng cùng ngày Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).

★ Ngày 22-10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai (PCTT) đã họp bàn các biện pháp ứng phó bão số 8. Ban Chỉ đạo yêu cầu các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư; Thủ tướng Chính phủ; Phó Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT. Ðối với các tàu còn nằm trong khu vực nguy hiểm, đề nghị các lực lượng chức năng có biện pháp thông tin, kêu gọi chủ tàu và phương tiện tránh trú, di chuyển vào vị trí an toàn. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Thủy sản cần cung cấp danh sách các tàu còn nằm trong khu vực nguy hiểm cho Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT.

★ Theo Ban chỉ đạo T.Ư về PCTT, tính đến 17 giờ ngày 22-10, mưa lũ đã làm 117 người chết, 21người mất tích. Tại Hà Tĩnh còn 5.843 hộ bị ngập; tại Quảng Bình, số hộ bị ngập là 21.899 hộ.

★ Ngày 22-10, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) vẫn còn hơn 26.500 nhà bị ngập nước nên nhiều người đi tránh lũ chưa thể trở về nhà. Tỉnh quyết định trích từ ngân sách 100 tỷ đồng để hỗ trợ cho 100 nghìn hộ bị ngập lụt với mức mỗi hộ một triệu đồng.

★ Tại Hà Tĩnh, sáng 22-10, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng  đi kiểm tra công tác khắc phục lũ lụt tại một số trường mầm non và thăm hỏi, động viên người dân trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ðặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan đi kiểm tra công tác khắc phục lũ lụt tại Thạch Hà và cơ sở sấy lúa tại Can Lộc. Tỉnh đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục phương châm "nước rút tới đâu làm vệ sinh môi trường tới đó”, bảo đảm điều kiện an toàn khi học sinh đến trường.

★ Ngày 22-10, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quyết định phân bổ 1.000 tấn gạo Chính phủ hỗ trợ để cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng do mưa lũ. Theo đó, huyện Lệ Thủy 200 tấn, Quảng Ninh 150 tấn, Bố Trạch 150 tấn, Minh Hóa 130 tấn, Tuyên Hóa 120 tấn, Quảng Trạch 100 tấn, thị xã Ba Ðồn 140 tấn và thành phố Ðồng Hới 10 tấn.

★ Ngày 22-10, UBND xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, khu vực núi Ba Cồn tại thôn Ðạm Thủy 2, xã Thạch Hóa xuất hiện vết nứt lớn và gây sạt lở, chính quyền địa phương phải di dời khẩn cấp 20 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm. Trước đó, khoảng 20 giờ tối 17-10, lượng lớn đất đá trên núi Ba Cồn ở thôn Ðạm Thủy 2 sạt lở xuống làm hỏng bốn ngôi nhà. Lực lượng chức năng xã Thạch Hóa hỗ trợ di dời 21 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện phía trên ngọn núi Ba Cồn có một đường nứt rất lớn, đất đá đang tiếp tục sạt lở trên diện rộng.

★ Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, một số vùng bị ngập nặng ở các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đang bị mất liên lạc. Bộ đã có Công điện số 10 ngày 21-10, chỉ đạo các trạm viễn thông lân cận tăng công suất phát sóng để phủ sóng đối với các khu vực mất liên lạc.

★ Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Thủy sản, tính đến 16 giờ ngày 22-10, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.477 tàu với 289.299 lao động biết để di chuyển, thoát khỏi vùng nguy hiểm của bão số 8.

★ Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ. Cụ thể, các tỉnh được hỗ trợ xuồng cao tốc các loại; nhà bạt cứu sinh các loại; phao cứu sinh các loại; máy phát điện loại 30 KVA…

★ Mấy ngày qua, triều cường trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã gây tràn bờ, sạt lở 15 điểm đê bao, bờ bao với tổng chiều dài gần 200 m, 36 căn nhà ở của người dân bị ngập tại các huyện Chợ Lách, Châu Thành và Bình Ðại. Sự cố sạt lở, tràn bờ bao làm thất thoát khoảng 126 tấn cá tra nuôi; 14 ha nuôi tôm quảng canh và 37 ha vườn cây ăn quả bị ngập.

★ Tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nhiều diện tích lúa chín ngập trong nước, hạt nảy mầm nhưng vẫn chưa thu hoạch được. Tỉnh Cà Mau còn khoảng 14.000 ha lúa hè thu đã chín đang chờ thu hoạch, trong đó, nhiều nhất là huyện Trần Văn Thời 13.260 ha. Tỉnh Bạc Liêu có hơn 20.000 ha lúa bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau,  nhiều diện tích lúa hè thu muộn bị ngập, lên mộng. Tình trạng lúa bị ngập kéo dài ảnh hưởng nhiều đến chất lượng nên giá giảm từ 1.000 đến 1.500 đồng/kg.

Giám sát việc vận động quyên góp, xử lý nghiêm trường hợp trục lợi

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức vận động, quyên góp tự nguyện hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương tổ chức, giám sát việc vận động quyên góp hỗ trợ, bảo đảm theo đúng quy định tại Nghị định số 64/2008/NÐ-CP ngày 14-5-2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan để chỉ đạo, giám sát việc quyên góp, vận động hỗ trợ theo đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi trong vận động, quyên góp hỗ trợ.

Tiếp tục hỗ trợ đồng bào miền trung bị ảnh hưởng mưa lũ

Sáng  21-10, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT đã tiếp nhận hàng hỗ trợ từ Trung tâm AHA hơn 30 tấn hàng, trong đó có 1.000 bộ sửa chữa nhà cửa và 1.300 bộ nhà bếp chuyển cho tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Ngày 21-10, Quân khu 4 đã hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt 13 tấn lương khô; một tấn gạo; 41 xuồng HT 67; 270 áo phao; 3.500 áo mưa; 5.500 túi đựng đồ; 15 nhà bạt gia đình; 1.800 khẩu trang; huy động: 1.164 bộ đội, 12.372 dân quân; 229 phương tiện các loại và điều động năm tàu của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh để tham gia cứu hộ, cứu nạn. Ngày 22-10, tỉnh Bình Ðịnh đã quyết định hỗ trợ ba tỷ đồng cho bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Ðến thời điểm hiện tại, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận được gần sáu tỷ đồng từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, kịp thời chuyển vào hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền trung. Lãnh đạo và cán bộ Văn phòng HÐND, UBND, Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên trích mỗi người một ngày lương trở lên ủng hộ đồng bào miền trung, tổng số tiền thu được hơn 40 triệu đồng.  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trích từ Quỹ cứu trợ của tỉnh một tỷ đồng để kịp thời ủng hộ các tỉnh miền trung. Chiều 22-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai phát động hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền trung, số tiền đóng góp được hơn 2,5 tỷ đồng. Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn (Hải Phòng) ủng hộ đồng bào miền trung 300 triệu đồng và ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của Ủy ban MTTQ huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) 200 triệu đồng.        

Ngày 22-10, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ 59 tấn lương khô, 200 máy phát điện và 200 xuồng máy cho các tỉnh miền trung. 

★ Ngày 22-10, các đơn vị của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) tại miền trung đang dồn sức khắc phục hậu quả để cấp điện trở lại sau lũ lụt. Mặc dù vậy, nhiều khu vực ở Quảng Bình và Quảng Trị vẫn ngập sâu nên phải cắt điện hơn 730 trạm biến áp phân phối.

★ Từ ngày 22-10 đến hết 21-11, với mỗi vé bán ra, Hãng hàng không Vietjet Air sẽ dành 10 nghìn đồng ủng hộ các tỉnh miền trung và vận chuyển hàng hóa cứu trợ hoàn toàn miễn phí. Ðồng thời, vận động hơn 6.000 cán bộ, công nhân viên dành một phần ngày công để ủng hộ người dân. Còn Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO), sau ba ngày đã chuyên chở hơn 24 tấn hàng và hơn 2.000 kiện hàng cứu trợ, đồng thời vận động cán bộ, nhân viên ủng hộ miền trung gần 800 triệu đồng. Dự kiến hãng sẽ vận chuyển miễn cước hơn 100 tấn hàng và hơn 10 nghìn kiện hành lý.

★ Ngày 22-10, Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết, đã tiếp nhận và vận chuyển tuyệt đối an toàn hơn 39 tấn hàng hóa cứu trợ đến các tỉnh miền trung, tổng giá trị cước miễn phí hơn 2,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Vietnam Post ủng hộ gần 1,2 tỷ đồng tiền mặt, tặng 900 suất quà (270 triệu đồng) và trích hơn 650 triệu đồng thăm hỏi, hỗ trợ, góp phần ổn định cuộc sống cho người lao động ngành bưu điện miền trung bị ảnh hưởng.

★ Ngày 22-10, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ 2,4 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung.


          Theo Báo Nhân dân


 

Các tin khác


Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn PCCC huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong vừa tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.

Khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước Trường TH&THCS xã Chiềng Châu

Sáng 22/4, tại Trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu đã diễn ra lễ khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. Tới dự và cắt băng khánh thành có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Quỹ Thiện tâm; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Mai Châu.

Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi trao tặng xã Vĩnh Đồng 50 thùng đựng rác 

Hưởng ứng các hoạt động "Vì tương lai xanh năm 2024”, Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi vừa phối hợp UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) tổ chức trao tặng công trình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại xã.

Ban Tiếp công dân tỉnh: Tiếp nhận 76 đơn thư các loại

Từ ngày 14/3 - 12/4, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 76 đơn thư (trong đó: khiếu nại 11 đơn; tố cáo 8 đơn; kiến nghị, phản ánh 57 đơn); nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai 58 đơn, lĩnh vực khác 18 đơn. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý hoạt động đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Họp Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh năm 2024

Ngày 17/4, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác dân số và phát triển tỉnh đã chủ trì cuộc họp của BCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục