(HBĐT) - Ngay sau khi xác định có 1 công dân trú tại tổ 3, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) dương tính với Covid-19, từ 1h ngày 31/1, thành phố tiến hành phong tỏa khu vực tổ 3 nhằm khoanh vùng ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn.




Người dân khu vực tổ 3, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) tiếp nhận nhu yếu phẩm do Công ty CP đầu tư phát triển Anh Kỳ hỗ trợ. 

Tổ 3 có 281 hộ, trên 900 nhân khẩu. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, UBND phường Đồng Tiến đã thành lập Ban Chỉ đạo, lập 5 chốt kiểm soát, huy động lực lượng công an, dân quân, bảo vệ dân phố duy trì hoạt động 24/24h. Đồng thời, xây dựng, triển khai thực hiện các phương án khi khu vực phong tỏa có người ốm đau, sinh nở hoặc qua đời; cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men, xử lý rác thải; phối hợp các ngành chức năng phun hóa chất khử khuẩn đường phố, cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ dân cư trong khu vực. Qua 5 ngày triển khai phong tỏa, tình hình dân cư khu vực tổ 3 đảm bảo ổn định, mọi người, mọi nhà chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19.

Quyết định phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 khu vực tổ 3 được các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn TP Hòa Bình hết sức quan tâm. Với mong muốn giúp người dân giảm bớt khó khăn, yên tâm tư tưởng, chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã tự nguyện hỗ trợ cư dân. Tiêu biểu như Công ty CP đầu tư phát triển Anh Kỳ hỗ trợ 1.440 kg gạo và 288 túi rau, củ, quả; nhà hàng Gia Hân hỗ trợ trên 1.000 kg rau, củ, quả; nhà thuốc Lê Thoan, Minh Nguyệt (phường Đồng Tiến) hỗ trợ nước sát khuẩn, nước uống, khẩu trang; Công ty CPTM Định Nhuận tặng 821 suất quà, trị giá trên 28 triệu đồng

Bà Nguyễn Thị Tươi, Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển Anh Kỳ cho biết: Với tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, sau khi nhận được thông tin phong tỏa khu vực tổ 3, phường Đồng Tiến để phòng, chống dịch Covid-19, công ty chúng tôi đã quyết định trích một phần kinh phí mua gạo, rau, củ, quả để hỗ trợ các hộ dân nhằm động viên các hộ chấp hành nghiêm túc quy định của Nhà nước trong phòng, chống dịch bệnh, với mong muốn khu vực tổ 3 nói riêng và tỉnh Hòa Bình nói chung sớm kiểm soát được dịch bệnh, để mọi người, mọi nhà trở lại cuộc sống bình thường.

Nhận thức rõ việc phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19 hết sức cần thiết, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan, các hộ dân tổ 3 không chỉ chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước trong thời gian phong tỏa, mà còn phát huy truyền thống đoàn kết, chia sẻ trong lúc khó khăn. Đến chiều 3/2, ngành Y tế phối hợp chính quyền địa phương đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho dân cư của tổ. Trong thời gian phong tỏa, các gia đình đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ về tinh thần, vật chất của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Việt Dũng, người dân tổ 3 chia sẻ: Chúng tôi hiểu rõ việc phong tỏa là để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng dân cư. Vì vậy, mọi người, mọi nhà động viên nhau không quá lo lắng, hoảng loạn, chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước trong phòng, chống dịch bệnh. Cùng đoàn kết để chăm lo, động viên những gia đình có người cao tuổi, trẻ nhỏ, điều kiện kinh tế khó khăn. Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp, người dân và các nhà hảo tâm. Đến thời điểm này cũng chưa xác định được thời điểm kết thúc phong tỏa, nên chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chăm lo của cộng đồng cho dân cư trên địa bàn.

Hiện, khu vực phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 ở tổ 3 cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, dự báo tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, các cấp, ngành và người dân không được phép chủ quan, lơ là, mất cảnh giác mà phải luôn nêu cao tinh thần chủ động phòng, chống dịch bệnh. Có như vậy mới hy vọng dịch bệnh sớm được đẩy lùi, để trước mắt đón Tết Tân Sửu 2021 bình an trong điều kiện bình thường mới.

Đức Phượng

Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục