(HBĐT) - Cách trung tâm huyện Tân Lạc 17 km, xã Suối Hoa thuộc vùng 135, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Tính đến hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 50,1%. Trong xây dựng nông thôn mới, xã mới hoàn thành 11/19 tiêu chí. Cả hệ thống chính trị và Nhân dân đang trăn trở tìm hướng thoát nghèo, nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH.


Các hộ dân phát triển nghề nuôi cá lồng tại xã Suối Hoa (Tân Lạc) gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, giá thành bấp bênh.

Xã có 860 hộ, 3.842 nhân khẩu, sinh sống tại 8 xóm. Địa hình bị chia cắt bởi đồi, núi, sông, suối. Dân cư phân bố rải rác, không tập trung. Kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tận dụng lợi thế có 7/8 xóm tiếp giáp với vùng hồ sông Đà, xã phát triển mô hình chăn nuôi cá lồng với tổng số trên 600 lồng cá... Tuy nhiên do địa bàn cách xa trung tâm, giao thông cách trở, nông sản chưa xây dựng được thương hiệu nên việc liên kết, tiêu thụ sản phẩm khó khăn, giá thành bấp bênh.

Khảo sát thực tế tại xóm Ngòi, nơi được biết đến là "ốc đảo” nằm tách biệt với địa bàn xã. Toàn xóm có 90 hộ dân, 389 nhân khẩu. Nhân dân phát triển kinh tế dựa vào chăn nuôi thủy sản là chính với trên 300 lồng cá, gồm các giống cá chiên, lăng, trắm cỏ… Bên cạnh đó, các hộ dân liên kết với Công ty CP Du lịch Hòa Bình xây dựng điểm du lịch cộng đồng. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số lượng khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng sụt giảm, người dân không có thu nhập. Các sản phẩm cá lồng cũng chậm tiêu thụ, đa phần cung cấp cho tư thương thu mua nhỏ lẻ. 

Anh Đinh Công Hoàn, hộ chăn nuôi cá lồng ở xóm Ngòi trăn trở: "Gia đình tôi có 6 lồng cá, chủ yếu là giống cá lăng đen và trắm cỏ. Đợt trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tôi xuất bán ra thị trường 8 tạ cá, tuy nhiên, giá thành chỉ đạt trung bình từ 40.000 - 45.000 đồng/kg, tổng thu khoảng 30 triệu đồng. Số tiền này không đủ trang trải và mua thức ăn nuôi cá. Trước đó, vào khoảng tháng 8/2020, hơn 2 tạ cá của gia đình cũng chết vì dịch bệnh. Khó khăn chồng chất khó khăn, chúng tôi mong muốn chính quyền, ban, ngành quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ về con giống, chuyển giao KHKT áp dụng vào quá trình chăn nuôi. Đồng thời, nâng cao chất lượng sản phẩm cá lồng để xây dựng thương hiệu, tạo mối liên kết tiêu thụ”.

Bên cạnh khó khăn trong phát triển KT-XH, vấn đề nước sinh hoạt cũng là nỗi trăn trở của người dân địa phương. Hiện, 100% người dân trên địa bàn sử dụng nước dẫn từ các mó, khe suối. Do nguồn nước chưa qua kiểm nghiệm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe Nhân dân. Năm 2015, công trình nước sạch đặt tại xóm Nẻ được thi công nhưng do thiếu vốn, công trình vẫn chưa bàn giao đưa vào sử dụng.

Xác định những khó khăn, thách thức trong phát triển KT-XH, cấp ủy, chính quyền xã tập trung công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, chú trọng đẩy mạnh phát triển nghề nuôi cá lồng. Huy động nguồn lực từ các chương trình, dự án hỗ trợ lồng ghép để đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu. Hiện nay, tuyến tỉnh lộ 435 đã được đưa vào khai thác, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng đi lại, giao thương, vận chuyển hàng hóa. Đồng thời thu hút nhà đầu tư vào địa bàn trong các lĩnh vực du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. 

Đồng chí Đinh Văn Bượng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí thúc đẩy phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu đáp ứng nhu cầu dân sinh. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn, nhằm sớm đi vào hoạt động để tăng nguồn thu ngân sách, giải quyết nguồn lao động địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân năng động, sáng tạo, tập trung phát triển các mô hình kinh tế nuôi cá lồng, du lịch cộng đồng… Qua đó, từng bước nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Đức Anh

Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục