(HBĐT) - Đã cách ly tập trung đủ 14 ngày, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 nhưng khi về nhà thì lại dương tính… tạo nên ổ dịch phức tạp. Cùng một lúc, Việt Nam xuất hiện các ca bệnh, ổ dịch trải dài từ Bắc vào Nam. Đáng lưu ý, các ca nhiễm đều có lịch trình dày đặc, liên quan đến các khu công nghiệp và nhất là đi qua nhiều điểm thăm quan, nghỉ dưỡng nổi tiếng, thu hút đông đảo khách du lịch như: Hội An,  Sa Pa, các quán ăn ngon nổi tiếng của Hà Nội… Dịp nghỉ lễ  30/4 - 1/5, các bãi biển, khu vui chơi, giải trí vẫn ken đặc du khách, nhiều người trong số đó không đeo khẩu trang.

 


Vẫn còn hiện tượng người dân chủ quan, lơ là không đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người.
(ảnh chụp chiều ngày 7/5 tại Trung tâm Thương mại Vincom, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình).

Đến sáng 6/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - tuyến cuối điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 của khu vực phía Bắc chính thức trở thành ổ dịch lớn với 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Chưa bao giờ cuộc chiến với dịch Covid-19 của nước ta khó khăn, nguy nan như lúc này!

Với tinh thần "phấn đấu hoàn thành mục tiêu kép: vừa chống dịch, vừa phát triển KT-XH”, hàng loạt văn bản chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh được ban hành liên tục cho thấy sự vào cuộc kịp thời, tích cực, trách nhiệm của chính quyền tỉnh. Đặc biệt, rất nhiều vấn đề đã được lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương đưa ra bàn thảo để có thể chủ động giải quyết như: Tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri an toàn chống dịch, việc bầu cử đối với các trường hợp cách ly, đẩy nhanh tiến độ ôn tập và thi học kỳ II, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong lao động, sản xuất, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19, tổ chức khai mạc Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia 2021 và trận thi đấu đầu tiên tại Sân vận động tỉnh không có khán giả, tạm dừng tổ chức Đại hội TDTT…

Xung quanh tỉnh ta, Hà Nam, Hà Nội, Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận xuất hiện ngày càng nhiều các ca nhiễm, ổ dịch mới; số ca F1, F2, người về từ vùng dịch trên địa bàn tỉnh vì thế tiếp tục tăng lên từng ngày. Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, gần 60.000 khách du lịch đã đến thăm quan, nghỉ dưỡng tại Hòa Bình; hàng ngàn người dân Hòa Bình cũng đã đi du lịch khắp nơi. Dự kiến, thời gian tới, lượng người dân, du khách từ Hà Nội đổ về các khu nghỉ dưỡng, nhà vườn của Hòa Bình vào dịp cuối tuần sẽ tăng do tâm lý "trốn Covid”. Nguy cơ xuất hiện ca bệnh, thậm chí xuất hiện ổ dịch trên địa bàn tỉnh đang hiện hữu rất rõ ràng.

Làn sóng Covid-19 lần thứ 4 này xuất hiện, bùng phát ở các tỉnh lân cận đến nay đã hơn 1 tuần, tuy nhiên, cho đến sáng 6/5, Hòa Bình chưa xuất hiện ca dương tính nào. Đó chính là lý do khiến một bộ phận cán bộ, Nhân dân đã chủ quan, xem nhẹ việc thực hiện thông điệp "5K". Vẫn còn đó việc người dân đi ra đường, đến chỗ đông người không đeo khẩu trang. Các quán ăn, quán cafe vẫn sáng đèn, ô tô, xe máy xếp chật lối đi. Các dịch vụ vui chơi giải trí tập trung đông người như: Quán internet, khu vui chơi tại các trung tâm thương mại, sân bóng đá… mở cửa hoạt động bình thường.

Bài học từ đất nước Ấn Độ đang hiện hữu, chỉ vì chủ quan buông lỏng công tác phòng, chống dịch mà trong vòng hơn 1 tháng bùng phát dịch, Ấn Độ phải trả giá bằng hơn 200 nghìn người tử vong, tử thi xếp hàng dài trên mặt đất chờ đến lượt hỏa thiêu bằng phương pháp thủ công. Vậy nên, ngay từ giây phút này, mỗi người trước tiên là vì mình, sau là vì gia đình, bạn bè, người thân và vì Đất nước hãy nhớ đeo khẩu trang trước khi ra khỏi nhà, luôn nhớ nghiêm túc thực hiện "5K"!


Dương Liễu

Các tin khác


Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi trao tặng xã Vĩnh Đồng 50 thùng đựng rác 

Hưởng ứng các hoạt động "Vì tương lai xanh năm 2024”, Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi vừa phối hợp UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) tổ chức trao tặng công trình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại xã.

Ban Tiếp công dân tỉnh: Tiếp nhận 76 đơn thư các loại

Từ ngày 14/3 - 12/4, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 76 đơn thư (trong đó: khiếu nại 11 đơn; tố cáo 8 đơn; kiến nghị, phản ánh 57 đơn); nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai 58 đơn, lĩnh vực khác 18 đơn. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý hoạt động đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Họp Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh năm 2024

Ngày 17/4, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác dân số và phát triển tỉnh đã chủ trì cuộc họp của BCĐ.

Dấu ấn tuổi trẻ phường Phương Lâm

Xác định là địa bàn trung tâm của TP Hòa Bình, tuổi trẻ phường Phương Lâm đã cống hiến sức trẻ, lòng nhiệt huyết trong các phong trào, hoạt động tình nguyện. Qua đó khẳng định được dấu ấn của lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng xã hội.

Trao tặng trên 50 nghìn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào tình nghĩa do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vận động quyên góp và trao tặng 2.163 suất quà, 3.530 bộ quần áo, trên 50 nghìn quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục