(HBĐT) - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sẵn sàng tham gia cùng các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, tuổi trẻ trong tỉnh tích cực đảm nhận các công việc cụ thể, thiết thực nhằm hỗ trợ lực lượng tuyến đầu trong PCD bệnh.

"Gian hàng 0 đồng" san sẻ yêu thương - mô hình sáng tạo, ý nghĩa của tuổi trẻ huyện Lương Sơn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Đồng chí Bùi Anh Xứng, Bí thư Huyện Đoàn Lương Sơn chia sẻ: Trong những ngày huyện thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp bộ Đoàn luôn bố trí lực lượng thanh niên tham gia tích cực cùng các lực lượng PCD. Cụ thể như: Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trực chốt xuyên đêm cùng lực lượng chức năng; các đội hình thanh niên tình nguyện (TNTN) đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền để mọi người dân nâng cao ý thức phòng tránh dịch; tham gia hỗ trợ lực lượng y tế tiếp nhận, hướng dẫn người đến tiêm vắc xin phòng Covid-19. Huyện Đoàn phối hợp Hội Nông dân, Hội LHPN huyện kiểm tra nắm tình hình công tác PCD Covid-19 và tặng quà động viên các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các xã vùng Nam của huyện. Đoàn thị trấn Lương Sơn tổ chức tặng quà, nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Đoàn xã Cao Dương hỗ trợ nấu ăn phục vụ khu cách ly tập trung PCD của xã tại trường mầm non Hợp Châu. Đoàn xã Liên Sơn vận động ĐVTN và các nhà hảo tâm ủng hộ nhu yếu phẩm phục vụ công tác PCD Covid-19; hỗ trợ Nhân dân tiêu thụ nông sản…

Nổi bật, từ ngày 10/8, Huyện Đoàn phối hợp LĐLĐ huyện mở "Gian hàng 0 đồng” san sẻ yêu thương với người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Với thông điệp: "Nếu bạn khó khăn hãy đến lấy. Nếu bạn ổn hãy nhường cho người khác. Nếu bạn có hãy góp thêm. Cùng chung sức, đồng lòng, chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19”. Mô hình đã tiếp nhận sự ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm với các loại nhu yếu phẩm thiết yếu để chia sẻ đến người dân hoàn cảnh khó khăn…

Đó chỉ là một số phần việc mà lực lượng ĐVTN huyện Lương Sơn nói riêng và tuổi trẻ toàn tỉnh nói chung thực hiện trong thời gian qua. Những đóng góp tích cực, được các cấp ngành, địa phương đánh giá cao và đặc biệt là người dân ghi nhận, tin tưởng. Nhiều bạn trẻ đã xung phong trên tuyến đầu chống dịch; xung phong cùng đoàn công tác ủng hộ, tiếp sức cho TP Hồ Chí Minh…

Đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Tỉnh Đoàn đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội hiệu quả, tích cực trong công tác PCD Covid-19. Đối với cấp tỉnh tặng 20.000 chiếc khẩu trang cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các chốt có tình nguyện viên hỗ trợ PCD bệnh; tặng 100 thùng nước tại các điểm cách ly. Các cấp bộ Đoàn tăng cường hỗ trợ các chốt PCD, tặng 10.000 chiếc khẩu trang, hơn 200 thùng nước uống, 1.000 mũ chắn giọt bắn cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch. Các huyện, thành Đoàn đã chung tay hỗ trợ tiêu thụ được gần 5 tấn cá cho Nhân dân vùng lòng hồ sông Đà. Toàn tỉnh thành lập được 1 đội TNTN sẵn sàng tham gia PCD, 12 đội TNTN PCD cấp huyện, 160 đội cấp xã và các đơn vị, tổng số lượng ĐVTN tham gia PCD thường xuyên khoảng 1.500 người.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục triển khai mạnh mẽ, hiệu quả các giải pháp với phương châm hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở, đặc biệt địa bàn có diễn biến dịch phức tạp… Chung sức, đồng lòng cùng các cấp, ngành ngăn chặn, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân; góp phần sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Hồng Duyên


Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục