(HBĐT) - Thời gian qua, Hội người cao tuổi (NCT) huyện Mai Châu xác định công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên là việc làm thường xuyên và là nhiệm vụ quan trọng. Nhờ làm tốt công tác kiện toàn, củng cố tổ chức, phát triển hội viên, tổ chức Hội NCT ngày càng vững mạnh, thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT”.

 


Ông Hà Văn Hiệp, hội viên người cao tuổi xóm Báo, xã Bao La (Mai Châu) phát huy tốt tinh thần tuổi cao, gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình.

Toàn huyện hiện có 7.586 hội viên NCT, sinh hoạt tại 16 tổ chức Hội cơ sở; 117 chi hội. Các phong trào Hội được duy trì có hiệu quả, chế độ, chính sách với NCT được chú trọng, vai trò NCT ở cộng đồng được phát huy.

Trong đó, Hội chủ động tham mưu chính quyền, các ngành tổ chức tốt việc chúc thọ, mừng thọ. Trong 5 năm qua, Hội đã tổ chức thăm, tặng quà cho 2.101 lượt NCT có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì NCT… với tổng giá trị trên 501 triệu đồng; hỗ trợ 4 hộ hội viên không may bị hỏa hoạn, hoàn cảnh khó khăn 12 triệu đồng; tổ chức chúc thọ, mừng thọ 2.978 lượt NCT với tổng kinh phí 800 triệu đồng; thăm hỏi 3.165 lượt hội viên ốm đau với tổng số tiền 317 triệu đồng; 6.588 lượt NCT được tư vấn và chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho 5.279 NCT; 6.058 NCT được cấp thẻ BHYT, tổ chức khám sàng lọc các bệnh lý về mắt cho 1.341 NCT (có 373 NCT được mổ thay tinh thể hoặc cắt mộng thịt); phối hợp các ngành, đoàn thể huy động các nguồn lực, thực hiện các hoạt động chăm sóc NCT để tạo niềm vui, giúp NCT sống vui, khỏe mạnh, lạc quan, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục nêu cao trách nhiệm, nêu gương sáng trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái, nhiệt tình tham gia phong trào "Tuổi cao - gương sáng".

Ông Hà Văn Định, hội viên NCT xã Chiềng Châu cho biết: "Thời gian qua, do bệnh tim cộng với việc không tự đi lại được nên mọi sinh hoạt tôi phải nhờ con gái chăm sóc. Hàng năm, nhân dịp lễ, Tết, Tháng hành động vì NCT, tôi luôn được chính quyền, Hội NCT xã quan tâm thăm hỏi, tặng quà, tôi cảm thấy được an ủi, động viên, tiếp tục sống vui cùng con cháu". Thực hiện Đề án về chăm sóc sức khỏe cho NCT, Hội NCT đã phối hợp ngành y tế tổ chức thông tin, truyền thông, tư vấn sức khỏe cho NCT nhằm nâng cao hiểu biết để chủ động phòng bệnh, tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Tại các địa phương trên toàn huyện, Hội tổ chức các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, tổ nhóm đi bộ, đạp xe rèn luyện sức khỏe. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đối với NCT được đẩy mạnh, phát triển rộng rãi.

Đẩy mạnh phong trào "Tuổi cao - gương sáng”, NCT trên địa bàn huyện tích cực tham gia phát triển kinh tế, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Toàn huyện hiện có gần 50 mô hình vườn, trại chăn nuôi phục vụ sản xuất, kinh doanh; 118 mô hình phát triển kinh tế tiên tiến; nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi như mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm… Cùng với các phong trào thi đua lao động sản xuất, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, NCT huyện phối hợp lực lượng an ninh cơ sở thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. NCT đã cung cấp nhiều tin an ninh có giá trị, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Tham gia xây dựng nông thôn mới, NCT đã hiến 73.756 m2 đất làm đường giao thông, nhà văn hóa thôn, bản; đóng góp 494 ngày công lao động xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng.

Ông Vì Xuân Trường, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện cho biết: Với phương châm "NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích”, Hội NCT huyện đã xây dựng nhiều mô hình, câu lạc bộ, trở thành sân chơi thu hút ngày càng đông đảo hội viên tham gia, là nơi giao lưu, đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các cụ. Đến nay, toàn huyện đã thành lập được 37 câu lạc bộ văn - thể - mỹ, thơ - văn; bóng bàn, yoga... thu hút trên 1.800 hội viên hoạt động thường xuyên. Ngoài ra, các hoạt động thăm hỏi NCT ốm đau, NCT cô đơn, gia đình hoàn cảnh khó khăn, tổ chức chúc thọ cũng được thực hiện kịp thời, qua đó thể hiện nét đẹp truyền thống "lá lành đùm lá rách”, "kính lão đắc thọ” của dân tộc ta trên địa bàn huyện”.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ban đại diện Hội NCT huyện, Hội NCT các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các cơ quan, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NCT, không ngừng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và NCT; tích cực vận động NCT còn sức khỏe, điều kiện tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, tham gia và vận động con cháu tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập...

Thu Hường
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu)

Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục