(HBĐT) - Thời gian qua, với những cách làm linh hoạt, sáng tạo, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh đã "trao cần câu" cho nhiều hội viên nghèo phát triển kinh tế; chung tay góp sức hỗ trợ hội viên hoàn cảnh khó khăn có được ngôi nhà mơ ước.


Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và chính quyền địa phương bàn giao nhà, tặng quà động viên nông dân nghèo của TP Hòa Bình.

Với nhiều người, có lẽ số tiền 2.000 đồng hay 10.000 đồng gần như việc xây nhà từ số tiền ít ỏi này hoàn toàn là điều khó xảy ra. Thế nhưng, với nhiều cách làm sáng tạo trong các cấp HND trong tỉnh, trên tinh thần tự nguyện của hàng nghìn hội viên, điều khó xảy ra đó đã trở thành hiện thực khi ngày càng nhiều hộ được hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm nông dân” từ số tiền đóng góp này.

Chưa hết xúc động khi nhắc đến niềm vui được sống trong ngôi nhà mới, chị Nguyễn Thị Hợp, khu phố Tân Khánh, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thuỷ) chia sẻ: "Thực sự đến bây giờ tôi vẫn không dám nghĩ là gia đình đã xây được căn nhà khang trang như thế này. Có nhà rồi, tôi luôn được họ hàng, gia đình động viên cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế, lo cho con cái học hành". Nắm bắt được hoàn cảnh gia đình chị Hợp, nhằm giúp chị sớm ổn định về nơi ở, HND huyện đã trích 20 triệu đồng từ nguồn quỹ "Mái ấm nông dân” hỗ trợ xây dựng nhà. Ngoài nguồn hỗ trợ từ HND huyện, chính quyền và HND thị trấn hỗ trợ 7 triệu đồng; họ hàng đóng góp và gia đình vay mượn trên 50 triệu đồng; các hội viên khu phố cũng hỗ trợ tiền và ngày công xây dựng. Với sự chung tay, đồng hành của chính quyền địa phương, cán bộ, hội viên các cấp, ngôi nhà khang trang của gia đình chị Hợp được hoàn thiện với diện tích 55 m2, tổng trị giá khoảng 110 triệu đồng.

Đồng chí Bùi Thị Nga, Chủ tịch HND huyện Yên Thủy cho biết: Mục đích của việc xây dựng Quỹ "Mái ấm nông dân” do HND huyện phát động nhằm hỗ trợ hội viên có nhà ở chắc chắn, yên tâm lao động sản xuất. Qua đó, góp sức vào chương trình xóa nhà tạm cho hội viên nông dân nghèo và chương trình xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, hoạt động này nhận được sự đồng thuận cao của hội viên, đây là tín hiệu vui để triển khai thực hiện trong thời gian tới hiệu quả hơn, kịp thời hỗ trợ cho nhiều hội viên khó khăn về nhà ở.

Từ năm 2011 đến nay, với phương châm đồng hành cùng hội viên, các cấp HND trong tỉnh đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc xây dựng Quỹ "Mái ấm nông dân”. Theo đó, các cấp Hội vận động mỗi hội viên đóng góp từ 2.000 - 10.000 đồng/hội viên/năm. Đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm được lựa chọn công khai từ chi hội, trên cơ sở bình bầu dân chủ, bám sát các tiêu chí cụ thể. Không chỉ hỗ trợ về vốn, trong quá trình triển khai xây dựng, các cấp HND vận động cán bộ, hội viên và cộng đồng giúp đỡ ngày công, vật liệu xây dựng… Trong năm 2021, các cơ sở Hội phát triển quỹ Hội được trên 860 triệu đồng, nâng tổng số quỹ Hội toàn tỉnh lên 11,435 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ hỗ trợ khởi công xây dựng 6 nhà "Mái ấm nông dân”, mức hỗ trợ từ 20 - 25 triệu đồng/nhà tại các huyện: Kim Bôi, Yên Thủy, Lạc Thuỷ và TP Hoà Bình.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Hải, Phó Chủ tịch HND tỉnh cho biết: Chương trình "Mái ấm nông dân” ngày càng khẳng định ý nghĩa thiết thực. Chỉ với số tiền lẻ đóng góp tự nguyện, song mang lại thành quả lớn, khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong các cấp Hội. Số tiền hỗ trợ, giúp đỡ tuy không nhiều nhưng đã mang lại niềm vui, hạnh phúc đến với hội viên nghèo, từ đó trở thành động lực để mỗi cá nhân, gia đình nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất để từng bước thoát nghèo. Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên nông dân cũng góp phần hoàn thiện tiêu chí về nhà ở trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.


Thu Hằng


Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục