(HBĐT) - Xác định chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi (NCT) là nhiệm vụ then chốt góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội NCT xã Tử Nê (Tân Lạc) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng hướng đến NCT, đặc biệt đối với hội viên thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó nhằm chăm lo đời sống tinh thần, giúp NCT sống vui - sống khỏe - sống có ích, nêu gương sáng trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.


Hội Người cao tuổi xã Tử Nê (Tân Lạc) phối hợp với cơ sở y tế tư vấn, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho hội viên. 

Buổi sinh hoạt đầu tiên của câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) xóm 1, xã Tử Nê diễn ra vào trung tuần tháng 6/2022 trong không khí phấn khởi, ai nấy đều háo hức với các hoạt động bổ ích. Từ nguồn vốn hỗ trợ của dự án VIE071, CLB LTHTGN xóm 1 thu hút 55 thành viên tham gia với 8 mảng hoạt động chính nhằm góp phần giúp NCT cải thiện cuộc sống, chăm sóc sức khỏe, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Bà Lê Thị Phương, Chủ nhiệm CLB chia sẻ: "Ngay trong buổi đầu tiên sinh hoạt, Ban chủ nhiệm CLB đã tổ chức đa dạng hoạt động như: Phối hợp với cơ sở y tế khám sức khỏe ban đầu cho hội viên; thăm hỏi, động viên NCT thuộc hộ nghèo; tổ chức giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao… Quá trình triển khai nhận được sự ủng hộ nhiệt tình tham gia từ hội viên. Hy vọng đây sẽ là sân chơi bổ ích được duy trì thường xuyên, giúp NCT được gặp gỡ, giao lưu và tham gia các chương trình, hoạt động lành mạnh, bổ ích".

Hội NCT xã Tử Nê có 603 hội viên, sinh hoạt tại 6 chi hội và 23 tổ hội. Thời gian qua, Hội NCT xã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả, kịp thời các chế độ, chính sách đối với NCT trên địa bàn. Tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu gương sáng trong các lĩnh vực phát triển KT-XH, đảm bảo ANCT - TTATXH ở địa phương. Trong năm 2021, Hội NCT xã đã phối hợp với cơ sở y tế lập sổ theo dõi sức khỏe cho 18 NCT; tổ chức khám sàng lọc, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 485 NCT, mổ đục thủy tinh thể cho 1 NCT. Công tác vận động, xây dựng nguồn quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT đạt 12,8 triệu đồng. Từ nguồn quỹ đó duy trì các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà NCT thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách trong dịp lễ, Tết. Đối với các phong trào thi đua, hội viên NCT đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu vận động con cháu trong gia đình đóng góp 270 ngày công, hiến 2.810 m2 đất làm đường giao thông nông thôn. 35 NCT tiêu biểu được công nhận làm kinh tế giỏi. 100% hộ NCT đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong dịp Tết Nguyên đán 2022, Hội NCT xã đã tặng 60 suất quà cho người già neo đơn, hoàn cảnh khó khăn; tổ chức mừng thọ cho 80 cụ với tổng kinh phí 31,1 triệu đồng.
Đối với các hoạt động nhằm nâng cao tinh thần, sức khỏe cho hội viên, Hội NCT xã duy trì triển khai phong trào văn nghệ, thể dục thể thao với 12 CLB, thu hút trên 250 hội viên tham gia. Trong đó, các CLB dưỡng sinh, bóng chuyền… được tổ chức luyện tập đều đặn hàng ngày, tạo điều kiện giúp NCT được rèn luyện sức khỏe, gặp gỡ, giao lưu và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Bùi Đức Liên, Chủ tịch Hội NCT xã cho biết: "Thời gian tới, Hội NCT xã tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động chăm lo và phát huy vai trò NCT với các hoạt động thiết thực. Trong đó tập trung xây dựng nguồn quỹ Hội nhằm giúp đỡ NCT thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống. Mong muốn cấp ủy, chính quyền tiếp tục tạo điều kiện giúp NCT phát huy năng lực, sở trường trên các lĩnh vực. Qua đó thúc đẩy phong trào "Tuổi cao - gương sáng”, khẳng định vai trò tiền phong, gương mẫu của NCT trong phát triển KT-XH".

 Đức Anh

Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục