(HBĐT) - Những ngày tháng 7, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ (HTGĐLS) tỉnh tích cực phối hợp Sở LĐ-TB&XH tỉnh và các tỉnh: Đồng Tháp, Bình Phước, Nghệ An hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ (HCLS) về với quê hương. Sau gần 1 tuần di chuyển, 15 HCLS đã được đón nhận và an nghỉ trên đất mẹ. Ở đợt 1 này, 11 HCLS được bàn giao tại huyện Lạc Sơn; 1 HCLS bàn giao về huyện Mai Châu; 2 HCLS bàn giao tại TP Hoà Bình; 1 HCLS bàn giao về huyện Lương Sơn.


Đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh cùng các sở, ngành, Huyện uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện Lạc Sơn thắp hương các liệt sỹ được đón về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sỹ quê nhà.

Chu đáo, trang trọng là tình cảm và trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền các địa phương thực hiện đón nhận và an táng HCLS trở về. Ngày 14/7, tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Lạc Sơn, Huyện uỷ - HĐND - UBND - UB MTTQ, Ban chỉ đạo chăm sóc người có công, các ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ và thân nhân liệt sỹ 7 xã: Yên Nghiệp, Vũ Bình, Yên Phú, Định Cư, Văn Nghĩa, Quyết Thắng, Miền Đồi đã tổ chức lễ đón nhận và an táng 11 HCLS. Đồng chí Bùi Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện xúc động: Với niềm tri ân sâu sắc, quê hương đón nhận và an táng các HCLS yên nghỉ vĩnh hằng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện. Từ đây, bên cạnh nhiều đồng chí, đồng đội từng chiến đấu và anh dũng hy sinh, phần mộ các anh sẽ được Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong huyện và gia đình thường xuyên chăm sóc.    

Đại diện cho các gia đình liệt sỹ có mặt tại lễ đón nhận và an táng HCLS, anh Bùi Văn Phúc, con trai liệt sỹ Bùi Văn Liển, xã Yên Nghiệp bày tỏ: Bố tôi nhập ngũ tháng 9/1983, đến tháng 2/1985 hy sinh. Gần 40 năm qua, gia đình tôi canh cánh không nguôi vì chưa đón được bố về yên nghỉ tại quê nhà. Với sự giúp đỡ của nhà tài trợ, Hội HTGĐLS, các ban, ngành, hài cốt của bố tôi đã được đưa về nghĩa trang liệt sỹ huyện nhà đáp ứng nguyện vọng của gia đình. Tôi và các thân nhân liệt sỹ đều cảm nhận lễ đón nhận, an táng HCLS chu đáo, đậm nghĩa tình.

Đó cũng là những niềm trăn trở được ông Nguyễn Tiến Lợi, Phó Chủ tịch Hội HTGĐLS tỉnh bộc bạch: Chiến tranh đã lùi xa, hàng nghìn anh hùng liệt sỹ đã được thân nhân đón về với đất mẹ, với quê hương nhưng vẫn còn nhiều liệt sỹ còn nằm lại nơi xa xứ. Người thân, họ hàng, làng xóm vẫn từng ngày, từng giờ ngóng tin các anh hùng liệt sỹ, mong sớm đón được các liệt sỹ trở về. Thành lập từ năm 2016, Hội HTGĐLS tỉnh với phương châm hoạt động tự nguyện, ân tình đã làm tốt vai trò hỗ trợ các gia đình liệt sỹ tiếp cận, thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Chính phủ; hướng dẫn các gia đình liệt sỹ có nhu cầu di chuyển HCLS về quê hương làm thủ tục hồ sơ theo quy định; giúp các gia đình liệt sỹ thu thập thông tin, tìm kiếm HCLS còn thất lạc hoặc chưa xác định danh tính, đồng thời, đảm bảo điều kiện cần thiết đưa đoàn đi nhận HCLS được chu toàn, trọn vẹn.

Đến nay, Hội đã thực hiện di chuyển 94 HCLS về an táng tại quê nhà. Trong đó, 4 HCLS từ nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên (Hà Giang), còn lại ở các tỉnh: Quảng Trị, Long An, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Tháp, Nghệ An… Hàng năm, hướng tới dịp kỷ niệm ngày Thương binh - liệt sỹ, Hội tích cực phối hợp cùng các ban, ngành, địa phương trong và ngoài tỉnh, nỗ lực kết nối hỗ trợ thân nhân liệt sỹ tìm kiếm, xác định thông tin HCLS. Những việc làm đó đã đồng hành cùng gia đình liệt sỹ, góp phần cùng Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện nghĩa cử cao đẹp "Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp thống nhất nước nhà.


Bùi Minh

Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục