(HBĐT) - Ngay sau khi Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19", BTV LĐLĐ tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình, phân công các Ban phụ trách các cụm thi đua; đơn vị cấp trên cơ sở thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị tham gia chương trình. Chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở thành lập "Tổ hỗ trợ sáng kiến” để nắm bắt, hỗ trợ, hướng dẫn giúp đoàn viên, người lao động (NLĐ) hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến, hướng dẫn viết báo cáo sáng kiến và hỗ trợ về mặt kỹ thuật tham gia chương trình.


Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, LĐLĐ tỉnh đã phân công cán bộ chuyên trách theo dõi, nhập liệu và duyệt các sáng kiến. Phối hợp đơn vị có đông lao động tổ chức ngày hội thu sáng kiến của NLĐ. Phân công cán bộ đẩy mạnh tuyên truyền đến các tổ công đoàn ở những đơn vị có đông lao động về mục đích, ý nghĩa khi tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến, từ đó phát huy tinh thần lao động sáng tạo để có sáng kiến, giải pháp kỹ thuật đóng góp cho doanh nghiệp. Kết thúc giai đoạn 1, LĐLĐ tỉnh đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt tham gia chương trình đã được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao.

Chị Nguyễn Thị Phương, công nhân Công ty TNHH GGS Việt Nam là 1 trong 11 cá nhân được nhận bằng khen đợt này. Sáng kiến của chị có tên gọi là "Cắt nắp cơi túi gấu”. Trước đây, để hoàn thiện các nắp cơi túi gấu, công nhân dùng kéo cắt từng nắp cơi túi, công việc này làm thủ công mất khá nhiều thời gian, mặt khác, khi làm nhiều gây đau, mỏi tay do cầm kéo lâu và hiệu suất làm việc thấp. Chị Phương đã nghiên cứu, sử dụng máy xén của tổ chuyền nơi chị làm việc, bỏ kim chỉ để chân vịt và cắt gọt nắp cơi túi gấu, tạo năng suất gấp 2 - 3 lần so với việc làm thủ công. Việc đưa sáng kiến của chị Phương đi vào hoạt động rộng rãi tại công ty đã góp phần tăng năng suất, giảm thiểu sức lao động cho công nhân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công việc. Chị Nguyễn Thị Phương chia sẻ: Trong quá trình làm việc tôi đã có sáng kiến để giúp công việc đạt năng suất cao hơn, song vì rụt rè và e ngại không dám tham gia chương trình, được cán bộ Công đoàn công ty tuyên truyền, động viên tôi đã mạnh dạn đưa ra sáng kiến của mình. Tôi rất vui khi sáng kiến được LĐLĐ tỉnh khen và áp dụng rộng rãi tại công ty.

Đồng chí Vũ Thị Sâm, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH GGS Việt Nam cho biết: Thời gian qua, cùng với việc chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, NLĐ, Công đoàn và Ban giám đốc công ty tập trung tuyên truyền, khuyến khích, tạo điều kiện để công nhân lao động (CNLĐ) tham gia chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19". Chương trình đã thu hút đông đảo CNLĐ tham gia, qua đó phát huy tiềm năng sáng tạo, ý thức trách nhiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp. Trong giai đoạn 1 thực hiện chương trình, công ty có 12 công nhân tham gia, sáng kiến được đưa vào áp dụng thực tiễn tại công ty.

Đồng chí Hoàng Kim Bảng, Trưởng Ban Chính sách và quan hệ lao động (LĐLĐ tỉnh) cho biết: Tính đến ngày 31/5/2022 (ngày kết thúc giai đoạn 1 thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến), tỉnh xếp thứ 27/82 đơn vị tham gia với 4.633 sáng kiến đã được cập nhật trên phần mềm trực tuyến của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Các sáng kiến được cập nhật tăng cả về số lượng, chất lượng và thuộc 5 nhóm đối tượng theo hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh.

Kết quả thực hiện chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động đã cho thấy sức sáng tạo tiềm tàng trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh cũng như khí thế thi đua lao động sản xuất tích cực ở các đơn vị, doanh nghiệp. Bằng nhiều chính sách tạo điều kiện thuận lợi và khen thưởng hợp lý, kịp thời, các đơn vị, doanh nghiệp đã khích lệ, động viên NLĐ tiếp tục có những sáng kiến tạo nên sự đột phá trong sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều lợi ích cho đơn vị, doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy quá trình tạo ra của cải vật chất cho xã hội.

Minh Tuấn


Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục