(HBĐT) - Ngày 30/12, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Tiến Lực, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.


Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao kỷ niệm chương của T.Ư Hội LHPN Việt Nam cho đại diện lãnh đạo các sở, ngành. 

Năm 2022, BTV Hội LHPN tỉnh và các cấp Hội đã bám sát chỉ đạo của T.Ư Hội và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm với chủ đề năm "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”. Các cấp Hội hoàn thành đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu được giao; tích cực vận động hội viên thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, "Gia đình 5 có, 3 sạch ”. Toàn Hội có 1.256 hộ đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 42 ngôi nhà cho hội viên hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 1,2 tỷ đồng; đẩy mạnh các chương trình uỷ thác vốn vay các ngân hàng với tổng dư nợ hơn 1.600 tỷ đồng, cho 31.000 hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Trong năm có 2.741 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo.

Tuy nhiên, Hội phụ nữ các cấp trong tỉnh vẫn còn gặp những khó khăn, hạn chế như: Việc cập nhật phần mềm quản lý cán bộ Hội; công tác phản biện xã hội của các cấp Hội chưa đạt hiệu quả; hoạt động phụ nữ khởi nghiệp chưa nhiều, chưa phong phú…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp Hội Phụ nữ tỉnh đạt được trong năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2023, các cấp Hội tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ và 10 chỉ tiêu đã đề ra. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên, phụ nữ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, gắn với bảo tồn giá trị văn hoá của dân tộc; phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Nhân dịp này, T.Ư Hội LHPN Việt Nam tặng kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho 6 cá nhân; 19 tập thể, 3 cá nhân được tặng bằng khen.

H.D

Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục