(HBĐT) - Ngày 2/3, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành HKH tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) năm 2023.


Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chúc mừng 5 đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu bổ sung 5 đồng chí vào Ban chấp hành HKH tỉnh khóa IV; bầu bổ sung đồng chí Đinh Văn Ổn, nguyên Tổng Biên tập Báo Hòa Bình vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Chủ tịch HKH tỉnh khóa IV. Đây là công tác nhân sự được thực hiện căn cứ tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trong giai đoạn mới, hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu HKH tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đề ra. Sau khi kiện toàn nhân sự, Ban chấp hành HKH tỉnh khóa IV có 35 đồng chí.  

Tiếp đó, hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2022, triển khai 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Các đại biểu thống nhất cao với đánh giá: Đội ngũ cán bộ và hội viên khuyến học từ tỉnh đến cơ sở đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò nòng cốt liên kết với các tổ chức, lực lượng xã hội tham gia có hiệu quả hoạt động khuyến học, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên tiếp tục được quan tâm. Quỹ Khuyến học được huy động hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng. Trong năm 2022, các cấp Hội dành trên 28,3 tỷ đồng cho việc trao học bổng, phần thưởng, đỡ đầu học sinh và hỗ trợ giáo viên. Các phong trào khuyến học được triển khai sâu rộng…

Với những kết quả đạt được trong năm 2022, HKH các cấp trong tỉnh có nền tảng quan trọng để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội HKH các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” và "Xây dựng mô hình công dân học tập” giai đoạn 2021 - 2030; quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023.  

Nhân dịp này, HKH tỉnh đã phát động phong trào thi đua "Khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT năm 2023”; thực hiện công tác khen thưởng năm 2022.


Khánh An

Các tin khác


Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục