(HBĐT) - Để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (TE), những năm qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt các quy định của pháp luật, nỗ lực bảo đảm thực hiện quyền TE theo quy định, trong đó có quyền tham gia của trẻ về những vấn đề liên quan.



Lãnh đạo Sở VH-TT&DL giải đáp ý kiến, kiến nghị của trẻ em tại chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với trẻ em. 

Ngày 27/5 vừa qua, UBND tỉnh đã tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với TE về các vấn đề liên quan đến TE. Tại chương trình, 50 TE tiêu biểu đại diện cho hơn 231.500 TE toàn tỉnh đã mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và đặt một số câu hỏi xoay quanh những vấn đề các em quan tâm. Em Nguyễn Mỹ Quyên, học sinh lớp 7A3, trường THCS Sông Đà (TP Hòa Bình) chia sẻ: Thông qua chương trình, chúng em được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, nói lên suy nghĩ của mình đến các bác lãnh đạo tỉnh. Đại diện cho học sinh trên địa bàn TP Hòa Bình, em đã mang đến câu hỏi về vấn đề mà nhiều bạn quan tâm đó là thuốc lá điện tử. Thời gian qua, Công an TP Hòa Bình đã bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép số lượng lớn dung dịch có chứa chất ma túy dùng cho thuốc lá điện tử. Việc sử dụng thuốc lá điện tử đang khiến giới trẻ đối mặt với những hệ lụy nguy hiểm về sức khỏe. Hiện nay, ở một số trường học có những học sinh bị dụ dỗ sử dụng thuốc lá điện tử. Mặc dù đã được giáo viên, phụ huynh phát hiện, nhắc nhở, răn đe nhưng tình trạng này vẫn diễn ra. Thời gian tới, chúng em rất mong các bác lãnh đạo có nhiều biện pháp mạnh tay hơn nữa để ngăn chặn, đẩy lùi vấn nạn thuốc lá điện tử khỏi môi trường học đường.

Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với TE là cơ hội để trẻ tiếp tục phát huy quyền tham gia, góp phần nâng cao trách nhiệm, hành động của các cấp, ngành về những vấn đề liên quan đến TE. Xoay quanh các vấn đề về bảo vệ TE trên không gian mạng, tình trạng xâm hại tình dục TE, bạo lực học đường, tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, các hoạt động vui chơi, giải trí, phát triển năng khiếu, học ngoại ngữ, thực trạng học sinh vi phạm pháp luật… tất cả câu hỏi TE đưa ra tại chương trình đều được lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể lắng nghe, tiếp thu, giải đáp thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của trẻ. Đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể, giúp TE hiểu rõ hơn về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục TE, tạo môi trường tốt nhất để trẻ được học tập, rèn luyện, trưởng thành. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của TE về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc rèn đức, luyện tài để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Linh Ngọc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Tháng hành động vì TE năm 2023 với nhiều hoạt động thiết thực như: Lễ phát động Tháng hành động vì TE ở các cấp; phát động ủng hộ Quỹ Bảo trợ TE tỉnh năm 2023; khai mạc và sinh hoạt hè tại các địa phương, tập trung công tác phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, dạy bơi, dạy kỹ năng sống cho TE… Thông qua đó nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện để thực hiện đầy đủ quyền TE, bảo đảm mọi TE được phát triển toàn diện; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết những vấn đề về TE; phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại TE, tai nạn, thương tích TE… Ở cấp tỉnh, năm nay có sự đổi mới là tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với TE về các vấn đề liên quan đến TE. Không chỉ giải đáp thấu đáo những ý kiến, kiến nghị của TE mà trong thời gian tới, TE được tạo điều kiện, khuyến khích tiếp tục phát huy quyền tham gia, gửi ý kiến, đề xuất về những vấn đề liên quan bằng nhiều hình thức khác nhau. Đồng thời, các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục có giải pháp phù hợp để tháo gỡ những vấn đề liên quan đến TE, đặc biệt là vấn đề mà TE quan tâm.


Linh Nhật

Các tin khác


Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục