(HBĐT) - Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Mai Châu luôn nỗ lực thực hiện tốt chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.



Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Mai Châu quan tâm giải quyết chế độ cho người tham gia các loại hình bảo hiểm.

Theo đó, BHXH huyện đặc biệt chú trọng chỉ đạo, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, bảo đảm quyền được hưởng an sinh xã hội của mỗi người dân, vì mục tiêu phát triển bền vững. Nhờ thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, BHXH huyện đã triển khai nhiều mô hình chăm lo đến người nghèo như: "Cán bộ ngành BHXH chung tay vì người nghèo”, "Cán bộ BHXH huyện Mai Châu thực hiện Tết vì người nghèo”, "Cán bộ ngành BHXH không để ai bị bỏ lại phía sau”…
Nhằm giúp người lao động, người sử dụng lao động hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT, từ đó tạo thuận lợi cho ngành BHXH huyện hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Tính đến cuối tháng 7/2023, tổng số tiền thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) toàn huyện gần 53 tỷ đồng, đạt 44,3% kế hoạch được giao; 3.334 người tham gia BHXH, đạt 98,2%; số đơn vị thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT là 197; số đối tượng chỉ tham gia BHYT là 50.118 người, đạt 92,6%; số người tham gia BHTN là 2.643 người, đạt 92,6%; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân là 89,8%. Việc chi trả các chế độ cho người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn, đầy đủ, kịp thời. Việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua bưu điện tiếp tục ổn định; đội ngũ cán bộ thực hiện chi trả từng bước nâng cao nghiệp vụ, chi trả đúng người hưởng, đúng chế độ, kịp thời và an toàn. 
Với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, BHXH huyện Mai Châu đã đổi mới, linh hoạt, đa dạng nội dung, hình thức, cách thức truyền thông phù hợp với từng nhóm chủ thể, đặc điểm văn hóa vùng miền. Qua đó định hướng tốt dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách. Cụ thể như phối hợp với UBND các xã đến từng thôn, bản tuyên truyền, in cấp lại thẻ BHYT cho người dân. Trong 6 tháng đầu năm nay, BHXH huyện Mai Châu đã cấp mới 126 sổ đến người dân; cấp lại 63 sổ cho người lao động, thực hiện chốt sổ cho 149 người lao động. Bên cạnh đó, BHXH huyện phối hợp với các đơn vị, cơ quan tổ chức in ấn, cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ một phần được kịp thời, đúng quy định, đã cấp được 5.650 thẻ, trong đó cấp lại 719 thẻ.
Ông Chu Văn Dũng, Giám đốc BHXH huyện Mai Châu cho biết: Trong thời gian tới, BHXH huyện tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT; tập trung giải quyết nhanh, chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ BHXH cho các đối tượng; phối hợp kiểm tra tại các đơn vị nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT. Tập trung kiểm tra, bám sát từng đơn vị để thông báo số nợ, đảm bảo số thu, chi BHXH, BHYT theo dự toán; ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính, chế độ, chính sách theo cơ chế "một cửa” và hình thức giao dịch điện tử; không ngừng khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Cùng với đó, BHXH huyện tiếp tục rà soát đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, tổ chức tuyên truyền phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tăng cường kiểm tra đối chiếu quỹ lương các đơn vị sử dụng lao động; tổ chức thu BHYT học sinh đảm bảo 100% đối tượng tham gia. Đảm bảo thu, chi quỹ BHXH, BHYT, quản lý tài sản, tài chính kịp thời, chính xác, đúng quy định, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Thu Hường
 (Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu)

Các tin khác


Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám thiện nguyện cho gần 150 người dân xã Tự Do

Ngày 27/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình gồm 24 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế do TS. BS Nguyễn Hoàng Diệu, Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn tổ chức chương trình khám bệnh thiện nguyện "Vì sức khoẻ cộng đồng” cho người dân xã Tự Do, huyện Lạc Sơn. Chương trình có sự phối hợp của Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn, Trạm Y tế xã và các cán bộ địa phương.

Chương trình thiện nguyện “Cùng em đến trường” trao 200 xe đạp cho học sinh huyện Đà Bắc

Sáng 27/4, tại Trường TH&THCS Cao Sơn (Đà Bắc), Tỉnh Đoàn Hoà Bình, Câu lạc bộ Bất động sản Hoà Lạc phối hợp tổ chức chương trình thiện nguyện "Cùng em đến trường” dành cho thiếu nhi trên địa bàn huyện.

Nỗi lo đuối nước ở trẻ em khi vào hè

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trong những ngày vừa qua liên tục tiếp nhận những ca bệnh nhi đuối nước nghiêm trọng, nguy kịch tính mạng. Các bệnh nhi đều vào viện với bệnh cảnh suy đa tạng do hậu quả của quá trình ngừng tuần hoàn…

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục