Từ sự kêu gọi, phát động của Hội Nông dân (HND) tỉnh, những năm qua, hội viên nông dân (HVND) các huyện, thành phố tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ chương trình "Mái ấm nông dân”. Qua đó, nhiều hộ HVND nghèo, hoàn cảnh khó khăn đã xây mới, sửa chữa, cải tạo được nhà ở để "an cư, lạc nghiệp”.


Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Lương Sơn trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm nông dân" cho hội viên nông dân nghèo xã Cao Dương.

Trong ngôi nhà mới khang trang, chị Bùi Thị Thanh, HVND chi hội thôn Đồng Phú, xã Cao Dương (Lương Sơn) không giấu được niềm vui và sự xúc động, chị cho biết: "Nhiều năm qua, gia đình sống trong ngôi nhà xuống cấp. Nắm bắt được tình hình, hoàn cảnh của gia đình, HND huyện đã hỗ trợ 20 triệu đồng, Ủy ban MTTQ và HND xã hỗ trợ 17 triệu đồng để xây dựng nhà. Nhờ nguồn hỗ trợ này cùng sự giúp đỡ của anh em, họ hàng, HVND tại địa phương, gia đình đã xây dựng ngôi nhà cấp 4 khang trang, năm nay được đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà mới". Ngôi nhà "Mái ấm nông dân” của gia đình chị Thanh được xây dựng từ tình yêu thương, sẻ chia của cộng đồng, sự hỗ trợ, giúp đỡ của HVND từ nguồn đóng góp, xây dựng quỹ "Mái ấm nông dân". 

Trong năm 2023, 18 ngôi nhà được bàn giao cho hộ HVND có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí xây dựng 426 triệu đồng, nâng tổng số nhà "Mái ấm nông dân" đến nay lên 185 nhà. Toàn tỉnh đã vận động ủng hộ, đóng góp được 17 khối cát, 3.000 viên gạch, 8.140 ngày công lao động và hàng trăm triệu đồng giúp đỡ hộ HVND khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà ở. Niềm vui của chủ nhân những ngôi nhà đã ngày càng khẳng định ý nghĩa của chương trình "Mái ấm nông dân” nhằm chung tay, góp sức xây nhà ở cho HVND nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Qua đó thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhiều HVND an cư lạc nghiệp, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. 

Để thực hiện hiệu quả chương trình, hàng năm, các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên đóng góp, tạo nguồn lực xây dựng quỹ "Mái ấm nông dân”; chủ động rà soát, lựa chọn, bình xét, lập danh sách hỗ trợ hội viên nghèo có nhà tạm, nhà dột nát để đề nghị hỗ trợ. Đồng thời, trong quá trình triển khai xây dựng, các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên và cộng đồng giúp đỡ về ngày công, vật liệu xây dựng… Ngoài kinh phí xây dựng nhà, các hoạt động đồng hành, hỗ trợ nông dân được các cấp Hội quan tâm đẩy mạnh, giúp HVND có thêm nguồn vốn, cây, con giống và kinh nghiệm, kỹ thuật để phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập. Giai đoạn 2018 - 2023, các cơ sở Hội trong toàn tỉnh đã vận động HVND giúp đỡ hội viên nghèo bằng ngày công, tiền vốn, kinh nghiệm làm ăn, vật liệu, cây, con giống. Qua đó đã hỗ trợ 28.915 ngày công, gần 4,6 tỷ đồng tiền vốn; phối hợp giúp đỡ được 8.635 hộ thoát nghèo; xây dựng trên 90 nhà "Mái ấm nông dân". 

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Hải, Phó Chủ tịch HND tỉnh cho biết: Chương trình "Mái ấm nông dân” là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, tính nhân văn cao cả, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp Hội đối với những hội viên đặc biệt khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội. Bằng sự ủng hộ, chung tay góp sức, các cấp Hội đã xây dựng được nhiều mái ấm, biến ước mơ "an cư lạc nghiệp” của hộ HVND nghèo trở thành hiện thực; tiếp thêm động lực giúp họ vượt lên khó khăn, thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia các hoạt động của Hội, góp phần xây dựng nông thôn mới. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp HND trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp tục thực hiện tốt việc vận động đóng góp xây dựng nhà "Mái ấm nông dân”. Đồng thời, tranh thủ sự đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị, cá nhân hảo tâm cùng chung tay giúp thêm nhiều HVND có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực cho họ vươn lên trong cuộc sống, góp phần giảm nghèo ở địa phương.


Thu Hằng

Các tin khác


Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục