Cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình phấn khởi bước vào mùa Xuân mới - mùa Xuân 95 năm thành lập Đảng - Xuân của những thành quả nỗ lực vượt khó xây đắp tương lai, mang hạnh phúc, an lành cho mỗi người.


Xóm Bãi Bệ, xã Dũng Phong (Cao Phong) rực rỡ cờ đỏ sao vàng đón chào Xuân mới. 

Hòa cùng dòng chảy chuyển động của đất nước, Đảng bộ tỉnh đã đổi mới tư duy, cách làm, lãnh đạo triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Mỗi người dân đều cảm nhận sâu sắc sự phát triển của quê hương.

Mùa Xuân này, diện mạo đô thị, nông thôn ở huyện Yên Thủy có nhiều đổi mới. quốc lộ 12B nối đường Hồ Chí Minh qua trung tâm hành chính huyện được chỉnh trang; các khu dân cư trang hoàng cờ hoa, khu đô thị hiện hữu nhiều hơn… Những năm qua, huyện đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa gắn kết với thị trường, có những sản phẩm đặc trưng, nổi bật như: "Bưởi Yên Thuỷ”, "Bí xanh Yên Thuỷ”, "Khoai sọ Yên Thuỷ”, "Hành tăm Yên Thuỷ”, "Lợn bản địa Lạc Sỹ”, "Cà gai leo Yên Thủy”, "Lạc Yên Thuỷ”… Đặc biệt, sản phẩm bưởi Diễn Ngọc Lương đã xuất khẩu sang thị trường Mỹ và EU. Bí thư Huyện ủy Yên Thủy Hoàng Xuân Giao cho biết: Năm qua, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tiếp tục được khẳng định, chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng được nâng lê; tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 99,66%; 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có tổ chức đảng yếu kém. Cán bộ và nhân dân trong huyện đồng thuận xây dựng quê hương phát triển.

Huyện vùng cao Đà Bắc đang đứng trước cơ hội rất lớn để vươn lên khi cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đường ven hồ Vầy Nưa - Tiền Phong, đường thị trấnĐà Bắc - Thanh Sơn (Phú Thọ) đang được triển khai; tiềm năng du lịch vùng hồ được đánh thức; nhiều xã ven hồ đã gắn kết phát triển du lịch với nuôi trồng thủy sản; nhiều xóm, bản như: xóm Ké (xã Hiền Lương), xóm Sưng (xã Cao Sơn), xóm Đá Bia - nay là xóm Đức Phong (xã Tiền Phong)… phát triển du lịch cộng đồng, góp phần thay đổi cuộc sống người dân.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh khởi động 2 dự án trọng điểm trong và ngoài ngân sách và khởi động nhiều đồ án quy hoạch xây dựng nhằm khai thác tiềm năng cảnh quan, thiên nhiên, tài nguyên nước khoáng, bản sắc dân tộc để thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm đô thị, du lịch sinh thái của tỉnh và khu vực.

Cũng như các địa phương trong tỉnh, thành phố Hòa Bình tự tin bước vào mùa Xuân mới, xứng đáng là cửa ngõ vùng Tây Bắc sáng - xanh - sạch đẹp hơn. Quảng trường Hòa Bình rộng thênh thang, là nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, kinh tế quan trọng, thu hút hàng vạn người dân, du khách, là không gian văn hóa của người dân. Hàng loạt dự án trọng điểm, dự án đô thị, du lịch sinh thái được triển khai hướng tới hoàn thành mục tiêu thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II.

Có thể khẳng định, năm 2024 ghi nhận sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành theo hướng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, bám sát cơ sở, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Tỉnh Hòa Bình đã đạt được kết quả toàn diện trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. 19/19 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm (GRDP) ước tăng gần 9%; các chỉ tiêu về thu ngân sách, giá trị xuất khẩu, giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới... đạt được những kết quả quan trọng. Tỉnh đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình trọng điểm, hấp thụ các nguồn lực đầu tư, tạo sức bật mới cho khai thác tiềm năng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, nhất là văn hóa dân tộc Mường và nền "Văn hóa Hòa Bình”... được bảo tồn, phát huy.

Bước vào mùa Xuân mới với những thành quả đạt được, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn, tỉnh quan tâm thực hiện các giải pháp huy động nguồn lực, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có đã phát huy hiệu quả, từng bước khắc phục những bất cập để phát triển; thực hiện mục tiêu đảm bảo phát triển kinh tế đi đôi với công bằng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng để mọi người dân đều được hưởng thành quả đổi mới.

Gia Bảo


Các tin khác


Mang Tết ấm đến với công nhân, người lao động

Với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", các cấp Công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình thiết thực, ý nghĩa, nhân văn nhằm mang mùa Xuân ấm áp đến với đoàn viên.

“Bộ đội Cụ Hồ” chung tay vì người nghèo để “không ai bị bỏ lại phía sau”

"Với mỗi cán bộ, chiến sỹ (CBCS) chúng tôi không bao giờ quên tình cảm của nhân dân xóm Khị, xã Nhân Nghĩa khi đơn vị thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ xây dựng thành công mô hình "Làng văn hóa quốc phòng, an ninh”. Đó là những tình cảm đẹp mà nhân dân dành cho chúng tôi, những người lính "Cụ Hồ”, Thiếu tá Bùi Văn Huấn, cán bộ hậu cần - kỹ thuật, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Lạc Sơn nhớ lại những ngày "4 cùng” với nhân dân...

Tích cực chuẩn bị Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh năm 2025

Những ngày áp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, không khí chuẩn bị Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường năm 2025 diễn ra khẩn trương. Cán bộ, nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Lạc tích cực lắp đặt, trang trí trại văn hoá là những ngôi nhà sàn dựng theo hướng truyền thống bằng tre, lá khu vực sân khấu chính tổ chức buổi lễ đã được hoàn tất. Các lực lượng hoàn thành tổng duyệt chương trình nghệ thuật chuẩn bị cho lễ khai mạc và các ngày diễn ra lễ hội thật chu đáo, tươm tất.

Xuân về xứ Đạo

Theo số liệu thống kê, tỉnh Hoà Bình có hơn 21 nghìn đồng bào Công giáo sống ở 70 xã, phường, thị trấn thuộc 10/10 huyện, thành phố; có 7 nhà thờ xứ, 6 nhà thờ họ. Những năm qua, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh luôn chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất; xây dựng khối đại đoàn kết lương - giáo đúng theo tinh thần "tốt đời, đẹp đạo”.

Mang Tết tới người nghèo, người yếu thế

Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp tỉnh Hòa Bình cùng các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện. Điều này trở thành nét đẹp trong cộng đồng, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp. Những món quà ý nghĩa từ tấm lòng hảo tâm đã giúp người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế đón xuân Ất Tỵ đủ đầy hơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục