Nước Ruộng - trước kia là xóm xa và khó khăn nhất của xã Nam Thượng (Kim Bôi) giờ đã đổi thay. Từ xóm chỉ mất chừng 15 phút chạy xe là về đến trung tâm xã. Diện mạo nông thôn mới khởi sắc, hệ thống hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu dân sinh. Theo thống kê, thu nhập bình quân đầu người của xóm đã đạt 60,4 triệu đồng/năm. Hiện xóm chỉ còn 7 hộ nghèo.


Hộ dân xóm Nước Ruộng, xã Nam Thượng (Kim Bôi) phát triển hiệu quả mô hình chăn nuôi dê. 

Với tinh thần "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, ông Bùi Văn Xiêm không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bí thư chi bộ xóm Nước Ruộng mà còn tiên phong, gương mẫu phát triển kinh tế. Mô hình trồng trọt và chăn nuôi tổng hợp đã được ông duy trì gần 10 năm nay và cho hiệu quả kinh tế ổn định. Theo đó   với tổng đàn trâu, bò, dê gần 60 con, 8 ha keo tai tượng… lợi nhuận sau khi trừ chi phí mỗi năm đạt trên 200 triệu đồng. Ông Xiêm cho biết: "Phát triển kinh tế là nhiệm vụ then chốt. Để các mô hình hoạt động hiệu quả, tôi chủ động tìm tòi, học hỏi và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất. Đồng thời tích cực tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do chính quyền địa phương và các ngành chức năng phối hợp tổ chức”.

Phấn khởi vì đời sống đổi thay nhiều, chị Bùi Thị Bền chia sẻ: "Trước kia mỗi lần ra trụ sở xã làm giấy tờ phải đi mất hơn một giờ đồng hồ. Việc vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn do đường lầy lội, cước phí tăng cao. Tuy nhiên sau khi được đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông đã góp phần thúc đẩy giao thương. Theo đó, các mặt hàng nông sản có giá thành ổn định và tiêu thụ dễ dàng. Như 1 ha keo có thể thu về trên 70 triệu đồng, cao điểm lên đến 100 triệu đồng, cao gấp 2 - 3 lần so với thời điểm chưa có đường giao thông. Bà con đều phấn khởi bởi hàng hóa nông sản làm ra không bị ứ đọng, tư thương thu mua tại ngay tại vườn”.  

Xóm Nước Ruộng hiện có 99 hộ dân với gần 500 nhân khẩu. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Huy động nguồn lực từ các Chương trình 135, xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn lồng ghép để đầu tư, nâng cấp hạ tầng cơ sở thiết yếu như: đường giao thông, điện chiếu sáng, công trình nước sinh hoạt... Theo rà soát, tỷ lệ người dân được sử dụng điện, nước hợp vệ sinh đạt 100%; xóa nhà tạm, nhà dột nhà đạt trên 90%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đối với phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền địa phương đã khuyến khích nhân dân tận dụng tiềm năng, lợi thế sẵn có để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Trong đó tập trung một số mô hình kinh tế chủ lực như trồng rừng với trên 300 ha, tổng đàn gia súc duy trì trên 1.000 con. Một số hộ gia đình đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ thương mại... Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền đã tạo điều kiện cho lực lượng thanh niên được tham gia các sàn giao dịch việc làm; tìm kiếm, lựa chọn công việc phù hợp với sức khỏe, độ tuổi. 

Đồng chí Bùi Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Thượng cho biết: "Trước đây, Nước Ruộng là xóm khó khăn nhất của xã, đời sống còn nhiều thiếu thốn. Từ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước đã đầu tư, nâng cấp hạ tầng thiết yếu, giúp đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục huy động, phân bổ nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình đáp ứng nhu cầu của người dân. Khuyến khích nhân dân mạnh dạn thí điểm triển khai mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở. Bên cạnh đó, xã tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho hộ dân được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Từ đó mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống, góp phần phát triển KT - XH địa phương, thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra”.


Đức Anh


Các tin khác


Huyện Yên Thủy nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Yên Thủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đồng thời nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tạo điều kiện cho người dân được thụ hưởng tốt nhất các dịch vụ chăm sóc sức khỏe... Qua đó nâng cao tỷ lệ tham gia BHYT trên địa bàn.

Công ty Bảo việt Nhân thọ Hòa Bình chi trả trên 860 triệu đồng cho các khách hàng

Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, vừa qua, Công ty Bảo việt Nhân thọ Hòa Bình đã tổ chức chi trả rủi ro khách hàng Quách Văn Mậu ở xóm Mặc, xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, số tiền chi trả 450 triệu đồng và chi trả rủi ro khách hàng Bùi Quốc Khánh ở xóm 1, xã Tử Nê, huyện Tân Lạc, số tiền chi trả 412 triệu đồng.

Xã Pà Cò khơi nguồn nội lực xóa đói, giảm nghèo

Những năm qua, xã Pà Cò (Mai Châu) đã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, trên cơ sở phát huy những tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương nhằm hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập. Nhờ đó, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới.

Hạn chế đưa thông tin cá nhân lên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo bằng hình ảnh, video giả mạo

Lừa đảo trực tuyến gia tăng và trở nên tinh vi hơn khi tội phạm mạng sử dụng công nghệ mới như Deepfake, Deepvoice (những công nghệ ứng dụng AI) để tạo hình ảnh, video, âm thanh giả mạo giống như thật, khiến người dùng khó phân biệt...

Kiểm tra tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Tân Lạc

Ngày 25/2, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Bùi Văn Luyến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Tân Lạc về kết quả thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Cách làm hay thực hiện phong trào thi đua xóa nhà tạm ở thị trấn Vụ Bản

Theo kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) huyện Lạc Sơn, đến hết năm 2025, các xã, thị trấn trong huyện phải hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT, NDN) cho hộ nghèo. Tuy vậy, bằng cách làm hay, sáng tạo trong huy động nguồn lực, thị trấn Vụ Bản đã hoàn thành việc XNT, NDN trong tháng 12/2024. Thị trấn đã xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 21 hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hiện thực hóa giấc mơ an cư, giúp các hộ dần ổn định cuộc sống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục