(HBĐT) - Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và hoàn lưu bão số 3, ngày 19/8 khu vực tỉnh Hoà Bình đã có mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa 24 giờ đạt từ: 120 - 208 mm; Yên Thuỷ: 123,0 mm; Hưng Thi (Lạc Thuỷ): 116 mm;  Chi Nê (Lạc Thuỷ): 111,0 mm; Cao Phong 208 mm; Kim Bôi 205 mm.  

 

Lúc 18 h chiều 19/8, mực nước trên sông Bùi vượt mức báo động III.

 

Trên lưu vực sông Bùi và các vùng lân cận đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa tại trạm Dân Hoà: 19,1 mm; trạm Lâm Sơn: 6,5 mm. Mực nước lúc 18 giờ 00 phút ngày 19/8/2016 tại trạm Lâm Sơn: 23,49 m cao hơn báo động III là 0,49 m. Hiện tại mực nước đang lên nhanh.

 

Trên lưu vực Sông Bôi và các vùng lân cận đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại trạm Bình Sơn: 100.7 mm; trạm Kim Bôi: 91,2 mm; trạm Thượng Tiến: 63.6 mm; trạm Hưng Thi: 59,0 mm. Mực nước lúc 20 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2016 tại trạm Hưng Thi: 9,25 m, cao hơn báo động I là 0,25 m, hiện nay mực nước đang lên nhanh.

 

Tại lưu vực sông Lạng, huyện Yên Thủy, lượng mưa đo được 123mm. Tại nhiều điểm sung yếu thường xuyên có nguy cơ ngập sâu như khu vực suối Ngan, xã Lạc Sỹ, khu rừng vầu xã Bảo Hiệu, xóm Nam Bình, xã Đoàn Kết, xóm Ba Cầu, xóm Công nhân xã Ngọc Lương, lượng nước lên nhanh tuy nhiên chưa gây ngập úng nặng.

 

Tại đập Hắc Là trên sông Lạng, xã Đoàn Kết đã mở 12 cống thoát lũ để tiêu nước cho các xã Đoàn Kết, Ngọc Lương, Yên Trị ( Yên Thủy).

Dự báo: Mưa lớn tiếp tục kéo dài đến hết ngày (20/8) và tập trung mạnh vào đêm nay (19/8). Tổng lượng mưa cả đợt ở khu vực tỉnh Hoà Bình phổ biến từ: 200 - 250 mm, có nơi trên 250 mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km, tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

 

Đến 01 giờ ngày (20/8) suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, vị trí ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 104,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50 km/ giờ), giật cấp 7 - 8.

 

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 - 20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực thượng Lào.

 

Khu vực tỉnh Hoà Bình chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây hoàn lưu bão số 03, đêm hôm nay (19/8) tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và dông. Khả năng kéo dài đến hết ngày 20/8.

 

Đề phòng xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở những nơi có sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng.

 

                               

                                                                                        P.V

 

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục