Trong ngày hôm nay, khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào, vùng núi đề phòng dông lốc, gió giật và mưa đá.

 

Trong ngày hôm qua, miền Bắc nắng rực rỡ. Tại thủ đô Hà Nội tăng lên mức 29 độ C, vùng Tây Bắc thậm chí còn nắng nóng 31-34 độ C.

Tuy nhiên từ đêm qua, các tỉnh Đông Bắc Bộ bắt đầu có mưa, mưa rào trở lại, trong chiều mai sẽ mở rộng sang khu vực phía Tây, sau đó lan tới các tỉnh Bắc Trung Bộ.

 

                             Hôm nay khắp miền Bắc có mưa rào và dông

Dự báo, dạng mưa rào bất chợt tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ còn kéo dài hết ngày 22/3. Đáng lưu ý trong cơn mưa cần đề phòng dông sét, tố lốc, gió giật, mưa đá, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi.

Nguyên nhân ở tầng thấp, gió đông nam cấp ẩm vẫn đang duy trì, trong khi ở trên cao xuất hiện một rãnh gió tây khiến không khí bị xáo trộn, gây mưa.

Do có mưa nên nền nhiệt khắp miền Bắc trong ngày hôm nay sẽ giảm khoảng 1-2 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội được dự báo ở mức 27 độ C, các tỉnh lân cận như Hải Phòng, Quảng Ninh ở mức 26 độ, TP.Lạng Sơn 24 độ...

Tại các tỉnh Tây Bắc Bộ, cao nhất hôm nay tại TP.Điện Biên Phủ còn 32 độ, Sơ La 30 độ, Lào Cai 29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh từ Thanh Hoá – Quảng Trị trong hôm nay cũng sẽ không vượt quá 29 độ C. Riêng Thừa Thiên Huế vẫn ở mức 31-32 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay vẫn sẽ duy trì nắng nhiều ban ngày với nền nhiệt 31-35 độ C. Tuy nhiên vào chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông.

                                                                TheoVietnamnet

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục