(HBĐT) - Do địa hình sông, suối chia cắt nên xã Lỗ Sơn (huyện Tân Lạc) có đến 3 chiếc cầu treo nhưng hiện nay, 1 chiếc đã hư hỏng hoàn toàn; người dân phải lội suối hoặc đi vòng. Ngoài ra, tuyến đường liên xã, liên xóm mới bê tông hóa được gần 50%, còn lại là đường đất. Thực tế này đã gây ra nhiều khó khăn cho phát triển KT- XH của xã.

 

Đường đất lầy lội tại xóm Đá 1, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) gây khó khăn cho người dân lưu thông, vận chuyển hàng hóa.

 

Đưa chúng tôi đi khảo sát thực tế tại khu vực xóm Đá 2, đồng chí Bùi Văn Nượm, Chủ tịch UBND xã Lỗ Sơn cho biết: Các địa điểm trung tâm hành chính nằm ở vùng trong, trong khi đó, khu dân cư lại tập trung sinh sống ở vùng ngoài. Do đó, để giải quyết vấn đề này, xã đã huy động nguồn lực xây dựng 3 chiếc cầu treo dân sinh phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, hiện nay, một chiếc cầu ở giữa nối liền xóm Bệ, xóm Đồi Mới với xóm Đá 2 đã bị hư hỏng. Chính vì vậy, người dân sinh sống tại khu vực này gặp khó khăn trong việc di chuyển, lưu thông các hóa. Học sinh muốn đến trường phải lội qua các con suối hoặc đi đường vòng dài 6- 7 km. Tuy nhiên vào mùa mưa bão, dòng nước chảy xiết, mực nước sâu tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tính mạng đến những người dân đi qua suối.

 

Sau 6 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã đã huy động được trên 15 tỷ đồng từ nguồn vốn của Nhà nước hỗ trợ và các chương trình dự án lồng ghép. Cùng với đó, nhân dân đóng góp trên 3.000 ngày công lao động. Qua đó đã bê tông hóa được trục đường liên xã dài 8/16 km, trục đường liên thôn, xóm đã được bê tông hóa trên 10/20 km. Tuy vậy vẫn còn đến 505 km đường liên xã, liên xóm là đường đất.

 

Hiện nay, trục tỉnh lộ 436 chạy qua địa bàn xã 4 km đã xuống cấp trầm trọng, mặt đường đã xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà. Trục đường liên xã, liên thôn, ngõ xóm chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân Lỗ Sơn.

Theo tìm hiểu của PV, giao thông khó khăn, chia cắt đã ảnh hưởng rất lớn đến phát triển KT – XH của xã. Chính vì vậy, hàng hóa nông sản của người dân làm ra khó tiêu thụ bởi vận chuyển, lưu thông gặp nhiều khó khăn. Không những vậy, các mặt hàng đều được thương lái thu mua thấp hơn so với các xã lân cận. Ví dụ như 1kg gà thương phẩm được thị trường thu mua với giá 100.000 đồng thì người dân xã chỉ bán với giá 90.000 đồng. Ngoài ra, đối với các mặt hàng mất nhiều chi phí vận chuyển thì mức chênh lệch giá còn cao hơn. Điển hình như cây mía tím, tại các xã lân cận như Tử Nê, Phong Phú có thể bán được 7.000 - 8.000 đồng/cây, xã Lỗ Sơn chỉ bán được 4.000 - 5.000 đồng/cây.

 

Cùng cán bộ UBND xã, chúng tôi lên thăm xóm Đá 1, một trong những xóm hạn chế nhất về đường giao thông nông thôn. Theo quan sát của chúng tôi, con đường dẫn vào khu vực trung tâm xóm dài khoảng 2 km hiện mới bê tông hóa được 500 m, còn lại là nền đường đất rất khó đi. ông Bùi Văn Tỏ ở xóm Đá 1 cho biết: “Đối với nhân dân xóm Đá 1, mong mỏi lớn nhất là con đường dẫn từ UBND xã về xóm được bê tông hóa. Hiện nay, vì chưa có đường bê tông nên hàng hóa nông sản của chúng tôi làm ra không bán được, muốn tiêu thụ phải vận chuyển ra tỉnh lộ 436 để các thương lái thu gom. Tuy nhiên, vào mùa mưa, đường đất lầy lội, trơn trượt nên toàn bộ hoạt động sản xuất đều bị ngưng trệ. Các gia đình có con em trong độ tuổi đến trường, phụ huynh phải cõng con lội qua suối có độ sâu từ 70- 90 cm rất nguy hiểm. Mùa mưa bão năm 2014, một người dân đi qua suối đã bị cuốn trôi, rất may đã được nhân dân cứu sống”. 

Lỗ Sơn là xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Tân Lạc, thu nhập bình quân năm 2016 mới đạt 16 triệu đồng/người, chỉ bằng một nửa thu nhập bình quân chung của toàn huyện; tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 35%. Trước thực tế trên, chính quyền và nhân dân nơi đây mong muốn hệ thống đường GTNT tiếp tục được đầu tư, xây dựng, tạo tiền đề cho KT-XH phát triển.

           

                                                                                    Đức Anh

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục