Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 10-2 (25 tháng chạp), miền bắc sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường, có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Ngày 11-2, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, mưa nhỏ tập trung vào đêm và sáng, nhiệt độ giảm, trời rét đậm.



Khu vực Hà Nội trời rét, không mưa, trưa chiều hửng nắng.

Các tỉnh miền bắc hôm nay (8-2), nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ: 10 - 13 độ C, vùng núi 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Tại các tỉnh miền trung, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 - 14 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 8-2 tại các địa phương trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm thấp nhất 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 - 13 độ, có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 14 - 17 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm thấp nhất 45-85%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 - 13 độ, vùng núi 6 - 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 - 14 độ, phía nam 13-16 độ độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ; phía nam 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ; phía Nam 26 - 29 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 - 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C.

NamBộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 45 - 80%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 - 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19 độ C.


Theo Nhandan

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục