(HBĐT) - Mưa lũ lịch sử từ ngày 10 - 12/10/2017 đã để lại hậu quả nặng nề. Hơn 20 hộ dân ở xã Cuối Hạ (Kim Bôi) vẫn phải đi ở nhờ nhà người thân hoặc sống trong căn nhà tạm.


Ngày 11/10/2017, do lượng mưa lớn, tại xóm Má, xã Cuối Hạ đã xảy ra sạt lở taluy dương làm đất, đá vùi lấp căn nhà của gia đình chị Quách Thị Giản, rất may không có người ở trong nhà. Ngay trong đêm hôm đó, nhân dân trong xóm cùng các lực lượng chức năng, dân quân tự vệ đã hỗ trợ gia đình di dời tài sản về nơi an toàn. Chị Giản cho biết: "Tích cóp nhiều năm trời mới xây dựng được căn nhà, vậy mà giờ đất, đá vùi lấp hết cả, tôi tiếc lắm. Tính dọn đất, đá để tiếp tục ở lại nhưng quá nguy hiểm bởi trên đồi còn nhiều vết nứt, một trận mưa nữa thì không chỉ nhà tôi mà những hộ liền kề cũng bị ảnh hưởng”. Hiện tại, gia đình chị Giản đang ở nhờ nhà người thân.

Gia đình chị Giản là 1 trong 7 hộ ở xóm Má thuộc diện di dời vì sạt lở. Là xóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ, nhiều nhà bị nứt chằng chịt, đổ tường, thậm chí có nhà bị đất, đá vùi lấp hoàn toàn. Hàng chục ha hoa màu, nhiều gia súc, gia cầm cũng bị lũ cuốn trôi khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều taluy âm tại một số đoạn đường ở xóm Má, Mư… có nguy cơ sạt lở, khiến việc đi lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Anh Quách Văn Thành, xóm Mư cho biết: "Sau lũ dữ, con đường liên xóm Mư - Má nhiều chỗ bị sạt lở nghiêm trọng, đi lại khó khăn. Có nơi phải bắc tạm tấm ván gỗ, chống chọc tre, ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, tiềm ẩn hiểm nguy cho trẻ em mỗi khi đến trường”. Hiện tại, xã Cuối Hạ có 25 hộ dân thuộc các xóm Má, Mư, Thượng, Vọ… được đưa vào diện cần phải di dời đến nơi ở mới.


Căn nhà của chị Quách Thị Giản, xóm Má (xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi) bị đất, đá vùi lấp trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 10/2017.

Ông Quách Công Minh, Trưởng xóm Má cho biết: "Qua khảo sát thực địa một vài ngọn đồi trong xóm, chúng tôi đã phát hiện những vết nứt kéo dài, nguy cơ tiếp tục sạt lở rất cao, nhất là vào mùa mưa tới. Ngoài các hộ có nhà bị thiệt hại, nhiều hộ khác cũng đang sống trong sợ hãi vì hàng chục tấn đất, đá có nguy cơ ập xuống bất cứ lúc nào”.

Dù được chính quyền xã vận động chuyển đến nơi ở mới nhằm tránh khỏi vùng ảnh hưởng bởi sạt lở, tuy nhiên, hơn 4 tháng nay, nhiều gia đình vẫn phải ở nhà tạm hoặc ở nhờ nhà người thân. Hầu hết đều thuộc diện hộ nghèo, thu nhập thấp, do đó chủ động tìm kiếm mặt bằng, xây dựng nhà ở là việc làm quá sức đối với họ. Ngoài ra, việc chuyển chỗ ở dẫn đến phải xa đất sản xuất nên nhiều hộ còn e ngại.

Xây dựng khu tái định cư mới cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai là việc làm cấp bách, ưu tiên hàng đầu của các cấp chính quyền. Đồng chí Bùi Thanh Chương, Chủ tịch UBND xã Cuối Hạ cho biết: "Xã đang khẩn trương rà soát quỹ đất, đề xuất phương án bố trí khu tái định cư với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kim Bôi cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ; tích cực vận động người dân hiến đất, hỗ trợ sức người, sức của nhằm giúp các hộ tái định cư thuận lợi trong sản xuất, ổn định cuộc sống”.


Hoàng Anh


Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục