(HBĐT) - Phát huy bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trong những năm qua, Hội CCB huyện Cao Phong luôn tiên phong, gương mẫu triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong bảo vệ môi trường. Qua đó từng bước thay đổi nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên và nhân dân, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, góp phần hoàn thiện tiêu chí số 17 trong xây dựng NTM.


 CCB xóm Đồi, xã Tây Phong (Cao Phong) tiên phong, gương mẫu giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. 

Đã trở thành công việc hàng ngày, những CCB xóm Đồi, xã Tây Phong luôn sẵn vật dụng quen thuộc như chổi, cuốc, dao, tích cực dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm. CCB Bùi Văn Quang, xóm Đồi tâm sự: Quét dọn đường làng, ngõ xóm là để mỗi người dân đi lại được sạch sẽ. Qua đó, ý thức của người dân được nâng lên. Gia đình tôi luôn chấp hành tốt các nội quy, quy chế của xóm, xã trong giữ gìn vệ sinh môi trường. Gia đình tôi đã xây dựng được vị trí tập kết rác thải, bỏ rác đúng nơi quy định. 

Hội CCB xã Tây Phong có 229 hội viên, sinh hoạt tại 10 chi hội. Đồng chí Ngô Văn Mạnh, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Năm 2018, Tây Phong phấn đấu là xã thứ 5 của huyện cán đích NTM. CCB xã đã nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, góp phần cùng địa phương hoàn thành tiêu chí số 17 trong xây dựng NTM. Với vai trò là lực lượng nòng cốt bảo vệ môi trường, Hội CCB xã Tây Phong đã đoàn kết, tập hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị làm thay đổi nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên. Khi nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường trong cán bộ, hội viên được nâng cao chúng tôi mới tuyên truyền, vận động nhân dân cùng làm theo. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã phấn đấu xây dựng ít nhất 1 km tuyến đường trồng hoa, cây cảnh, cây xanh 2 bên và có cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Là xã còn nhiều khó khăn của huyện Cao Phong, những năm qua, đời sống người dân xã Xuân Phong được nâng lên rõ rệt. Góp phần vào sự thay đổi đó không thể không nhắc tới việc người dân trên địa bàn xã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, trong đó cây cam là lựa chọn hàng đầu. CCB Bùi Văn Chương, xóm Rú Giữa là một trong những gia đình CCB tiêu biểu phát triển kinh tế từ trồng cam. Nhận thức rõ tầm quan trọng của môi trường đối với cuộc sống của gia đình và cộng đồng, ông đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường. ông cho biết: Gia đình tôi rất cẩn thận khi sử dụng thuốc BVTV. Chỉ phun những loại thuốc được phép sử dụng. Chai, lọ thuốc BVTV đã hết được chôn sâu dưới đất và tiêu hủy sau khi kết thúc mỗi đợt phun thuốc.

Bên cạnh nghiêm chỉnh chấp hành các quy định khi sử dụng thuốc BVTV, đông đảo hội viên Hội CCB xã Xuân Phong tích cực chăm lo, giữ gìn môi trường sống. Theo đó, 10 chi hội CCB ở 10 xóm thường xuyên phối hợp với các chi hội: Người cao tuổi, nông dân, phụ nữ, thanh niên dọn dẹp, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh… Đến nay, 100% gia đình hội viên có nhà tiêu hợp vệ sinh; chuồng trại chăn nuôi xa nhà ở, nguồn nước.

"Để việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường hiệu quả, có ý nghĩa, chúng tôi còn lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các chương trình giao lưu văn nghệ ở các xóm. Thông qua hình thức sân khấu hóa, nội dung tuyên truyền được người dân đón nhận hồ hởi và cởi mở hơn. Đến nay, toàn huyện đã thành lập được 2 tổ tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã với 12 thành viên. Bên cạnh đó, chúng tôi tích cực nắm bắt, phản ánh kịp thời các vấn đề về môi trường tại cơ sở tới các cấp, các ngành để có hướng giải quyết triệt để. Bằng sự vào cuộc chủ động, tích cực, các cấp Hội CCB trên địa bàn huyện Cao Phong đã và đang góp phần giữ gìn và bảo vệ môi trường” - đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội CCB huyện Cao Phong cho biết.


                                                                  Minh Tuấn (Đài Cao Phong)



Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục