(HBĐT) - Mùa mưa bão đến cũng là lúc các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp hơn. Trong đó, nguy cơ bị ảnh hưởng bởi giông, lốc, gió giật mạnh là rất lớn nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa. Chính vì vậy, huyện Lạc Sơn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn người dân nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay.
Lực
lượng dân quân và Công an xã Văn Sơn (Lạc Sơn) giúp hộ dân gia cố lại mái nhà
và chuồng trại để hạn chế thiệt hại do giông, lốc gây ra.
Tại xã Văn Sơn, ngay từ tháng 4 - khi mùa mưa
bão năm nay chưa bắt đầu thì một cơn mưa
giông kèm theo tố lốc đã bất ngờ xuất hiện làm tốc mái nhà của hai hộ dân thuộc
xóm Giăng. Hiện tượng này dường như báo hiệu sớm một mùa mưa bão đầy thách thức khiến chính
quyền và người dân nơi đây không thể chủ quan, lơ là công tác phòng, chống
thiên tai nói chung và ứng phó với các hiện tượng giông, lốc nói riêng.
Được biết, vào khoảng thời gian này năm trước, các
hiện tượng thời tiết cực đoan đặc trưng nhất của mùa mưa là giông, lốc xoáy,
mưa đá xảy ra trên địa bàn các xã: Phú Lương, ân Nghĩa, Mỹ Thành, Quý Hòa, Tuân
Đạo... gây không ít thiệt hại về hoa màu và tài sản của người dân. Không chỉ
riêng năm 2017 mà vài năm gần đây, huyện Lạc Sơn cũng như các địa phương trong
tỉnh, các loại hình thiên tai khó dự đoán như giông, lốc, sét, mưa đá thường
xảy ra khá sớm trước khi mùa mưa bão chính thức bắt đầu, tức là vào thời điểm
giao mùa, cuối tháng 4, đầu tháng 5 đã xuất hiện, nối tiếp ngay sau những đợt
nắng nóng kéo dài. Đây chính là diễn biến đáng lo ngại, thôi thúc các địa
phương phải chủ động triển khai sớm các biện pháp phòng ngừa.
"Năm nay sớm hơn hẳn mọi năm, công tác phòng - chống
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) đã được huyện Lạc Sơn chủ động
triển khai đến các xã, thị trấn ngay từ đầu tháng 2. Để ứng phó với các diễn
biến phức tạp trong mùa mưa, chúng tôi khuyến cáo người dân thường xuyên cập
nhật thông tin về tình hình thời tiết, chấp hành tốt các yêu cầu, hướng dẫn của
ngành chuyên môn và chính quyền địa phương khi có tình huống khẩn cấp. Đặc
biệt, người dân cần chủ động tìm hiểu
kiến thức ứng phó khi hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra. Từ đó mọi
người có thể tự đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và bảo quản tài sản của
mình” - đồng chí Bùi Văn Khánh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lạc Sơn trao
đổi.
Nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó với các tình huống
giông, lốc phức tạp, Ban Chỉ huy PCTT& TKCN huyện Lạc Sơn chỉ đạo tăng
cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân các biện pháp thiết thực và
hữu ích. Cụ thể: Khi giông lốc xảy ra, nếu đang ở ngoài trời thì người dân phải
nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, không được đứng gần, tránh trú dưới những
cây to, cột điện, gò cao hoặc nơi có nước, tuyệt đối không được ở trên nóc nhà;
chủ động tránh xa các vật dụng bằng kim loại, trạm biến áp, đường dây điện...
Khi ở trong nhà, người dân cần ngắt các thiết bị điện như tivi, máy vi tính,
thiết bị điện tử; không đứng gần cửa sổ, cửa ra vào, các loại dây điện hay cáp
điện thoại; hạn chế sử dụng điện thoại khi có giông, lốc, sét; tránh chỗ ẩm ướt
như phòng tắm, bể nước...
Thu Trang
Tiêm phòng là một trong những biện pháp phòng bệnh tốt nhất cho đàn vật nuôi. Khi được tiêm đúng, tiêm đủ các loại vắc xin giúp vật nuôi tạo miễn dịch, chủ động ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh và lây lan.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/3, Bắc Bộ tiếp diễn mưa phùn nồm ẩm, Tây Bắc Bộ trưa chiều giảm mây trời nắng. Miền Đông Nam Bộ nắng nóng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/3, Bắc Bộ có mưa vài nơi, vùng núi xuất hiện mưa rào, trời lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 - 22 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 13/3, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trong đó tại thủ đô Hà Nội xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác vào sáng sớm, đêm và sáng trời rét.
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND, ngày 7/3/2024 về cấp nước an toàn (CNAT) và chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2024-2025 tỉnh Hòa Bình.
Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2023, toàn tỉnh đã thu được hơn 3,8 tỷ đồng xây dựng quỹ phòng chống thiên tai theo Nghị định số 78/2021/NĐ-CP, ngày 1/8/2021 của Chính phủ.