DTLCP đã xuất hiện tại xã Hợp Thanh (Lương Sơn), nguy cơ lây lan ra các xã lân cận, đe dọa các địa bàn trọng điểm. Ổ dịch hiện đã được xử lý, thực hiện các biện pháp chống dịch đảm bảo kịp thời, đúng quy trình. Tuy nhiên, nguy cơ xuất hiện dịch tại các xã, các huyện là rất lớn. Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến của các huyện đưa ra một số giải pháp cấp bách để triển khai tốt công tác chống dịch. Đề xuất có sự hỗ trợ nguồn lực từ Trung ương, của tỉnh và huyện trong việc triển khai công tác phòng, chống để dịch bệnh sớm được ngăn chặn.
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng đề nghị: Trước tình hình DTLCP đang rất "nóng" và dịch đã xuất hiện tại xã Hợp Thanh (Lương Sơn), tỉnh cần tập trung triển khai đồng bộ nhóm giải pháp trên tinh thần khoanh vùng, dập dịch khẩn trương để sớm công bố chấm dứt dịch. Các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường lãnh, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với DTLCP. Đặc biệt, với vùng trọng điểm nguy cơ gồm các huyện Lương Sơn, Lạc Thủy, Kim Bôi cần tăng cường lực lượng và hoạt động của các chốt kiểm dịch tạm thời, kiểm soát nghiêm ngặt các phương tiện vận chuyển và người đi lại qua chốt. Riêng vùng có dịch, hạn chế tối đa người và phương tiện ra, vào. Các địa phương tăng cường công tác phối hợp liên ngành, chủ động lập thêm chốt kiểm dịch động vật tạm thời nếu cần thiết. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, tình huống có dịch xảy ra, các địa phương thực hiện thống kê, xác định kịp thời, chính xác đàn lợn bệnh theo trọng lượng làm căn cứ để hỗ trợ, mức tối thiểu hỗ trợ 80% giá lợn hơi so với giá thị trường.
Bùi Minh