(HBĐT) - Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Thanh Hối (Tân Lạc) có xuất phát điểm thấp. Xã mới đạt 6 tiêu chí, chưa có sẵn mô hình xã NTM để học tập và làm theo. Do đó, trong quá trình xây dựng, xã phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm.


Công trình Trung tâm học tập cộng đồng xã Thanh Hối (Tân Lạc) được đầu tư xây mới đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của nhân dân.

Bên cạnh đó, việc cắt giảm đầu tư công làm cho công tác chỉ đạo xây dựng NTM gặp nhiều khó khăn. Một bộ phận cán bộ chưa thực sự hiểu rõ chương trình, thụ động trong thực hiện, một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chưa tự lực trong xây dựng NTM. Nhưng với sự đoàn kết và đồng thuận cao, đến nay, Thanh Hối đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí NTM.

Để xây dựng xã đạt chuẩn NTM, ngay từ những ngày đầu, chính quyền xã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, lựa chọn công việc trọng tâm để chỉ đạo thực hiện. Trong đó, chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong 8 năm (2011 - 2018), thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã đã huy động nguồn lực trên 100 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn đạt chuẩn, chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm và xây dựng các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền xã nêu cao vai trò trong việc lãnh, chỉ đạo, có những quyết sách hợp lý cho từng đơn vị cơ sở tổ chức thực hiện. Đồng thời, khơi dậy sức mạnh toàn dân, tinh thần dân chủ trong triển khai thực hiện. Người dân đã tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất mở rộng đường giao thông thôn, xóm, làm nhà văn hóa, xây dựng trường học, trạm y tế xã đạt chuẩn. Xã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nổi bật là phát triển mô hình trồng bưởi cho thu nhập cao. Các mô hình kinh tế cho thu nhập cao đã tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế rõ rệt. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn xã Thanh Hối có nhiều đổi mới. Đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định. Đến hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 37,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 7,52%. Hiện, xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình nhà văn hóa và khu thể thao xã. Xã Thanh Hối không có nợ đọng xây dựng cơ bản.
Đồng chí Bùi Văn Phon, Chủ tịch UBND xã Thanh Hối cho biết: "Để về đích NTM, xã đã xây dựng lộ trình thời gian thực hiện từng tiêu chí, tiêu chí nào dễ làm trước, tiêu chí nào khó làm sau, những tiêu chí cần sự đầu tư ngân sách và cần sự vào cuộc của nhân dân nhiều hơn. Trên cơ sở đó từng bước xây dựng đạt và nâng cấp các tiêu chí, đồng thời phát động nhân dân trồng hoa để chỉnh trang lại bộ mặt NTM ở tất cả các tuyến đường của thôn, xóm”.

Với quyết tâm chính trị cao, có sự quan tâm, vào cuộc của các cấp, ngành, sự chung tay, góp sức của người dân, xã Thanh Hối đã bứt phá về đích NTM trong năm 2019. Xã hình thành nhiều mô hình sản xuất, mô hình liên kết, ứng dụng tiến bộ KH-CN mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho nhân dân. Đặc biệt, xây dựng NTM đã được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia và trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, mạnh mẽ, rộng khắp trên địa bàn.


Hải Linh

Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục