Tối 17/3, bốn tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ xuất hiện giông lốc cùng mưa đá, làm hư hại nhiều tài sản của người dân.

Khoảng 23h, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái xuất hiện mưa giông kèm mưa đá. Anh Phạm Tuấn Vũ ở xã Trúc Lâu kể: "Trận mưa đá khoảng 5 phút, hạt đá to như đầu đũa và rơi dày. Đến 24h trời mưa lớn cùng sấm chớp nên tôi chưa dám ra bên ngoài để xem vườn cây giống thiệt hại ra sao", anh Vũ nói. 

Trước đó khoảng 19h, người dân huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai cũng hứng chịu trận mưa giông, kèm mưa đá trong 15-20 phút. Chị Phạm Thị Ngân Hà sống tại thị trấn Si Ma Cai cho biết, viên đá to như quả trứng gà, rơi rất dày, làm vỡ kính chắn nước khiến nước tràn vào nhà chị.

"Sau mưa đá, trời như trút nước, nhiều nhà hàng xóm bị vỡ hết ngói nên nước chảy vào trong nhà", chị Hà kể, đánh giá đợt mưa đá này lớn hơn hai đợt đầu năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai, cho biết thị trấn và hai xã Sán Chải, Nàn Sán hứng chịu mưa đá. Huyện đang cử cán bộ đi thống kê thiệt hại.

Mưa đá làm vỡ ngói, rơi vào bếp nhà dân ở Si Ma Cai tối 17/3. Ảnh: Ngân Hà

Cũng trong tối nay, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu xuất hiện mưa đá trong khoảng 10 phút, kích thước viên đá 2-3 cm khiến nhiều người đi đường phải tìm nơi trú ẩn. Hiện tỉnh chưa thống kê được thiệt hại.

Là tỉnh trung du, Phú Thọ tối nay xảy ra mưa đá, tập trung ở vài xã của huyện Cẩm Khê và Đoan Hùng. Tuy nhiên, mật độ đá thưa, viên đá cũng nhỏ hơn ba tỉnh phía trên. 

Cơ quan khí tượng giải thích mưa đá xuất hiện do không khí lạnh tràn về kết hợp với rãnh áp thấp trên mực 1.500 m và vùng gió mạnh ở độ cao 5.000 m di chuyển từ Thượng Lào sang.

Từ đầu năm 2020 đến nay, miền Bắc và Bắc Trung Bộ xảy ra ba đợt mưa đá. Đợt thứ nhất vào chiều và tối 30 Tết Canh Tý làm hỏng hàng nghìn nhà dân. Đợt thứ hai vào ngày 2-3/3. 

Theo Vnexpress.net


Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục